xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cầu chưa làm lại cấm xe

Bài và ảnh: Đăng Lê

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cấm xe, đơn vị thi công cầu Phước Lý trên Tỉnh lộ 25A (Đồng Nai) vẫn chưa làm gì ngoài việc ép cọc thử rồi… ngưng!

img
Dù cấm xe đã một tháng nay nhưng cầu Phước Lý vẫn không có bóng dáng đơn vị thi công
Những ngày qua, nhiều chủ phương tiện đi lại trên Tỉnh lộ 25A, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai hết sức bức xúc về việc gặp nhiều khó khăn do công trình xây dựng cầu Phước Lý thi công ì ạch. Người dân bức xúc vì đã một tháng trôi qua kể từ ngày cấm xe, đơn vị thi công cầu Phước Lý vẫn chưa làm gì ngoài việc ép cọc thử rồi… ngưng!

Anh Nguyễn Quang Tám, một tài xế taxi, cho rằng việc cấm phương tiện để thi công cầu Phước Lý trên Tỉnh lộ 25A khiến xe cộ từ TPHCM qua phà Cát Lái đến huyện Nhơn Trạch hoặc ra Quốc lộ 51 về Long Thành phải đi vòng hàng chục cây số.

Người dân sống quanh cầu Phước Lý cho biết để thi công cầu này, từ ngày 16-9, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã cấm tất cả các phương tiện đi qua. Vì thế, ô tô theo hướng từ TPHCM sau khi qua phà Cát Lái phải vòng gần 20 km trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, biển báo hướng dẫn không rõ ràng, gây khó khăn cho việc đi lại. Trong khi đó, các loại xe 2, 3 bánh lưu thông trên con đường tạm chỉ xa hơn khoảng 1 km nhưng tình trạng đường lầy lội cũng khiến nhiều người thường xuyên bị té ngã.

Ông Phạm Anh Dũng, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch, thừa nhận tiến độ thi công công trình xây dựng cầu Phước Lý do Khu Quản lý Đường bộ - Đường thủy - Sở GTVT tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư là quá chậm. Nguyên nhân được đơn vị này giải thích do khó khăn trong việc bố trí phương tiện để thi công.

Ông Dũng cho biết mới đây, đơn vị thi công đã cam kết từ hôm nay, 17-10, công trình thi công trở lại và sẽ được đẩy nhanh tiến độ. “Nếu chủ đầu tư và đơn vị thi công không thực hiện đúng cam kết, UBND huyện sẽ báo cáo về UBND tỉnh để có hướng giải quyết” - ông Dũng khẳng định.

Liên quan đến việc ô tô phải đi đường vòng quá xa trong suốt thời gian xây dựng cầu (dự kiến phải qua Tết Nguyên đán 2012), ông Dũng cho biết UBND huyện Nhơn Trạch đã đồng ý với đề xuất của ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp Phà Cát Lái - Thủ Thiêm, về việc đơn vị này đầu tư mở rộng và trải đá trên tuyến đường tạm (hiện chỉ cho xe 2, 3 bánh lưu thông) nhằm tạo điều kiện cho phương tiện ô tô được đi qua để rút ngắn lộ trình.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo