xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nguy cơ dịch bệnh sau lũ

Hoàng Dũng - Tử Trực - Trần Thường

Lũ đi qua, người dân vùng lũ miền Trung ngoài cuộc sống chồng chất khó khăn, đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm trầm trọng

Đã gần 1 tuần kể từ khi cơn lũ lịch sử rút xuống nhưng nhiều địa phương ở miền Trung vẫn còn ngập chìm trong bùn, rác. Người dân không có nước sinh hoạt, phải dùng tạm nước mưa, nước ao. Đây là môi trường thuận lợi để một số dịch bệnh bùng phát, nhất là trong thời điểm dịch sốt xuất huyết, đau mắt đỏ đang diễn biến phức tạp.

Ô nhiễm tràn lan

Những ngày sau lũ, vùng ven biển của các huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi, rác thải từ biển và các cửa sông tấp vào bờ quá nhiều. Xác gia súc, gia cầm chết đang thối rữa khắp nơi, gây ô nhiễm nghiêm trọng. “Mấy ngày nay, cả làng chài phải hứng chịu mùi hôi thối của xác động vật chết. Mỗi lần muốn ra biển nhặt củi thì phải bịt đến mấy cái khẩu trang mà vẫn còn thấy nặng mùi!” - ông Nguyễn Minh Tấn (ngụ xã Đức Minh, huyện Mộ Đức) ngao ngán.

Các vùng nằm sâu trong đất liền như huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và Hòa Vang, TP Đà Nẵng cũng ô nhiễm nặng vì rác và xác động vật.

Đặc biệt, hơn 200.000 giếng nước của người dân các vùng lũ ở miền Trung bị nước bẩn đọng lại. “Nhà bị lũ cuốn đi rồi, tôi phải dựng lều ở tạm và lấy nước giếng đã bị bẩn để dùng” - ông Đinh Văn Trú, ngụ xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, nói. Tương tự, mặc dù giếng nước tại các trường học ở vùng sâu của tỉnh Quảng Ngãi đều bị ô nhiễm nhưng thầy cô và học trò nơi đây cũng phải chấp nhận dùng hằng ngày.
img
Người dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi phải dùng nước giếng bị ô nhiễm cho sinh hoạt hằng ngày Ảnh: TỬ TRỰC

Lo ngại trước tình hình ô nhiễm nguồn nước, ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, đã chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện nhanh chóng cấp phát thuốc để người dân xử lý nguồn nước giếng. Ngoài ra, tập trung tuyên truyền đến người dân các biện pháp đối phó với dịch bệnh sau lũ, nhất là sốt xuất huyết, tiêu chảy. Cơn lũ vừa qua đã làm ngập hơn 4.000 giếng nước tại địa phương này nên hầu hết người dân phải dùng nước giếng bị nhiễm phèn.

Bà Lương Thị Ba (ngụ thôn Phú An, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) cho biết lũ đã rút mấy ngày nhưng giếng nước của gia đình vẫn đỏ quạch. “Sau lũ, dù đã dùng thuốc khử trùng nhưng nước giếng vẫn còn đục và bốc mùi hôi rất khó chịu. Nhưng không dùng nước này thì dùng nước nào?” - bà Ba chua xót.

Tập trung xử lý môi trường

Ông Huỳnh Công Quang, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc-xin sinh phẩm - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết sau bão lũ, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi tuần có từ 65-90 ca nhiễm mới. Ngay sau khi lũ rút, lực lượng chuyên trách của trung tâm đã có mặt tại 4 vùng trọng điểm bị ngập lụt là các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn và TP Hội An để kiểm tra tình hình, xử lý môi trường... Ngoài ra, trung tâm cấp thêm khoảng 300 kg Chloramin B, 60.000 viên Aquastabs và các hóa chất khử khuẩn khác để bảo đảm cung cấp nước hợp vệ sinh cho người dân vùng bị ngập lụt.

Theo bác sĩ Nguyễn Tam Lãm, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc-xin sinh phẩm - Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng, địa phương này có hơn 22.500 giếng khơi, giếng khoan và gần 20.000 nhà vệ sinh bị ngập. Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng đã chỉ đạo và phối hợp với các cơ sở y tế kiểm tra, giám sát, khử khuẩn sát trùng, tẩy uế môi trường cho tất cả các khu dân cư, trường học, chợ, công sở, giếng nước. “Sau lũ, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, đau mắt đỏ và tay - chân - miệng đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng lo ngại nhất là sốt xuất huyết” - bác sĩ Lãm nhấn mạnh. 

Cần trên 800 tỉ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

Các địa phương bị lũ lụt đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trung ương hỗ trợ trên 800 tỉ đồng để xây kè chống sạt lở; sửa chữa trường học, trạm xá bị hư hỏng; khắc phục các công trình thủy lợi, giao thông... Trong đó, TP Đà Nẵng 100 tỉ đồng, Quảng Nam 90 tỉ đồng, Quảng Ngãi khoảng 350 tỉ đồng và Bình Định khoảng 260 tỉ đồng.

Ngoài ra, các địa phương trên cũng đang đề nghị cấp phát nhanh chóng một số lượng rất lớn thuốc để xử lý ô nhiễm môi trường, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
Q.Châu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo