xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao phải chờ đến sau 22 giờ mới xử lý nhạc sống?

Trường Hoàng (ghi)

Những người thuê và cho thuê dàn nhạc sống mở loa hết công suất , ngày nào cũng như ngày nấy, nhưng chính quyền địa phương không xử lý vì "chưa đến 22 giờ nên không giải quyết được"

Sau loạt bài “Điên đầu với "ca sĩ miệt vườn” đăng trên Báo Người Lao Động, bạn đọc Phú Cường (ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã gửi thư về đường dây nóng của báo bày tỏ sự đồng tình với nội dung bài báo, mong muốn chính quyền mạnh tay với việc mở nhạc sống, karaoke vô tội vạ. Đồng thời, ông Cường cũng cho biết thêm khoảng hơn 1 tháng nay, tại ấp Bình Thọ Trung có tình trạng mất an ninh trật tự do một số người cho thuê dàn karaoke tự chế (gồm 4 loa thùng lớn, 1 màn hình ti vi, 1 máy laptop). Những người này mở nhạc hết công suất khiến hàng xóm dù đóng cửa cũng không thể nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và việc học hành của trẻ em.

Hát nhạc sống tại vùng quê (ảnh: Internet)

Hát nhạc sống tại vùng quê (ảnh: Internet)

“Ngoài ra, nhiều người dân tổ chức ăn nhậu, hùn tiền thuê dàn nhạc về hát, ngày nào cũng như ngày nấy, từ tứ phía âm thanh vang vọng âm ầm, chói tai. Việc cho thuê và thuê dàn nhạc về hát là quyền tự do của mỗi người, hoạt động giải trí là nhu cầu riêng của từng gia đình. Tuy nhiên, làm gì thì cũng đừng gây ảnh hưởng đến hàng xóm và mất an ninh trật tự. Đêm 12-12-2014, một cuộc ẩu đả xảy ra khiến một người ở đây phải vào bệnh viện cấp cứu cũng vì chuyện này. Gia chủ mở nhạc ầm ĩ, hàng xóm góp ý nhưng người tổ chức tiệc không nghe, ngược lại mở loa hết công suất như thách thức. Người dân báo chính quyền địa phương nhưng chỉ nhận được câu trả lời “chưa đến 22 giờ nên không giải quyết được”. Bức xúc nảy sinh cãi vã, xô xát. Hiện tại xã có hơn 10 hộ cho thuê dàn nhạc, tiền cho thuê cũng khá nên có những hộ đang mở rộng hình thức kinh doanh này. Nhiều lúc không cho thuê được, họ để trước nhà mở loa như để quảng cáo”- ông Cường viết.

Ông Cường cũng khẩn thiết mong chính quyền địa phương có chế tài phù hợp để không làm ảnh hưởng đến một ấp văn hóa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo