xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Bộ Ngoại giao Mỹ

Thương mại Việt - Mỹ phát triển

Thương mại Việt - Mỹ phát triển

Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn hội nhập cao hơn, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu khi thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Mỹ

Mỹ cho Ba Lan vay 2 tỉ USD hiện đại hóa quân đội

(NLĐO) – Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25-9 cho biết nước này đã ký một thỏa thuận cho vay trực tiếp trị giá 2 tỉ USD để hỗ trợ chương trình hiện đại hóa quốc phòng của Ba Lan.

Mỹ lên tiếng sau vụ căng thẳng mới nhất giữa Trung Quốc - Philippines

Mỹ lên tiếng sau vụ căng thẳng mới nhất giữa Trung Quốc - Philippines

(NLĐO) – Ngày 29-4, Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt “hành vi khiêu khích và không an toàn” ở biển Đông, khẳng định cam kết sát cánh với Philippines.

Gia đình ông Donald Trump "giữ riêng" hàng trăm quà tặng nước ngoài

Gia đình ông Donald Trump "giữ riêng" hàng trăm quà tặng nước ngoài

(NLĐO) - Chính quyền dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã không báo cáo hơn 100 món quà mà các chính phủ nước ngoài đã tặng cho ông và gia đình trong thời gian nắm quyền.

Mỹ bất ngờ cho phép dầu Venezuela tới châu Âu

Mỹ bất ngờ cho phép dầu Venezuela tới châu Âu

(NLĐO) - Mỹ bất ngờ cho phép hai công ty Ý và Tây Ban Nha vận chuyển dầu Venezuela tới châu Âu ngay trong tháng 7 để bù đắp thiếu hụt nguồn cung từ Nga.

Cuộc họp kín "cứng rắn" giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Áo

Cuộc họp kín "cứng rắn" giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Áo

(NLĐO) – Trong chuyến thăm Ukraine ngày 11-4, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cam kết ủng hộ chính quyền Kiev, xác nhận rằng các biện pháp trừng phạt sẽ được duy trì “cho đến khi giao tranh dừng lại”.

Tình hình nóng bỏng ở Ukraine

Tình hình nóng bỏng ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 12-2 thông báo quyết định sơ tán gần như toàn bộ nhân viên tại đại sứ quán ở thủ đô Kiev - Ukraine.

Vừa diệt trùm IS, Mỹ treo thưởng lớn tróc nã đầu sỏ ISIS-K

Vừa diệt trùm IS, Mỹ treo thưởng lớn tróc nã đầu sỏ ISIS-K

(NLĐO) – Mỹ thông báo treo thưởng 10 triệu USD để đổi lấy thông tin có giá trị về Sanaullah Ghafari, thủ lĩnh ISIS-K - một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở Afghanistan.

"Cáo trạng" cho "đường 9 đoạn" phi pháp

"Cáo trạng" cho "đường 9 đoạn" phi pháp

Với việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố báo cáo mới nhất về ranh giới trên biển, có thể xem đây như một "cáo trạng" hoàn chỉnh nhằm vào "đường 9 đoạn", các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông

Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Mỹ bác bỏ "đường 9 đoạn" phi lý

Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Mỹ bác bỏ "đường 9 đoạn" phi lý

(NLĐO)- Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố Báo cáo số 150 về các ranh giới biển, một tài liệu chi tiết chống lại các yêu sách trái pháp luật của Trung Quốc ở biển Đông, bác bỏ cơ sở địa lý và lịch sử liên quan đến các tuyên bố phi lý như "đường 9 đoạn".

Áo "tất tay" với người không chịu tiêm vắc-xin Covid-19

Áo "tất tay" với người không chịu tiêm vắc-xin Covid-19

(NLĐO) – Những người Áo từ chối tiêm vắc-xin Covid-19 sẽ đối mặt với tiền phạt lên tới 3.600 euro (hơn 4.000 USD) khi lệnh tiêm chủng bắt buộc có hiệu lực vào năm tới.

Các mảnh vỡ từ tên lửa Nga đe dọa vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk

Các mảnh vỡ từ tên lửa Nga đe dọa vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk

(NLĐO) - Đường đi của 2.000 vệ tinh Starlink - truyền internet từ không gian xuống Trái đất - của tỉ phú Elon Musk có khả năng đụng các mảnh vỡ của vệ tinh Nga phá hủy một vệ tinh trên không gian.

Hơn 120 sinh viên tham gia cuộc thi công nghệ vì động vật hoang dã

Hơn 120 sinh viên tham gia cuộc thi công nghệ vì động vật hoang dã

(NLĐO) - Được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ, vừa qua Trường ĐH FPT cùng tổ chức CHANGE đã khai mạc cuộc thi lập trình Zoohackathon Vietnam 2021, thu hút hàng trăm sinh viên lập trình từ các trường ĐH tham gia.

Tình cảnh khó khăn của đại sứ quán Mỹ tại Nga

Tình cảnh khó khăn của đại sứ quán Mỹ tại Nga

(NLĐO) – Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo đại sứ quán nước này tại thủ đô Moscow có thể phải ngừng hầu hết hoạt động vào năm 2022 nếu không đạt được tiến triển với Nga về việc tăng số lượng thị thực cấp cho các nhà ngoại giao.

Đảo chính Sudan: Mỹ chưa thể liên lạc với Thủ tướng Hamdok

Đảo chính Sudan: Mỹ chưa thể liên lạc với Thủ tướng Hamdok

(NLĐO) - Đặc phái viên Mỹ phụ trách khu vực Sừng châu Phi Jeffrey David Feltman ngày 25-10 khẳng định với đài Sky News Arabia rằng ông đã cố gắng nhưng chưa thể liên lạc với Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok, sau khi quân đội nước này giải thể chính phủ chuyển tiếp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo