xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS căng thẳng tại Ukraine

Ông Putin yêu cầu phương Tây ngừng đưa “tối hậu thư”

Ông Putin yêu cầu phương Tây ngừng đưa “tối hậu thư”

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19-6 phát biểu rằng Nga đã tìm được “sức mạnh nội tại” để bảo vệ nền kinh tế khỏi khủng hoảng sâu do những biện pháp trừng phạt của phương Tây, đồng thời yêu cầu phương Tây ngừng đưa ra những phát biểu theo kiểu “tối hậu thư”.

Tổng thống Nga: Tập trận sẽ tiếp tục

Tổng thống Nga: Tập trận sẽ tiếp tục

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24-3 cho biết cuộc tập trận mới đây ở khu vực Kaliningrad đã mở đầu cho loạt các đợt diễn tập quân sự trong năm nay.

Pháp ra điều kiện: Ukraine không hòa bình, Nga không có tàu Mistral

Pháp ra điều kiện: Ukraine không hòa bình, Nga không có tàu Mistral

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 1-1 cho biết Paris chỉ chuyển giao 2 tàu chiến lớp Mistral cho Nga theo đơn đặt hàng nếu lệnh ngừng bắn và lộ trình chính trị ở Ukraine được tôn trọng.

Nga "gia tăng hoạt động gián điệp" sau khủng hoảng Ukraine

Nga "gia tăng hoạt động gián điệp" sau khủng hoảng Ukraine

(NLĐO) - Nga hôm 17-11 xác nhận đã trục xuất 4 nhà ngoại giao Ba Lan bị cáo buộc làm gián điệp để đáp trả hành động tương tự của Warsaw trước đó.

Ukraine: Lực lượng thân châu Âu dẫn đầu bầu cử

Ukraine: Lực lượng thân châu Âu dẫn đầu bầu cử

(NLĐO) – Các cuộc thăm dò cho thấy khối chính trị của Tổng thống Ukraine Poroshenko cùng các đảng thân châu Âu đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 26-10.

Nga triển khai 4.000 lính gần biên giới Ukraine

Nga triển khai 4.000 lính gần biên giới Ukraine

(NLĐO) – Chính quyền Ukraine, ngày 18-9, cáo buộc Nga đã triển khai khoảng 4.000 quân ở bán đảo Crimea, sát biên giới Ukraine.

Thủ tướng Đức: Trừng phạt Nga là con đường duy nhất

Thủ tướng Đức: Trừng phạt Nga là con đường duy nhất

(NLĐO) – Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố các lệnh trừng phạt là phương tiện duy nhất để họ gây ảnh hưởng lên Nga, vốn bị Kiev và phương Tây cáo buộc viện trợ cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine.

Ukraine: Có tên lửa S-300 trong xe cứu trợ Nga

Ukraine: Có tên lửa S-300 trong xe cứu trợ Nga

(NLĐO) – Người phát ngôn quân đội Ukraine Andrey Lysenko cho biết đoàn xe chở hàng viện trợ của Nga gồm các xe tải quân sự được sơn lại và có lẫn một hệ thống tên lửa phòng không S-300 trong đó, theo hãng tin Ukraine National News.

Nga tố Ukraine nhận Su-25 từ nước thứ ba

Nga tố Ukraine nhận Su-25 từ nước thứ ba

(NLĐO) - Trung tướng Viktor Bondarev, Tư lệnh không quân Nga, cho biết những chiếc Su-25 mà Ukraine sử dụng trong hoạt động quân sự ở phía Đông Nam nước này có thể được một nước thứ ba bí mật gửi đến.

Tân Bộ trưởng Ukraine quyết chặn mọi âm mưu xâm lược

Tân Bộ trưởng Ukraine quyết chặn mọi âm mưu xâm lược

(NLĐO) – Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lên kế hoạch xây dựng quân đội có khả năng ngăn chặn bất cứ ai “manh nha âm mưu xâm lược” chống lại nước này.

Ukraine chấm dứt lệnh ngừng bắn

Ukraine chấm dứt lệnh ngừng bắn

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 30-6 chính thức chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương với lực lượng ly khai ở miền Đông.

Nga tức giận trước vụ đại sứ quán bị tấn công ở Kiev

Nga tức giận trước vụ đại sứ quán bị tấn công ở Kiev

(NLĐO) – Nga đã phản ứng đầy giận dữ trước cuộc biểu tình bạo lực bên ngoài đại sứ quán nước này ở Ukraine. Nhiều cửa sổ của đại sứ quán bị đập tan, cờ Nga bị xé bỏ, xe hơi lật ngược…

Ukraine dội hơn 150 tên lửa xuống miền Đông

Ukraine dội hơn 150 tên lửa xuống miền Đông

(NLĐO) – Chính quyền Kiev thừa nhận oanh tạc dữ dội thành phố Lugansk thuộc Đông Ukraine hôm 2-6 với hơn 150 quả tên lửa.

Phe ly khai bắn hạ máy bay Ukraine, 1 vị tướng thiệt mạng

Phe ly khai bắn hạ máy bay Ukraine, 1 vị tướng thiệt mạng

(NLĐO) – Lực lượng ly khai thân Nga ngày 29-5 đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội Ukraine làm 14 binh lính thiệt mạng, trong đó có một tướng lục quân.

Quốc hội Ukraine đòi rút ngay quân khỏi miền Đông

Quốc hội Ukraine đòi rút ngay quân khỏi miền Đông

(NLĐO) - Quân đội Ukraine triển khai ở phía Đông cần trở về căn cứ tức khắc, quốc hội nước này cho biết trong một biên bản ghi nhớ.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo