Mới đây, tại VN, ngày 8-3, trong cuộc hội thảo quốc tế về bất động sản với chủ đề “Chiến lược tạo nên thành công trong ngành bất động sản - Xác định cơ hội thông qua xu hướng toàn cầu”, chủ tịch Liên đoàn Bất động sản khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã nêu ra kinh nghiệm làm nhà ở giá bình dân cho người thu nhập thấp với diện tích nhỏ (35-40 m2) mà vẫn bảo đảm những diện tích sinh hoạt cơ bản, đồng thời dành lại một không gian lớn sau này khi có điều kiện, người dân sẽ tự xây cất thêm. Tất nhiên, đây là một bài toán khó, nhất là đối với một số không nhỏ DN muốn ăn xổi, muốn đi tắt đón đầu, muốn đánh bóng thương hiệu mình trong cuộc chạy đua xây dựng những căn hộ siêu cao cấp, bất chấp năng lực nội tại của mình. Một sự chọn lựa khó khăn giữa chữ tâm và chữ lợi!
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, mà VN trong thời kỳ hội nhập cũng không thể tránh khỏi, việc nêu ra một số điển hình thành công của tư duy cỡ nhỏ mong được xem như một gợi ý để các nhà hoạch định chính sách Nhà nước, các DN, đặc biệt các DN vừa và nhỏ, và ngay cả với người dân thường rút được một bài học phù hợp với thực tế: Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.
Trong nỗ lực chống lãng phí của toàn Đảng, toàn dân hiện nay, trên tinh thần tùy cơ ứng biến, giải pháp trí tuệ vừa bàn đến ở trên mong rằng sẽ được vận dụng, đưa vào cuộc sống như một liệu pháp hỗ trợ tích cực cho những liều thuốc đắng khẩn cấp mà các cơ quan chức năng đã kê toa, để củng cố niềm tin cơn khủng hoảng kinh tế tài chính sẽ sớm chấm dứt trong thời gian ngắn.
Bình luận (0)