xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tù mù xăng dầu

PHAN ĐĂNG

Người tiêu dùng cả nước đang không biết đâu mà lần trong chuyện lỗ lãi của Petrolimex - Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Lúc thấy nói “ông lớn” chi phối thị trường xăng dầu cả nước này lỗ to, khi khác lại bảo lãi lớn, lúc khác nữa lại nói lãi to “chỉ là dự kiến”

Cách đây không lâu, khi giá dầu trên thế giới xuống khá mạnh, xuống thấp hơn cả thời điểm mà giá xăng dầu trong nước tăng đợt gần nhất, dư luận và người tiêu dùng cả nước đã đặt vấn đề tại sao chưa chịu giảm giá xăng dầu trong nước.
 
Quan chức Petrolimex vội đăng đàn bảo rằng giá mới xuống thời gian ngắn và họ vẫn còn lỗ, nếu có lãi thì cũng chỉ lãi chút đỉnh ở mặt hàng xăng. Có cả quan chức cơ quan quản lý Nhà nước lên tiếng tán đồng với Petrolimex.
 
Đùng một cái, trong báo cáo tài chính chuẩn bị cho kế hoạch phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng, Petrolimex lại cho biết họ đang lãi to. Lãi từ năm 2008 tới nay. Theo đó, năm 2008 lãi trên 913 tỉ đồng; năm 2009, lãi 2.880 tỉ đồng; năm 2010 đầy khó khăn vẫn lãi hơn 81 tỉ đồng; năm nay có thể lãi gần 600 tỉ đồng và năm tới sẽ lãi “khủng” hơn 2.100 tỉ đồng.
 
Từ bản báo cáo “giấy trắng mực đen” này, người tiêu dùng mới té ngửa thấy rằng Petrolimex đang lãi to, bất chấp họ đang phải móc hầu bao trả tiền xăng dầu cao trong bối cảnh lạm phát đè nặng. Cũng chính vì thế mà người tiêu dùng đòi doanh nghiệp đang lãi lớn phải sẻ chia bớt khó khăn với họ, tức là giảm ngay giá xăng dầu.
 
Giữa lúc áp lực đòi “ông độc quyền” giảm giá xăng đang ngày một mạnh thì thấy quan chức Bộ Tài chính “đính chính” giùm Petrolimex rằng lãi to đó mới chỉ là “dự kiến”. Quan chức Bộ Công Thương thì nói thẳng rằng chỉ giảm giá xăng dầu khi doanh nghiệp có lãi.
 
Tóm lại, dư luận và người tiêu dùng đang rất tù mù, không biết Petrolimex thật ra lỗ hay lãi. Muốn biết thực hư thì chắc chắn không thể trông chờ vào doanh nghiệp và có thể cả cơ quan chức năng có trách nhiệm. Để làm rõ doanh nghiệp xăng dầu trong nước lời hay lỗ chỉ có cách là tiến hành kiểm toán độc lập. Có chuyên gia cho rằng chỉ cần 3 tuần kiểm toán là có thể làm minh bạch giá xăng dầu trong nước. Một khi được minh bạch thì chắc chắn người tiêu dùng sẽ sẵn sàng chia một khi cần tăng giá.
 
Không khó để giải tỏa nỗi bức xúc và hoài nghi của dư luận với giá xăng dầu trong nước, vậy tại sao mãi chưa làm?.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo