xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chặng đường 20 năm thành lập và phát triển tỉnh Đắk Nông

Bài và ảnh: Bảo An

(NLĐO) – Sau 20 năm thành lập, tỉnh Đắk Nông đã có những bước phát triển vượt bậc, trong đó từng bước đưa du lịch lên bản đồ thế giới và đưa ngành công nghiệp bô-xít, nhôm và sau nhôm phát triển tầm quốc gia.

Ngày 1-1-2004, tỉnh Đắk Nông chính thức được thành lập. Thời điểm này, tỉnh Đắk Nông gặp nhiều khó khăn, thách thức do xuất phát điểm thấp, nền kinh tế chủ yếu thuần nông, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, tỉnh Đắk Nông đạt nhiều thành tựu ấn tượng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và chất lượng đời sống nhân dân.

Đưa Đắk Nông thành trung tâm công nghiệp

Trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Đắk Nông duy trì ổn định và bền vững. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Chặng đường 20 năm thành lập và phát triển tỉnh Đắk Nông- Ảnh 1.

Sau 20 năm thành lập, tỉnh Đắk Nông đã đạt nhiều thành tựu

GRDP của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2023 ước đạt 7,19%. Tổng sản phẩm trên địa bàn đến cuối năm 2023 ước đạt trên 44.862 tỉ đồng, gấp 24 lần so với năm 2004. Từ đó, góp phần cải thiện đáng kể mức thu nhập bình quân đầu người. 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2023 dự kiến đạt hơn 18.600 tỉ đồng, gấp 20 lần năm 2004. Các chỉ tiêu về kết cấu hạ tầng, lao động việc làm, y tế, giáo dục đạt khá. Cơ cấu kinh tế tỉnh Đắk Nông chuyển dịch theo đúng định hướng, giảm dần tỉ trọng ngành nông, lâm và thủy sản, tăng dần tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Chặng đường 20 năm thành lập và phát triển tỉnh Đắk Nông- Ảnh 2.

Tỉnh Đắk Nông từng bước đưa ngành công nghiệp bô-xít, nhôm và sau nhôm phát triển tầm quốc gia

Về công nghiệp, giá trị sản xuất giai đoạn 2004-2023 ước đạt hơn 116.000 tỉ đồng. Trong đó, năm 2023 dự kiến đạt 14.199 tỉ đồng, tăng hơn 30 lần so với năm 2004. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính cho tăng trưởng. Điểm nhấn là nhà máy Alumin Nhân Cơ, chiếm khoảng 40% trong giá trị sản xuất công nghiệp nội tỉnh. Hằng năm, nhà máy này đóng góp gần 400 tỉ đồng cho ngân sách địa phương, tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho hơn 1.000 lao động.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, hiệu quả hoạt động của Nhà máy Alumin Nhân cơ và việc thu hút đầu tư nhà máy luyện kim tại Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 đang từng bước đưa Đắk Nông tiến tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bô-xít, nhôm và sau nhôm của quốc gia. Đưa du lịch Đắk Nông lên bản đồ thế giớinhôm và sau nhôm của quốc gia; đưa du lịch tỉnh lên bản đồ thế giới

Du lịch phát triển

Những năm gần đây, ngành du lịch tỉnh Đắk Nông đã có những bước phát triển vượt bậc. Hoạt động du lịch ngày càng hấp dẫn, các sản phẩm du lịch đa dạng trên cơ sở phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên với khí hậu mát mẻ, thác nước hùng vĩ như Đ'ray Sáp - Gia Long, Bảy Tầng, Đắk G'lun. Các khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, Tà Đùng có hệ sinh thái đa dạng. Các di sản và lễ hội văn hóa trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Chặng đường 20 năm thành lập và phát triển tỉnh Đắk Nông- Ảnh 3.

Ngành du lịch tỉnh Đắk Nông đã có bước phát triển vượt bậc

Phát hiện mới và đặc sắc trong sản phẩm du lịch của tỉnh hiện nay là Công viên địa chất Đắk Nông đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu với diện tích 4.760 km2. Đây là hệ thống hang động núi lửa độc đáo, dài nhất Đông Nam Á với 41 điểm di sản thuộc 3 tuyến du lịch "Trường ca của Lửa và Nước", "Bản giao hưởng của Làn gió mới" và "Âm vang từ Trái đất" trải dài trên 6 huyện, thành phố.

Điều này cũng góp phần quảng bá vùng đất, con người Đắk Nông đến các nước trên thế giới. Từng bước xây dựng, khẳng định vị thế, thương hiệu du lịch Đắk Nông trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Cùng với đó là sự gia tăng về quy mô và chất lượng của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đã thu hút lượng khách du lịch đến Đắk Nông ngày càng tăng, bình quân tăng 13%/năm, tổng doanh thu tăng bình quân 18%/năm.

Chặng đường 20 năm thành lập và phát triển tỉnh Đắk Nông- Ảnh 4.

Núi lửa Nâm Kar trong quần thể Công viên địa chất toàn cầu ở Đắk Nông. Ảnh: Trần An

Để huy động các nguồn lực cho phát triển, tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Phát triển hệ thống doanh nghiệp và thu hút đầu tư ngoài ngân sách.

Sau thời gian dài duy trì thứ hạng thấp trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc, tỉnh Đắk Nông đã có sự thăng hạng ấn tượng, vươn lên vị trí 38/63 cả nước (năm 2022). Sự cải thiện đó đã tác động tích cực đến phát triển doanh nghiệp và kết quả thu hút đầu tư vào tỉnh. Hiện nay, Đắk Nông có hơn 3.700 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 35.000 tỉ đồng so với 93 doanh nghiệp năm 2004.

Đắk Nông: Tỉnh 'trẻ' năng độngĐắk Nông: Tỉnh "trẻ" năng động

(NLĐO) - Được thành lập cách đây 19 năm, Đắk Nông là tỉnh "trẻ", còn nhiều khó khăn. Song, với sự nỗ lực, năng động của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Đắk Nông đã có bước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực.

Sau 20 năm tái lập, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, tiềm lực quốc phòng - an ninh tỉnh Đắk Nông luôn được giữ vững và tăng cường.

Những tồn tại, hạn chế của tỉnh Đắk Nông

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển của tỉnh Đắk Nông trong 20 năm qua vẫn còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế.

Theo đó, phát triển kinh tế-xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, thiếu tính bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế những năm sau có xu hướng giảm so với thời kỳ đầu mới thành lập. Một số mặt trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tuy đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu giao thương, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thủ tục hành chính tuy đã được cắt giảm nhưng vẫn còn rườm rà. Sản xuất nông nghiệp chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế…


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo