xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chặt cây

Công an điều tra vụ nhiều cây sao đen trăm tuổi chết bất thường

Công an điều tra vụ nhiều cây sao đen trăm tuổi chết bất thường

(NLĐO) - UBND TP Hà Nội giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh nhiều cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc chết bất thường

Vụ núi Nhỏ Vũng Tàu trông như sụt lún: Hơn 2.200m2 rừng bị xâm hại

Vụ núi Nhỏ Vũng Tàu trông như sụt lún: Hơn 2.200m2 rừng bị xâm hại

(NLĐO)- Lực lượng chức năng TP Vũng Tàu đã kiểm tra thực địa vụ cây xanh bị chặt hạ trên núi Nhỏ và xác định khoảng 2.200 m2 cây xanh trên đất rừng có dấu hiệu bị xâm hại.

Nhiều cây xanh bị chặt, núi Nhỏ Vũng Tàu trông như vừa xảy ra sụt lún

Nhiều cây xanh bị chặt, núi Nhỏ Vũng Tàu trông như vừa xảy ra sụt lún

(NLĐO)- Một mảng cây xanh trên núi Nhỏ, TP Vũng Tàu bị chặt còn trơ trọi đất, đá khiến nhiều người dân xót xa.

Hà Nội tính thay nhiều cây xanh

Hà Nội tính thay nhiều cây xanh

(NLĐO)- Những cây xanh bị sâu bệnh không có khả năng điều trị, cây già cỗi, cây còi cọc, cong, nghiêng, không đạt yêu cầu thẩm mỹ và kém phát huy tác dụng cải thiện môi trường ở Hà Nội sẽ được thay thế

Chặt bỏ hàng loạt cây xanh ở công viên Văn Lang vì...  chết đứng!

Chặt bỏ hàng loạt cây xanh ở công viên Văn Lang vì... chết đứng!

(NLĐO) - Hàng loạt cây xanh ở công viên Văn Lang (quận 5, TP HCM) tiếp tục bị đốn hạ vì trụi lá, chết khô.

CLIP: Kẻ lạ mặt nhẫn tâm "tàn sát" 500 gốc cây ăn trái của 1 gia đình nông dân

(NLĐO) – Chỉ trong một đêm, hơn 500 gốc cây ăn trái của một gia đình nông dân đã bị kẻ lạ mặt chặt ngang không thương tiếc, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Chặt cây người khác trên đất có sổ đỏ của mình, chủ doanh nghiệp lĩnh án tù treo

Chặt cây người khác trên đất có sổ đỏ của mình, chủ doanh nghiệp lĩnh án tù treo

(NLĐO)- Chặt cây của người khác trên đất của mình đã được UBND tỉnh cấp sổ đỏ, Đặng Đình Đỗ, Giám đốc Công ty TNHH Đức Thắng ở Bắc Giang, cùng thuộc cấp vướng vòng lao lý.

Đừng "quá tay" với cây xanh

Đừng "quá tay" với cây xanh

Sau khi xảy ra sự cố cây phượng vĩ bật gốc, đè chết một học sinh tại Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP HCM vào ngày 26-5, lãnh đạo TP HCM có văn bản chỉ đạo rà soát hiện trạng cây xanh trong các trường học để có biện pháp bảo vệ an toàn cho học sinh.

Chặt cây của người dân trên đất của mình, chủ doanh nghiệp vướng vòng lao lý

Chặt cây của người dân trên đất của mình, chủ doanh nghiệp vướng vòng lao lý

(NLĐO)- Chặt cây của người dân trồng trái phép trên đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình, Đặng Đình Đỗ chủ doanh nghiệp khai thác đá tại Bắc Giang bị khởi tố.

Không được tham gia giải bóng chuyền, nữ đội trưởng “chỉ đạo” chặt vườn cây của chủ tịch xã

Không được tham gia giải bóng chuyền, nữ đội trưởng “chỉ đạo” chặt vườn cây của chủ tịch xã

(NLĐO) - Bực tức vì đội bóng không được tham gia giải bóng chuyền, Võ Thị Thanh Hải, đội trưởng đội bóng chuyền xóm ở xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đã cho người chặt vườn cây của Chủ tịch xã, Trưởng ban tổ chức giải đấu.

Hà Nội lý giải gì về việc bất ngờ chặt hạ hàng loạt cây phượng trong đêm?

Hà Nội lý giải gì về việc bất ngờ chặt hạ hàng loạt cây phượng trong đêm?

(NLĐO)- Nhiều cây phượng trên phố ở Hà Nội dù còn xanh tốt và mới được trồng cách đây 2 năm đã bất ngờ bị công nhân của công ty cây xanh chặt hạ, thay thế trong đêm 2-4

Kẻ xấu cứ nhởn nhơ!

Kẻ xấu cứ nhởn nhơ!

Chỉ trong một đêm, mấy chục hộ dân ở phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị chặt 147 gốc hoa đào chuẩn bị bán Tết, tổng thiệt hại lên đến cả tỉ đồng.

Một gia đình cần được giúp đỡ

Một gia đình cần được giúp đỡ

Hơn nửa năm trước, anh Nguyễn Minh Sáng (38 tuổi; ngụ thôn 3, xã Hải Giang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn còn làm rẫy nuôi vợ và 2 con nhỏ.

Rủ nhau cưa gỗ quý cổ thụ, kiếm tiền tiêu Tết

Rủ nhau cưa gỗ quý cổ thụ, kiếm tiền tiêu Tết

(NLĐO) – Các đối tượng khai nhận đã rủ nhau vào Vườn Quốc gia Yók Đôn khai thác cây giáng hương, một loại gỗ quý hiếm để bán lấy tiền tiêu Tết.

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

Bắt đầu chặt hạ gần 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng

(NLĐO)- Sáng nay 18-10, TP Hà Nội đã bắt đầu tiến hành chặt hạ, đánh chuyển hàng loạt cây xà cừ trên đường Phạm Văn Đồng để thực hiện dự án mở rộng đường vành đai 3.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo