xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chiếm đất công

Cưỡng chế gần 16.000 m2 "đất vàng" bị 1 phụ nữ từng "quậy" tòa án lấn chiếm

Cưỡng chế gần 16.000 m2 "đất vàng" bị 1 phụ nữ từng "quậy" tòa án lấn chiếm

(NLĐO) - Sáng 28-9, UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) tiến hành cưỡng chế, thu hồi 15.817 m2 đất công của một cá nhân chiếm trái phép tại phường Mũi Né.

Cưỡng chế bến xe buýt chiếm đất công ở Phú Quốc

Cưỡng chế bến xe buýt chiếm đất công ở Phú Quốc

(NLĐO) - Hơn một năm bị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu diện tích đất chiếm đóng nhưng đến nay Công ty Cổ phần Xe buýt Phú Quốc vẫn chưa thực hiện.

Công viên đã ít còn bị chiếm dụng

Công viên đã ít còn bị chiếm dụng

Ngoài việc không ít chủ đầu tư dự án căn hộ ngó lơ hạng mục công viên, ở TP HCM còn có nhiều công viên bị "xà xẻo" nhằm phục vụ lợi ích khác

Công ty xe buýt ở Phú Quốc chiếm đất bị phạt 280 triệu đồng

Công ty xe buýt ở Phú Quốc chiếm đất bị phạt 280 triệu đồng

(NLĐO) – Ngày 3-6, UBND thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc tiến bàn giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đối với ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Công ty CP Xe buýt Phú Quốc.

Phú Quốc kiến nghị xử phạt công ty xe buýt chiếm đất công

Phú Quốc kiến nghị xử phạt công ty xe buýt chiếm đất công

(NLĐO) – Chiều 14-5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, UBND huyện Phú Quốc vừa có tờ trình gửi Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty CP Xe buýt Phú Quốc.

“Chiêu” biến đất công thành đất tư của nhiều giám đốc đơn vị thuộc Sở LĐ-TB-XH TP HCM

“Chiêu” biến đất công thành đất tư của nhiều giám đốc đơn vị thuộc Sở LĐ-TB-XH TP HCM

(NLĐO) - Việc quản lý, sử dụng mặt bằng nhà, đất chưa chặt chẽ, không kê khai, báo cáo 8 địa chỉ nhà, đất của Sở LĐ-TB-XH TP HCM dẫn đến việc cán bộ chiếm đất công

Ngang nhiên chiếm đất công

Ngang nhiên chiếm đất công

Người dân tổ dân phố 1 (phường Hải Thành, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) phản ánh thửa đất trên nằm ở vị trí "đắc địa" do UBND phường quản lý bị hộ gia đình ông Lê Hồng Minh (Phó Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cơi nới, lấn chiếm nhiều năm nay nhưng không được chính quyền địa phương xử lý triệt để.

Ra thông báo trái luật, chủ tịch xã phải bồi thường 200 triệu đồng cho dân

Ra thông báo trái luật, chủ tịch xã phải bồi thường 200 triệu đồng cho dân

(NLĐO) – Khi 2 hộ xảy ra tranh chấp, chủ tịch xã đã ra thông báo tạm dừng thi công công trình sai quy định khiến nhà dân bị thiệt hại và bị TAND huyện xử thua kiện, yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng.

Long An: Cưỡng chế gần 200 căn chòi cất trái phép để chiếm đất công

Long An: Cưỡng chế gần 200 căn chòi cất trái phép để chiếm đất công

(NLĐO)- Đất do nhà nước đang quản lý bỗng có hàng trăm hộ dân đến chiếm giữ. Họ tự ý cất chòi lá, cắm cờ để chiếm đất công

Hiệu trưởng lén lút xây nhà trên đất công vào ban đêm

Hiệu trưởng lén lút xây nhà trên đất công vào ban đêm

(NLĐO) – Là hiệu trưởng một trường tiểu học nhưng bà Hoàng Thị Chung đã thuê người xây nhà trái phép trên đất do xã quản lý vào ban đêm để qua mặt cơ quan chức năng.

TP HCM: Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm về đất đai

TP HCM: Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm về đất đai

(NLĐO) - Qua đơn thư tố cáo và báo chí phản ánh về tình trạng nhà "3 chung", xây dựng trái phép tại 3 quận, huyện, Thành ủy TP HCM đã kỷ luật nhiều cán bộ.

Công an vào cuộc vụ “300 sổ đỏ giả chiếm đất công”

Công an vào cuộc vụ “300 sổ đỏ giả chiếm đất công”

(NLĐO) – Liên quan đến thông tin "300 sổ đỏ ở UBND quận 7, TP HCM được làm giả nhằm chiếm đất công", công an bước đầu xác định đó là thông tin sai

Bác bỏ thông tin vụ “lập 300 sổ đỏ giả chiếm đất công”

Bác bỏ thông tin vụ “lập 300 sổ đỏ giả chiếm đất công”

Ngày 13-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về thông tin cho rằng có người giả mạo 300 sổ đỏ để chiếm đất công, ông Đào Gia Vượng - Phó Chủ tịch UBND quận 7, TP HCM - khẳng định: “Thông tin hoàn toàn bịa đặt. Không đúng thực tế”.

Quận 7 lên tiếng về thông tin “300 sổ đỏ giả chiếm đất công”

Quận 7 lên tiếng về thông tin “300 sổ đỏ giả chiếm đất công”

(NLĐO) – Lãnh đạo UBND quận 7, TP HCM lên tiếng bác bỏ thông tin người dân giả mạo 300 sổ đỏ để chiếm khu đất công.

Sếp Điện lực lấn chiếm đất công, xây nhà sai phép

Sếp Điện lực lấn chiếm đất công, xây nhà sai phép

(NLĐO)- Ông Lưu Thanh Nam, Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang đã lấn chiếm 82 m2 đất của UBND phường 6, TP Mỹ Tho quản lý để xây nhà ở sai phép.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo