xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chống tiêu cực trong bóng đá: Lại giơ cao đánh khẽ?

Ng. Ngọc

LĐBĐ VN vẫn chưa có chiến lược cụ thể để ngăn chặn tiêu cực

(NLĐ)- Báo cáo tại hội nghị “Triển khai Chỉ thị 15/2002/CT-TTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động TDTT” do Ủy ban TDTT tổ chức vào sáng qua, 15-11, đại diện LĐBĐ VN thừa nhận tiêu cực đã thấm vào từng ngõ ngách của các hoạt động bóng đá. Hình thức của tiêu cực bóng đá rất đa dạng, rất khó phát hiện để đấu tranh và ngăn chặn. Trong đó, LĐBĐ VN nhận dạng tiêu cực theo các dạng: 1. Trong hoạt động bóng đá (liên minh, móc ngoặc; nhường điểm...); 2. Trong tuyển chọn đào tạo; 3. Về phía khán giả (không giữ đúng thuần phong mỹ tục, lời lẽ khiếm nhã...)

Bản báo cáo chứng tỏ Liên đoàn đã nhận diện được tiêu cực. Nhưng điều lạ là không thấy Liên đoàn đưa ra một đối sách cụ thể để ngăn chặn tiêu cực. Sáu biện pháp Liên đoàn đưa ra phần lớn là hô hào suông trên... lý thuyết, trong khi bản chất và hiện tượng tiêu cực trong bóng đá đã được Liên đoàn nhận xét rất rành mạch. Từ nghi án quanh vụ Năm Cam là thấy rõ: Sau khi nhận được công văn phúc đáp của Bộ Công an, chỉ thấy mấy vị quan chức Liên đoàn “thông báo mồm” là chưa có gì cụ thể, vì vậy đành... chờ đến hồi sau mới rõ!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo