xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chiến tranh thương mại

Gió đổi chiều, Mỹ nhờ Trung Quốc giúp vì lạm phát cao

Gió đổi chiều, Mỹ nhờ Trung Quốc giúp vì lạm phát cao

(NLĐO) - Trong bối cảnh tỉ lệ lạm phát cao kỷ lục ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden có kế hoạch thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và dỡ bỏ một số thuế đối với hàng hóa Trung Quốc do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt vào năm 2018.

Trung Quốc đang trả giá đắt vì trừng phạt Úc

Trung Quốc đang trả giá đắt vì trừng phạt Úc

(NLĐO) – Trung Quốc đang trả giá đắt vì chiến dịch trừng phạt kinh tế Úc thông qua lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu hàng hóa. Úc đến giờ dường như không bị ảnh hưởng tài chính nặng nề.

Tổng thống Trump dọa cắt đứt quan hệ thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Trump dọa cắt đứt quan hệ thương mại với Trung Quốc

(NLĐO) – Trong cuộc phỏng vấn được Fox News phát sóng hôm 23-8, Tổng thống Donald Trump nêu khả năng tách kinh tế Mỹ ra khỏi Trung Quốc, một đối tác thương mại lớn của Mỹ.

Ấn Độ tung đòn kinh tế mới nhằm vào Trung Quốc

Ấn Độ tung đòn kinh tế mới nhằm vào Trung Quốc

(NLĐO) – Các công ty dầu nhà nước Ấn Độ đã ngừng thuê tàu chở dầu Trung Quốc để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm của họ sau khi quan hệ 2 nước xấu đi.

Trung Quốc muốn thỏa thuận thương mại có lợi hơn, Tổng thống Trump nói "không hề"

Trung Quốc muốn thỏa thuận thương mại có lợi hơn, Tổng thống Trump nói "không hề"

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 11-5 tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 mà 2 nước đã ký hồi tháng 1.

Tổng thống Trump đã tính đến trả đũa Trung Quốc vì Covid-19

Tổng thống Trump đã tính đến trả đũa Trung Quốc vì Covid-19

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 30-4 dọa áp thuế bổ sung nhằm vào Trung Quốc, đồng thời khẳng định ưu tiên lúc này của Mỹ là giải quyết các vấn đề liên quan đến đại dịch Covid-19, do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Gần 64% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng kinh doanh ở Việt Nam

Gần 64% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng kinh doanh ở Việt Nam

(NLĐO)- 63,9% doanh nghiệp Nhật Bản tham gia khảo sát có định hướng mở rộng kinh doanh ở Việt Nam.

Ông Trump chưa kịp áp thuế bổ sung, thương chiến Mỹ - Trung có biến?

Ông Trump chưa kịp áp thuế bổ sung, thương chiến Mỹ - Trung có biến?

(NLĐO) – Nhiều hãng tin Mỹ hôm 12-12 đưa tin Washington và Bắc Kinh đã đạt được sự đồng thuận về các điều khoản liên quan đến thỏa thuận thương mại “giai đoạn một”.

Mỹ dùng "đòn hiểm' với Trung Quốc tại WTO

Mỹ dùng "đòn hiểm' với Trung Quốc tại WTO

(NLĐO) - Cơ quan phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã tê liệt sau khi nhiệm kỳ của 2 trong số 3 thẩm phán cuối cùng của họ kết thúc, làm dấy thêm nhiều lo ngại đối với hệ thống thương mại toàn cầu.

OPEC+ cắt giảm mạnh sản lượng dầu

OPEC+ cắt giảm mạnh sản lượng dầu

Cán cân cung cầu về dầu đang đối mặt sức ép từ một loạt thách thức, trong đó nổi bật là kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại

Tổng thống Donald Trump nghĩ gì khi giao nhiệm vụ “bất khả thi” cho con rể?

Tổng thống Donald Trump nghĩ gì khi giao nhiệm vụ “bất khả thi” cho con rể?

(NLĐO) – Con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, được bổ sung vào nhóm đàm phán thương mại với Trung Quốc giữa lúc hai bên đang nỗ lực đạt thỏa thuận giai đoạn 1 để tránh đòn thuế mới có hiệu lực vào ngày 15-12 tới.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump đang cứng rắn hơn với Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump đang cứng rắn hơn với Trung Quốc

(NLĐO) - Ngày 15-11, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Tổng thống Donald Trump đang cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Ông Trump: Trung Quốc đang "tồi tệ nhất 57 năm qua"

Ông Trump: Trung Quốc đang "tồi tệ nhất 57 năm qua"

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 9-11 khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra “rất tốt đẹp” nhưng Washington chỉ chốt thỏa thuận nếu thỏa thuận này có lợi cho họ.

Giảm thương mại với Mỹ, Trung Quốc làm ăn với Pháp

Giảm thương mại với Mỹ, Trung Quốc làm ăn với Pháp

Trong báo cáo "Tác động về thương mại và chuyển hướng thương mại của thuế quan Mỹ đối với Trung Quốc", công bố hôm 5-11, Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cảnh báo rằng thuế quan do Mỹ áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đang gây tổn hại về kinh tế cho cả hai nước.

Mỹ “ăn miếng trả miếng”, Trung Quốc lại... chối

Mỹ “ăn miếng trả miếng”, Trung Quốc lại... chối

(NLĐO) – Nhân viên ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ kể từ ngày 16-10 phải thông báo trước với chính phủ Mỹ về mọi cuộc họp với giới chức địa phương, bang và thành phố, cũng như với các viện nghiên cứu và giáo dục tại quốc gia này.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo