xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS chính quyền Trung Quốc

Covid-19: Mỹ vượt mốc 26.000 ca nhiễm, tuyên bố “thảm họa” New York

Covid-19: Mỹ vượt mốc 26.000 ca nhiễm, tuyên bố “thảm họa” New York

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump ước rằng phải chi Trung Quốc chia sẻ đầy đủ thông tin sớm hơn về Covid-19, mặc dù trước đó từng đề cao sự minh bạch chưa từng có về dịch bệnh do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Chạy đua với kit xét nghiệm nhanh nCoV

Chạy đua với kit xét nghiệm nhanh nCoV

Trước rủi ro các xét nghiệm hiện tại cho kết quả âm tính giả, giới y học nhanh chóng thử nghiệm nhiều phương pháp chẩn đoán mới với tính hiệu quả cao trong bối cảnh nCoV tiếp tục lan rộng

Gia đình bác sĩ Lý Văn Lượng được hỗ trợ 820.000 nhân dân tệ

Gia đình bác sĩ Lý Văn Lượng được hỗ trợ 820.000 nhân dân tệ

(NLĐO) - Sự qua đời của bác sĩ Lý Văn Lượng - người đầu tiên lên tiếng về dịch bệnh virus corona - được chính phủ Trung Quốc công nhận là "hy sinh vì công vụ" và gia đinh ông sẽ nhận 820.000 nhân dân tệ.

Bất chấp nguy hiểm, thủ tướng Campuchia sắp đến ổ dịch Vũ Hán

Bất chấp nguy hiểm, thủ tướng Campuchia sắp đến ổ dịch Vũ Hán

(NLĐO) – Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông sẽ đến TP Vũ Hán - Trung Quốc để gặp gỡ các sinh viên Campuchia đang học tập tại đây vào ngày 5-2.

NÓNG: Trung Quốc cấm máy bay, tàu xe rời khỏi Vũ Hán

NÓNG: Trung Quốc cấm máy bay, tàu xe rời khỏi Vũ Hán

(NLĐO) – Nhằm ngăn chặn virus corona lây lan, chính quyền Trung Quốc kêu gọi người dân không rời khỏi TP Vũ Hán ngoại trừ những trường hợp đặc biệt

Đòn giáng mới lên kinh tế Trung Quốc, Việt Nam cũng dè chừng

Đòn giáng mới lên kinh tế Trung Quốc, Việt Nam cũng dè chừng

Dịch viêm phổi do chủng virus corona gây ra trước thềm Tết nguyên đán có thể tác động tiêu cực lên sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc

Bắc Kinh bổ nhiệm nhân vật "lạ" ngồi vào ghế nóng ở Hồng Kông

Bắc Kinh bổ nhiệm nhân vật "lạ" ngồi vào ghế nóng ở Hồng Kông

(NLĐO) – Tân Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông (LOCPG) hy vọng đặc khu này dần trở về nhịp sống bình thường, duy trì và cải thiện “hệ thống một quốc gia, hai chế độ”.

Mối nguy toàn cầu từ dịch tả heo châu Phi

Mối nguy toàn cầu từ dịch tả heo châu Phi

Khoảng 1/4 số heo trên thế giới có thể sẽ chết vì dịch tả heo châu Phi trong khi nhà chức trách các nước vật lộn với căn bệnh phức tạp lây lan nhanh trong thời đại toàn cầu hóa - theo tiến sĩ Mark Schipp, Chủ tịch Tổ chức Thú y thế giới.

Biến động chính trị đe dọa đế chế của các tỷ phú địa ốc Hong Kong

Biến động chính trị đe dọa đế chế của các tỷ phú địa ốc Hong Kong

Các tập đoàn gia đình Hong Kong lâu nay hưởng lợi lớn từ mối quan hệ tốt với chính quyền thành phố. Tuy nhiên, những thay đổi đang diễn ra có thể sẽ tiêu diệt đế chế của họ.

Tỷ phú nào được Trung Quốc ghi công tiên phong cải cách?

Tỷ phú nào được Trung Quốc ghi công tiên phong cải cách?

Nhiều tỷ phú nổi tiếng của Trung Quốc như Jack Ma, Pony Ma, Robin Li,... đều có tên trong danh sách 100 công dân Trung Quốc được trao Huân chương Tiên phong cải cách.

Vụ Huawei: Trung Quốc "bắt công dân Canada thứ 3"

Vụ Huawei: Trung Quốc "bắt công dân Canada thứ 3"

(NLĐO) – Truyền thông Canada hôm 19-12 đưa tin công dân Canada thứ 3 bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vụ giam giữ giám đốc tài chính Huawei tiếp tục leo thang.

Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc đang tìm cách thay thế Tổng thống Trump

Phó Tổng thống Mỹ: Trung Quốc đang tìm cách thay thế Tổng thống Trump

(NLĐO) - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ chưa nghiêm trọng bằng sự can thiệp của Trung Quốc. Ông cho rằng mục đích của Bắc Kinh là thay thế Tổng thống Donald Trump.

Trung Quốc khống chế thù lao của các diễn viên ngôi sao

Trung Quốc khống chế thù lao của các diễn viên ngôi sao

(NLĐO) - Các nhà làm phim Trung Quốc phải đảm bảo rằng số tiền thù lao trả cho diễn viên trong phim của mình không vượt quá 40% tổng chi phí sản xuất.

Phim đoạt giải Oscar 90 bị cấm chiếu tại Trung Quốc

Phim đoạt giải Oscar 90 bị cấm chiếu tại Trung Quốc

Bộ phim "Call me by your name" của đạo diễn Ý Luca Guadagnino vừa đoạt giải Oscar lần thứ 90-2018 ở hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất nhưng bị gạch khỏi danh sách được phép trình chiếu tại Liên hoan Phim quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc), kéo dài từ ngày 16 đến 23-4.

Tiêu tan giấc mộng Trung Quốc

Tiêu tan giấc mộng Trung Quốc

Nuôi giấc mộng làm giàu, nhiều người châu Phi đổ tới Trung Quốc nhưng họ ngày càng thất vọng vì những biến động kinh tế và sự kỳ thị tiêu cực. Cư dân từ lục địa đen đang "bốc hơi" nhanh chóng khỏi những cộng đồng trong lòng nền kinh tế số 2 thế giới.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo