xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Lúc này, không có chỗ cho người cơ hội!

PHAN ANH; Ảnh: NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Trong thời điểm cả hệ thống chính trị TP HCM đang thực hiện "chiến dịch" triển khai thực hiện Nghị quyết 98, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh yếu tố tổ chức bộ máy, cán bộ, người thực hiện là rất quan trọng

Sáng 10-7, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10.

Dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có nhiều chia sẻ và gửi gắm đến các đại biểu về quyết tâm cùng góp sức thực hiện hiệu quả những quyết sách của thành phố, nhất là thực hiện Nghị quyết 98 mà Quốc hội vừa ban hành.

"Kỳ họp diễn ra trong thời điểm toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi đón nhận, chuẩn bị tâm thế, nguồn lực để triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố"- Bí thư Thành ủy TP HCM chia sẻ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Lúc này, không có chỗ cho người cơ hội! - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp

Theo ông, Nghị quyết 98 được ban hành là thời cơ, điều kiện thuận lợi để TP HCM tháo gỡ những vướng mắc, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP trong thời gian tới. Chính vì vậy, đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng với TP HCM, có tính lịch sử với HĐND TP HCM.

Trong 7 nhóm chính sách mà Quốc hội giao, thẩm quyền, trách nhiệm của HĐND thành phố là rất lớn với 14 đầu việc quan trọng.

Vì vậy, ông yêu cầu từng đại biểu phát huy vai trò của mình, có tinh thần trách nhiệm, góp kinh nghiệm của từng đại biểu trên từng lĩnh vực công tác để thảo luận, đóng góp sát với tình hình thực tế, từ đó đưa ra nghị quyết với chất lượng cao nhất.

"Nghị quyết phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ kiểm tra. Nghị quyết 98 là Nghị quyết hành động, có những vấn đề vượt lên những quy định bình thường, một số vấn đề mới theo yêu cầu phát triển của đất nước. Có những vấn đề không phù hợp với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định thì thành phố xin làm thì điểm"- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói và nhìn nhận đây là những thử thách với HĐND thành phố, phải làm sao để nghị quyết rành mạch, để người thực thi công vụ yên tâm thực hiện.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Lúc này, không có chỗ cho người cơ hội! - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP HCM trao đổi với đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp

Bí thư Thành ủy thành phố cho rằng trách nhiệm giám sát của HĐND TP HCM có tính quyết định. Với Nghị quyết 98, HĐND thành phố cần đổi mới nội dung, phương pháp, cách tiếp cận theo tinh thần hạn chế thấp nhất những rủi ro.

"Thí điểm thì không thể nào tránh khỏi rủi ro. Vì vậy, công tác giám sát phải làm sao kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra những rủi ro lớn. Hãy giám sát theo tinh thần không chờ để bắt lỗi mà phải là kế hoạch 1, biện pháp 10, kiểm tra, uốn nắn 20"- Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý.

Đồng thời, phải xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các hành vi vi phạm, cố tình vi phạm, không làm đúng việc phải làm theo quy định.

Quan trọng nhất, Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh khi tổ chức thực hiện Nghị quyết 98, tổ chức bộ máy, cán bộ, người thực hiện là rất quan trọng. Từ đó, ông yêu cầu hoạt động giám sát của HĐND thành phố tới đây phải sát sườn hơn nữa.

"Trong bộ máy không có chỗ cho người thiếu trách nhiệm, không có nỗ lực, quyết tâm. Cũng không có chỗ cho cơ hội, tiêu cực, thậm chí có ai đó bàng quan, làng nhàng trong bộ máy, nhất là ở thời điểm cả hệ thống đang thực hiện "chiến dịch" triển khai thực hiện Nghị quyết 98"- ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo.

Theo ông, nếu còn các trường hợp như vậy thì trách nhiệm thuộc về lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu. Trước khi đổ lỗi, trách cứ ai thì người đứng đầu, lãnh đạo phải nhìn lại mình trước, đã làm đúng việc phải làm hay chưa.

Mặt khác, Bí thư Thành ủy TP HCM cũng yêu cầu HĐND thành phố tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị của thành phố, năm 2021-2026.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tăng cường giám sát các lĩnh vực mới trong Nghị quyết, công tác đầu tư công, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Giám sát của HĐND thành phố phải gắn với kiểm tra, giám sát công tác Đảng, của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; phải tăng cường các kênh giám sát của nhân dân, báo chí.

HĐND thành phố cần đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, để việc tiếp xúc ngày càng dân chủ, minh bạch hơn. "Phải làm sao để đồng bào cử tri thấy rằng mình có phần quan trọng trong việc phát triển, xây dựng thành phố"- Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM được thông qua hôm 24-6, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Với việc thông qua Nghị quyết này, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù mới dành cho đầu tàu kinh tế TP HCM sẽ được áp dụng từ ngày 1-8.

Nghị quyết quy định 44 cơ chế, chính sách đặc thù. Trong đó, 7 cơ chế kế thừa từ Nghị quyết số 54 của Quốc hội khóa XIV; 4 cơ chế đã ban hành cho các địa phương khác; 6 cơ chế được đưa vào các dự án luật đang trình Quốc hội và 27 cơ chế, chính sách chỉ riêng TP HCM được áp dụng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo