xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại biểu HĐND TP HCM muốn làm rõ kẻ đứng sau trục lợi trẻ em, người khuyết tật

PHAN ANH; Ảnh: NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Không khó để bắt gặp hình ảnh người phụ nữ lam lũ, ôm trẻ nhỏ để xin tiền, bán vé số hay người khuyết tật ngồi xe lăn, chống nạng để bán tăm bông, móc khóa... trên một số tuyến đường ở TP HCM...

Chiều 10-7, kỳ họp thứ 10 HĐND TP HCM khóa X, bước vào phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế- xã hội thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023.

Vấn đề trục lợi trẻ em, người khuyết tật được các đại biểu HĐND thành phố đưa ra thảo luận, mổ xẻ.

"Tình trạng lợi dụng, ngược đãi, xâm hại trẻ em, người khuyết tật diễn ra trong thời gian dài tại TP HCM nhưng chưa có hướng giải quyết triệt để"- đại biểu Lê Minh Đức, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP HCM nêu tại phiên thảo luận tổ 1.

Đại biểu HĐND TP HCM muốn làm rõ kẻ đứng sau trục lợi trẻ em, người khuyết tật - Ảnh 1.

Đại biểu Lê Minh Đức nêu nghi vấn có hay không việc một số đối tượng chăn dắt người ăn xin, người khuyết tật để trục lợi

Ông Lê Minh Đức nói chỉ cần đi qua một số ngã tư, ngã năm, ai cũng sẽ thấy hình ảnh người phụ nữ lam lũ ôm trẻ nhỏ để xin tiền, bán vé số hay một nhóm người khuyết tật ngồi xe lăn, chống nạng để bán tăm bông, móc khóa.

Đáng nói là hình ảnh này tái diễn ngày này qua tháng nọ trên đường phố. "Việc cho tiền, mua đồ giúp họ không phải là cách giúp đỡ căn cơ. Cần phân loại đưa họ vào đúng nơi để chăm sóc"- đại biểu Lê Minh Đức nêu quan điểm.

Ông Lê Minh Đức cũng nêu nghi vấn đằng sau những người này, có các đối tượng chăn dắt để trục lợi hay không.

"Các địa phương và TP HCM cần xác định mức độ, tính chất nghiêm trọng của hành vi, quyết tâm xử lý triệt để tình trạng này. Chúng ta cần bảo vệ quyền lợi của trẻ em, người khuyết tật"- đại biểu Lê Minh Đức nói.

Đại biểu HĐND TP HCM muốn làm rõ kẻ đứng sau trục lợi trẻ em, người khuyết tật - Ảnh 3.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Lâm trả lời đại biểu HĐND thành phố

Trước ý kiến của đại biểu, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Lâm thông tin tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn đã giảm so với thời gian trước đây.

Tuy nhiên, những hình ảnh xin ăn, trẻ em biểu diễn xiếc, tạp kỹ tại hàng quán, tụ điểm... vẫn còn. Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết Sở đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ xã hội thành phố phối hợp chặt với chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp giáo dục ở cộng đồng. Đồng thời phối hợp với Công an TP HCM đấu tranh với những đối tượng có hành vi chăn dắt.

"Sở sẽ tăng cường theo dõi, phối hợp với chính quyền địa phương, địa bàn dân cư để kéo giảm, tiến tới chấm dứt tình trạng chăn dắt trẻ em"- ông Nguyễn Văn Lâm nhấn mạnh.

Thông tin cá nhân bị khai thác bất hợp pháp

Thảo luận tại tổ 1, đại biểu Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết vừa qua, khi kết quả thi của các thí sinh vừa được công khai, nhiều phụ huynh nhận được hàng loạt thông báo trúng tuyển vào các trường công lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên.

"Tình trạng này rất nguy hiểm, khiến phụ huynh và học sinh rất bức xúc"- ông Nguyễn Văn Hiếu nêu và cho hay khi chất vấn các trường này, họ nói có được thông tin, dữ liệu qua quá trình tiếp xúc, tư vấn tuyển sinh.

Nhận định không phải như trên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cần quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm liên quan đến sử dụng, khai thác dữ liệu cá nhân bất hợp pháp.

Trước đó, đại biểu Lê Minh Đức cũng cho biết người dân rất bức xúc trước tình trạng các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng, uy hiếp, lừa đảo tiền người dân. Với những thành tựu công nghệ như hiện nay, người dân cũng băn khoăn vì sao các cơ quan Nhà nước, chính quyền không quản lý được vấn đề trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo