xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quận 1 nghiên cứu cho bán đồ lưu niệm, quầy nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

PHAN ANH; Ảnh: NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Chủ tịch UBND quận 1 – TP HCM Lê Đức Thanh thông tin đến đại biểu HĐND thành phố tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 11-7, khi đại biểu đề cập đến việc quản lý phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trước đó, nhiều đại biểu HĐND thành phố chất vấn người đứng đầu chính quyền quận 1 về giải pháp nâng chất phố đi bộ Nguyễn Huệ.

"Thời gian qua, phố đi bộ Nguyễn Huệ có nhiều hoạt động văn hóa tự phát. Vậy quận 1 có giải pháp gì để quản lý các hoạt động này cũng như giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại đây?"- đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú hỏi.

Quận 1 nghiên cứu cho bán đồ lưu niệm, quầy nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND quận 1 cho biết quận đang xây dựng đề án quản lý khu trung tâm, trong đó có nghiên cứu cho bán đồ lưu niệm, quầy nước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Trả lời, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết trong thời gian qua, UBND quận đã chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị tăng cường kiểm tra, tuần tra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Quận đang xây dựng đề án quản lý trung tâm, trong đó quận sẽ tạo không gian chuyên đề, tạo khu vực buôn bán đồ lưu niệm, quầy nước… để quản lý tốt hơn phố đi bộ. 

Bên cạnh đó, quận cũng hình thành các bãi đậu xe trên các tuyến đường nhánh khu vực phố đi bộ để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân khi đến tham quan, vui chơi tại đây. 

Mặt khác, ông Lê Đức Thanh cho biết theo quy hoạch, quận 1 có 4 dự án bãi đậu xe ngầm tại các công viên Lê Văn Tám, sân bóng đá thuộc Công viên văn hóa Tao Đàn, sân khấu Trống Đồng và sân vận động Hoa Lư với sức chứa khoảng 6.300 xe ô tô và 4.000 xe máy. 

Tuy nhiên, hiện nay chưa có dự án nào được triển khai và chỉ đang dừng ở việc khai thác tạm thời diện tích hiện hữu nên chưa đáp ứng được nhu cầu hạ tầng tiện ích cho khu trung tâm.

Do đó, để sớm triển khai các dự án tăng cường tiện ích công cộng phục vụ cho người dân và du khách đến khu vực trung tâm thành phố, UBND quận kiến nghị UBND TP HCM xem xét giao cho đơn vị chức năng để thực hiện chủ trương đầu tư công đối với các dự án nói trên.

Tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh thông tin địa phương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 10 phường thường xuyên rà soát, quản lý các nhà đất công.

Hiện trên địa bàn quận có 6 địa chỉ nhà đất công bị chiếm dụng. UBND quận 1 đã triển khai một số biện pháp để thu hồi 2 địa chỉ nhà đất, đang tiếp tục xử lý 4 địa chỉ nhà đất.

Thời gian tới, UBND quận 1 sẽ tăng cường kiểm kê rà soát quỹ nhà, đất, công trình, các tài sản công và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng. Quận cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thu hồi các nhà, đất công sản bị chiếm dụng để thực hiện việc sắp xếp trụ sở làm việc và thực hiện bán đấu giá tạo nguồn thu cho quận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo