Anh Đăng Khoa (ngụ quận Bình Tân - TPHCM) cho biết anh mới sắm một chiếc máy tính bảng Samsung Galaxy Tab, thấy có thiết bị hỗ trợ 3G nên quyết định đăng ký gói cước trả sau để sử dụng 3G của nhà mạng V. Anh sử dụng gói cước này không nhiều, buổi sáng chỉ vào mạng bằng 3G để đọc báo, check e-mail. Buổi tối, anh cũng chỉ lướt qua vài trang báo điện tử, vào các diễn đàn, không tải nhạc hoặc dùng vào các mục đích khác.
Với chị H.T.M.Tâm (ngụ quận Gò Vấp - TPHCM) còn trớ trêu hơn. Chị sử dụng smartphone HTC Desire HD, thuê bao trả sau và có đăng ký dùng 3G, tiền cước một tháng trung bình khoảng 800.000 đồng. Chị chỉ sử dụng 3G để lướt web, check e-mail và thỉnh thoảng đọc báo.
Nhiều cách kiểm soát
Anh Đặng Minh Quân, chủ cửa hàng điện thoại Đẹp Mê Ly ở quận 5 - TPHCM, tư vấn: “Để tiết kiệm khi sử dụng 3G trên điện thoại hay máy tính, người dùng cần biết gói cước mình đang dùng hạn mức dung lượng bao nhiêu và phải thường xuyên kiểm tra dung lượng bằng cách nhắn tin về tổng đài. Tiện hơn thì nên cài các phần mềm thống kê dung lượng trên điện thoại hay máy tính, sử dụng các trình duyệt web có tính năng tiết kiệm dung lượng như Opera hay Chrome.
Anh Hoàng Phú Nam, Giám đốc siêu thị điện thoại HnamMobile, cho biết để tiết kiệm và tránh hiện tượng mất tiền cước 3G không rõ lý do, người dùng nên đăng ký một gói cước 3G cụ thể (theo tuần, tháng hoặc trọn gói) tùy theo nhu cầu sử dụng. Nên đăng ký các gói cước trọn gói, không giới hạn dung lượng của nhà mạng, thường xuyên kiểm tra tài khoản (nếu gói cước trả trước) trên điện thoại, khi không sử dụng 3G thì nên tắt đi.
Cũng theo anh Nam, nên tắt 3G nếu nghi ngờ máy điện thoại hay máy tính đang cần cập nhật dữ liệu trên mạng. Tốt hơn là cài chế độ WiFi on để 3G tự động tắt.
Người dùng nên đăng ký một gói cước 3G cụ thể (theo tuần, tháng hoặc trọn gói) tùy theo nhu cầu sử dụng; nên đăng ký các gói cước trọn gói, không giới hạn dung lượng của nhà mạng và thường xuyên kiểm tra tài khoản. |
Bình luận (0)