xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi chợ giùm công nhân

Bài và ảnh: Hồng Đào

Công nhân được mua hàng bảo đảm chất lượng, giá thấp hơn thị trường và trả tiền vào kỳ lương hằng tháng

Giờ tan ca ở Công ty TNHH Long Rich (KCX Linh Trung 1, TP HCM), từng tốp công nhân (CN) ghé siêu thị mini của công ty, xem qua từng mặt hàng được xếp ngay ngắn. Họ tìm đúng tên mình trên gói hàng và mang về mà không cần kiểm tra lại, cũng không phải trả tiền.

Xài trước, trả sau

Tranh thủ giờ ăn trưa, chị Nguyễn Thị Mai ghé qua siêu thị đưa mảnh giấy nhỏ có ghi những thứ cần mua cho cô bán hàng. Danh sách các thứ chị cần khá dài: một hũ thịt ngâm nước mắm, một bịch chè bà ba, một bịch bột giặt Omo 2 kg, 1 hộp kem đánh răng PS, 2 bàn chải, 1 chai dầu gội Sunsilk và 5 kg gạo. Buổi chiều tan ca, chị đã thấy những thứ mình mua được gói ghém cẩn thận.

Chị Mai nhận xét: "Trước đây, cần gì tôi cũng ghé chợ mua. Nhiều mặt hàng họ nói chính hãng chứ chẳng biết có thật không, thấy thì cứ mua đại rồi vội vàng về nấu nướng cho kịp bữa cơm tối. Từ ngày có siêu thị mini của Công đoàn (CĐ), anh chị em CN rất thích vì tiện lợi. Cần gì cứ ghi mảnh giấy gửi đó, chiều ra đã thấy mọi thứ sẵn sàng".

Đi chợ giùm công nhân - Ảnh 1.

Công nhân chọn hàng hóa tại siêu thị mini của Công đoàn Công ty TNHH Long Rich

Siêu thị còn phục vụ các món ăn vặt cho CN vào giờ giải lao, cơm trưa: cóc, xoài, bánh bao, bánh tráng trộn, kem, chè… Không chỉ vậy, CN còn thích siêu thị này vì hàng hóa ở đây bán rẻ hơn thị trường từ 10% đến 15%. Đặc biệt, CN không phải lo lắng về tiền bạc bởi họ được mang hàng về xài trước, đến kỳ lương hằng tháng mới gửi tiền trả cho các tổ trưởng CĐ ở từng tổ.

Anh Trương Minh Thành cho biết anh rất "ghiền" món thịt ngâm nước mắm của siêu thị CĐ nên thường xuyên mua. "Vợ chồng tôi đều là CN nên buổi chiều về rất bận rộn vì phải đưa đón con, đi chợ, nấu ăn. Từ ngày có siêu thị mini của CĐ, việc đi chợ cũng nhẹ nhàng hơn, có hôm về chỉ cần mua ít rau sống ăn với thịt ngâm nước mắm là có bữa ăn ngon, đủ chất" - anh Thành kể.

Siêu thị trong nhà máy

Bà Nguyễn Thị Thùy Vân, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Long Rich, cho biết mỗi chiều tan ca, thấy CN chen chúc ở các chợ cóc lề đường mua hàng, anh em trong ban chấp hành CĐ đều lo lắng vì sợ tai nạn giao thông. Chưa kể, nguồn thực phẩm ở các chợ lề đường đều là hàng dạt, nhiều thứ đã ôi, thiu. Nếu CN ăn thực phẩm này mỗi ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ngoài ra nhiều sản phẩm như xà phòng, dầu gội, sữa tắm… là hàng giả, hàng nhái bán tràn lan ở các chợ giá rẻ dành cho CN.

"Trước những lo lắng này, ban chấp hành CĐ ấp ủ dự định thành lập một siêu thị mini ngay tại công ty với hàng hóa chất lượng, giá rẻ cho CN. Tính toán mãi, đến tháng 4-2017, siêu thị của CĐ mới được thành lập" - bà Vân nhớ lại.

Không có tiền, CĐ phải liên hệ với các công ty, đại lý để được hỗ trợ các tủ đông, tủ đá. Tuy nhiên, đến phần quầy, kệ để bày hàng hóa thì không nơi nào chịu hỗ trợ, ban chấp hành CĐ chia nhau mỗi người góp 10 - 20 triệu đồng để đóng. Tất cả hàng hóa, CĐ đều lấy trước ở các công ty, đại lý và trả tiền sau khi nhận được tiền của CN vào kỳ lương hằng tháng.

Hằng ngày, siêu thị thuê 2 nhân viên bán hàng khi CN đến mua trực tiếp. Vào giờ giải lao, giờ cơm trưa, các thành viên ban chấp hành CĐ, các tổ trưởng CĐ thay phiên nhau soạn hàng, bỏ vào bịch ni-lông, bấm tên lại cho từng đơn hàng.

"Chủ nhật hằng tuần, các thành viên ban chấp hành CĐ chia nhau người thì ngâm cóc, người làm thịt heo ngâm nước mắm… để đầu tuần có hàng bán cho CN. Anh em trong ban chấp hành CĐ phải hy sinh rất nhiều thời gian để cho siêu thị mini hoạt động trôi chảy. Rất may là CN ủng hộ, mọi người cũng cảm thấy vui" - chị Nguyễn Thị Dung, Phó Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Long Rich, bày tỏ. 

Phục vụ người lao động là chính

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Vân, siêu thị ra đời là tâm huyết của CĐ Công ty TNHH Long Rich.

"Với mục tiêu phục vụ CN là chính, vì thế, lợi nhuận của siêu thị rất thấp, có tháng hầu như chỉ đủ chi phí hao hụt, trả lương cho nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, CĐ sẽ cố gắng duy trì để có một khoản lợi nhuận nhỏ, tạo thành một quỹ học bổng tiếp sức cho con CN có hoàn cảnh khó khăn. Sắp tới, siêu thị sẽ đưa vào bán các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, trứng, rau… để CN không phải lo lắng về việc đi chợ" - bà Vân cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo