“TP HCM hiện có 243 chợ truyền thống với khoảng 66.000 hộ tiểu thương đang kinh doanh. Chịu tác động của nền kinh tế thị trường, các chợ truyền thống đang dần “nhường ngôi” cho các loại hình bán lẻ khác. Thực tế cho thấy quan điểm lỗi thời trong kinh doanh, sự hạn chế trong văn minh thương mại đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình “tụt hạng” của chợ” . Bà Bùi Thị Thùy Duyên - Phó trưởng Phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương TP HCM - cho biết như thế khi nói về lý do thời gian gần đây, sở này liên tục phối hợp mở các lớp huấn luyện kỹ năng bán hàng cho tiểu thương.
Học kiên nhẫn, không nói thách
Không khí lớp nghiệp vụ bán hàng tổ chức tại quận 12, TP HCM mới đây với sự tham gia của gần 800 tiểu thương luôn náo nhiệt vì giảng viên Thái Trí Dũng - Trưởng Bộ môn Kinh tế lao động và Quản lý nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế TP - dí dỏm, khéo léo lồng ghép các tình huống thực tế vào bài giảng. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật nói thách, tiếp khách hàng tại sạp… được các tiểu thương bàn luận sôi nổi.
Bà Đinh Thị Mai, tiểu thương ở huyện Cần Giờ, TP HCM, cũng khẳng định việc kinh doanh khá hơn sau khi áp dụng được những nội dung đã học. Bà Mai bộc bạch: “Kỹ năng kiên nhẫn, không nói thách, luôn vui vẻ… được tôi áp dụng khi bán hàng. Sau một thời gian, cửa hàng của gia đình tôi bắt đầu đông khách. Có học mới biết, kiến thức không bổ dọc cũng bổ ngang”.
TS Thái Trí Dũng nhận định các chợ sẽ đẩy lùi được tình trạng tranh chấp, khiếu kiện nếu đa số tiểu thương áp dụng các kỹ năng được học vào việc buôn bán. “Giáo trình giảng dạy cần sinh động, nhiều ví dụ thực tế để giúp các học viên đặc biệt này dễ tiếp thu hơn” - TS Dũng nói.
Khó áp dụng
Thực hiện từ năm 2009, đến nay chương trình tập huấn ngắn hạn về kỹ năng bán hàng cho tiểu thương do Sở Công Thương TP phối hợp với các địa phương thực hiện đã cấp giấy chứng nhận cho gần 5.000 tiểu thương. Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP, trung bình hằng năm có khoảng 3.000 lượt tiểu thương tham gia tập huấn. Do mặt bằng học vấn “nhấp nhô”, tâm lý bảo thủ nên việc hấp thụ và áp dụng của tiểu thương gặp không ít khó khăn.
Bà Bùi Thị Thùy Duyên cho biết năm 2014, giáo trình giảng dạy nghiệp vụ cho tiểu thương sẽ tiếp tục hoàn thiện phần hướng dẫn pháp luật. Để thu hút học viên, các ban - ngành chức năng sẽ tổ chức các hội thi nhằm tạo sân chơi, giúp tiểu thương thực hành kiến thức đã học. |
Bình luận (0)