Nguyễn Thị Thảo (quậnTân Bình, TP HCM)
- Ban Tư vấn nghề nghiệp Báo Người Lao Động trả lời: Đối với loại hình lao động giúp việc gia đình ở Đài Loan, đối tượng tuyển từ 25-45 tuổi, không yêu cầu cao về trình độ văn hóa, ngoại ngữ. Người lao động (NLĐ) sẽ được doanh nghiệp (DN) đào tạo trước khi đi. Cụ thể, theo quy định của Cục Quản lý lao động ngoài nước, DN phải tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho NLĐ với thời lượng tối thiểu 90 giờ, đào tạo tiếng Hoa 200 giờ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi 100 giờ. Tùy theo yêu cầu công việc, trình độ văn hóa, ngoại ngữ, các DN chủ động bố trí khóa học kéo dài từ 1-3 tháng hoặc lâu hơn. Trong quá trình tập trung học, NLĐ được DN tiến hành các bước ký kết hợp đồng, xin visa, làm thủ tục xuất cảnh. Thời gian chờ xuất cảnh kể từ khi trúng tuyển bình quân 3-4 tháng. Ở
TP HCM, chị có thể đăng ký tại các công ty Trường Giang (quận Tân Bình), Thuận Thảo (quận Gò Vấp), Hycolasec (quận Bình Thạnh)...
Bình luận (0)