xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một công ty mở "spa" làm đẹp miễn phí cho công nhân suốt 17 năm

Thanh Nga

(NLĐO) - Mỗi tháng 3 lần, người lao động sẽ được xếp lịch đến Phòng làm đẹp để cắt tóc, gội đầu, massage đầu, massage mặt… giúp họ thư giãn, giải tỏa căng thẳng

Tại Công ty TNHH Nước Uống Tinh Khiết Sài Gòn (SAPUWA), quận Gò Vấp, TP HCM có một không gian vô cùng đặc biệt là Phòng làm đẹp dành cho công nhân lao động. Không gian tuy không quá rộng nhưng thoáng mát và được trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị như một tiệm chăm sóc tóc.

Bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc dịch vụ khách hàng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết doanh nghiệp có 250 người lao động. Để giúp họ giải tỏa căng thẳng cũng như tiết kiệm một phần chi phí trong sinh hoạt, công ty đã nảy ra ý tưởng xây dựng Phòng làm đẹp. Phòng này có từ năm 2006, đến nay đã hoạt động xuyên suốt 17 năm với chi phí khá lớn.

Để duy trì hoạt động, công ty tuyển dụng 2 thợ chăm sóc tóc, massage đầu (một nam, một nữ) để làm việc cố định tại Phòng làm đẹp và bản thân họ cũng là nhân viên của công ty, được hưởng các chế độ như những lao động khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ là chỉ làm đẹp cho 250 đồng nghiệp trong công ty của mình, trong đó thợ hớt tóc nam sẽ phục vụ nhân viên nam, nữ phục vụ cho nhân viên nữ.

Một công ty mở spa làm đẹp miễn phí cho công nhân suốt 17 năm - Ảnh 2.

Người lao động được chăm sóc tóc miễn phí

Theo bà Thu, mỗi tháng 3 lần, người lao động sẽ được xếp lịch đến Phòng làm đẹp để cắt tóc, gội đầu, massage đầu, massage mặt… thư giãn. Do được sắp lịch sẵn cho từng người nên khi đến đây, không ai phải chờ đợi.

Làm việc tại công ty 13 năm, anh Nguyễn Văn Hiến, nhân viên công ty đã rất quen thuộc với nơi này. Anh nói: "Từ khi làm việc tại đây, tôi gần như không tốn tiền đi cắt tóc, gội đầu. Hơn hết, trong lúc căng thẳng được đến đây khiến người lao động cảm thấy thư giãn, dễ chịu hơn rất nhiều"

Là thợ cắt tóc tại Phòng làm đẹp này đã hơn 4 năm, anh Tạ Trung Hậu cảm thấy mình rất may mắn. Anh kể, năm 2019, thấy công ty đăng một mẩu tin tuyển dụng thợ hớt tóc, anh cảm thấy rất lạ nhưng vì sao công ty sản xuất lại tuyển thợ hớt tóc, dù thắc mắc nhưng anh vẫn ứng tuyển và được nhận. 

"Tôi rất bất ngờ vì mình là thợ hớt tóc nhưng lại chỉ cần việc làm việc 8 giờ/ngày trong giờ hành chính, một năm có 12 ngày phép và được tham gia BHXH… cùng nhiều đãi ngộ khác. Tôi thấy mình rất may mắn khi đã không bỏ qua mẩu tuyển dụng nhỏ ấy" - anh nói.

Không chỉ có Phòng làm đẹp cho công nhân lao động, công ty này còn nhiều chế độ "độc, lạ" khác như là việc công ty có đến 2 ngày đặc biệt dành cho nam giới vào ngày 8-4 và 20-9 song song với các ngày lễ dành cho lao động nữ. Vào các ngày đặc biệt này, lao động nam cũng được quan tâm, tặng quà, tổ chức các hoạt động tôn vinh, vui chơi giải trí…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo