xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nợ lương công nhân, giám đốc “biến mất”

Bài và ảnh: VĨNH TÙNG

Xin nghỉ việc không xong, quyền lợi thì có nguy cơ bị treo, hàng trăm công nhân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan trong khi nợ vây ngập đầu

“Giám đốc không có mặt ở Việt Nam trong khi phó giám đốc điều hành cũng cao chạy xa bay từ lâu nên công nhân (CN) chẳng biết bám ai để đòi quyền lợi”. Đây là nội dung đơn khiếu nại của hàng trăm CN Công ty Miso Vina (100% vốn Hàn Quốc, quận Bình Tân - TPHCM) gửi các cơ quan chức năng TPHCM và quận Bình Tân mới đây.

Đi cũng dở, ở chẳng xong

Công ty Miso Vina hoạt động từ tháng 3-2007 do ông Kim Doo Sik làm giám đốc. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác quản lý công ty đều do ông Lee Kyooh Chul, phó giám đốc điều hành, đảm trách. Ông Lee Kyooh Chul cũng là người đứng ra ký hợp đồng lao động và trả lương cho CN. Thời gian đầu, hoạt động sản xuất tại công ty tương đối suôn sẻ. Tuy nhiên, từ tháng 6-2011, khi giữa ông Kim Doo Sik và ông Lee Kyooh Chul xảy ra mâu thuẫn, tình hình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp bị đình trệ. CN càng lo lắng hơn khi ông Lee Kyooh Chul xin nghỉ việc và chuyển một số thiết bị máy móc đi nơi khác. Cũng từ thời điểm này, đơn hàng bắt đầu ít dần, CN thiếu việc làm thường xuyên. “Có tháng, chỉ làm 10 đến 15 ngày, sau đó chờ việc. Nhưng đáng nói là công ty không trả lương khiến CN hết sức khốn đốn”- CN Nguyễn Thị Sai cho biết.
img
Công nhân Công ty Miso Vina kéo đến đòi quyền lợi vào sáng 7-10

Quá chán nản với cảnh thiếu việc làm, bị nợ lương thường xuyên, gần 200 CN đã nộp đơn xin nghỉ việc, yêu cầu công ty chi trả trợ cấp thôi việc (từ năm 2008 trở về trước) và chốt sổ BHXH. Tuy nhiên, các kiến nghị trên không được giải quyết. Khi CN liên tục phản ứng, dọa kiện ra tòa, một người Hàn Quốc tên Park tự xưng là đại diện lãnh đạo công ty đứng ra hứa sẽ giải quyết đầy đủ lương, chốt sổ BHXH cho CN vào cuối tháng 9-2011. Nhưng đây chỉ là lời hứa suông.

Mất trắng quyền lợi

Bức xúc vì quyền lợi bị “treo”, ngày 4-10, CN đã kéo đến Công ty TNHH Đại Liên Minh (huyện Bình Chánh - TPHCM) - nơi ông Lee Kyooh Chul đang làm việc - để đòi quyền lợi vì cho rằng ông có liên quan. Do xác định ông Lee Kyooh Chul không có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan nên các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh  đã thuyết phục CN ra về. Qua kiểm tra, LĐLĐ quận Bình Tân phát hiện công ty còn nợ gần 400 triệu đồng lương tháng 8-2011 và 15 ngày lương tháng 9-2011 của CN, chưa kể nợ BHXH.

Sau vụ việc trên, được sự động viên của LĐLĐ quận Bình Tân, tập thể CN kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ người có trách nhiệm của doanh nghiệp. Song đến nay, tổng giám đốc Kim Doo Sik vẫn biệt tăm. CN cho biết ông ta đang ở Hàn Quốc. Mới đây, vào ngày 7-10, CN được thông báo có đơn hàng mới nên rất vui mừng, nghĩ rằng sản xuất đã được phục hồi. Nhưng thực tế đó chỉ là những mã hàng đang làm dở dang lúc trước. Thấy vậy, CN từ chối làm việc thì bị quản lý xưởng hăm dọa nếu không làm việc sẽ không giải quyết lương và các chế độ khác. “Ép CN làm việc trong khi tiền lương trước đây không trả, rõ ràng lãnh đạo công ty đã cố tình lừa gạt, cư xử vô trách nhiệm với CN”- nữ CN Võ Thị Tuyết Nga bức xúc.

Bà Trần Thị Thiếu Liên, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân-TPHCM:

Đề nghị thanh tra, xử lý sai phạm

Ngoài thống kê sồ tiền nợ lương, trợ cấp và nợ BHXH, LĐLĐ quận đã chủ động hướng dẫn tập thể CN làm đơn yêu cầu hòa giải viên lao động quận can thiệp, bảo vệ quyền lợi. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng đã chính thức có công văn gửi Cơ quan BHXH TP đề nghị xác nhận nợ BHXH để có cơ sở phối hợp chốt sổ BHXH cho CN. Mặt khác, LĐLĐ quận cũng đã có công văn đề nghị Thanh tra Sở LĐ-TB-XH TP kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại công ty, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có); đồng thời kiến nghị Sở Ngoại vụ TP tác động mời ông Kim Doo Sik trở lại Việt Nam giải quyết rốt ráo quyền lợi CN..

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo