xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phiên xét xử bất thường tại TAND huyện Hóc Môn, TP HCM

MAI CHI

(NLĐO) - Chủ tọa và đại diện Viện kiểm sát cùng "nhầm lẫn" trình tự xét xử, cả bị đơn và nguyên đơn đồng loạt yêu cầu đổi Kiểm sát viên giữa phiên tòa

Sau gần 1 năm nộp đơn khởi kiện, chiều 22-12, vụ tranh chấp lao động giữa bà Trần Thị Ngọc Thu và Công ty TNHH Vagabond Việt Nam (100% vốn nước ngoài, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM) đã được Tòa án nhân dân (TAND) huyện Hóc Môn đưa ra xét xử phiên sơ thẩm.

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Thị Thúy Nga và 2 Hội thẩm nhân dân, phía đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn là Kiểm sát viên Hồ Thị Hiền.

Theo đơn khởi kiện, bà Thu đã ký hợp đồng lao động không xác định với công ty từ tháng 1-2014 ở vị trí xưởng vụ, lương hơn 16,3 triệu đồng/tháng. Từ 24-7-2021, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty không thể thực hiện phương án vừa sản xuất vừa cách ly theo quy định của thành phố nên cho bà Thu và toàn thể công nhân tạm nghỉ việc cho đến khi có thông báo mới. Đến ngày 2-11-2021, bà Thu nhận được thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của công ty đề ngày 23-8-2021. Kèm theo đó là Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 1-10-2021 lý do là công ty gặp khó khăn do dịch bệnh.

Cho rằng công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật do vi phạm thời gian báo trước (45 ngày), lý do chấm dứt hợp đồng chưa thỏa đáng và người ban hành các thông báo, quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền, bà Thu khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Tại tòa, đại diện công ty khẳng định đã thực hiện đúng quy định pháp luật khi thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thu.

Phiên xét xử bất thường tại TAND huyện Hóc Môn, TP HCM - Ảnh 1.

Hình ảnh tại phiên tòa xử vụ án tranh chấp lao động giữa bà Trần Thị Ngọc Thu và Công ty TNHH Vagabond Việt Nam

Phiên tòa diễn ra bình thường, đúng trình tự cho đến khi kết thúc phần hỏi, chủ tọa phiên tòa tuyên bố "nếu không ai yêu cầu Hội đồng xét xử hỏi thêm vấn đề gì khác thì tôi xin kết thúc phần hỏi, chuyển sang đại diện Viện kiểm sát phát biểu". Trong phát biểu của mình, ngoài yêu cầu thẩm phán rút kinh nghiệm vì vi phạm thời gian đưa vụ án ra xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện khẳng định Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng quy định Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 trong quá trình xét xử vụ án. Đồng thời, không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của bà Thu.

Lúc này, Luật sư Đinh Ngọc Anh, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Thu tại tòa, đã lập tức phản ứng vì cho rằng Hội đồng xét xử đã không tuân thủ trình tự xét xử vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Theo ông Anh, sau khi kết thúc phần hỏi sẽ đến phần tranh luận, đối đáp giữa các đương sự, trong đó có phần trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn rồi mới đến phần phát biểu của đại diện Viện kiểm sát. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã bỏ qua phần quan trọng của phiên tòa. Đáng nói hơn, đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra quan điểm khi chưa nghe phần tranh luận của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn là chưa khách quan.

Sau khi tạm ngưng để hội ý, Hội đồng xét xử cho rằng đã có sự "nhầm lẫn" về trình tự, sẽ quay lại phần hỏi và thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, Luật sư Anh không đồng ý. "Kiểm sát viên là người nắm trình tự thủ tục tố tụng tại tòa, đáng lẽ phải nhắc nhở khi Hội đồng xét xử có "nhầm lẫn". Tuy nhiên, Đại diện Viện kiểm sát không nhắc nhở, mà còn đưa ra quan điểm trái với quan điểm của nguyên đơn khi chưa nghe phần trình bày của nguyên đơn và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Do vậy, tôi cho rằng Đại diện Viện kiểm sát đã không vô tư trong phiên tòa hôm nay. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử thay đổi kiểm sát viên" - Luật sư Anh yêu cầu.

Kiểm sát viên Hồ Thị Hiền giải thích đã "hiểu nhầm" là 2 bên không có tranh luận gì và Hội đồng xét xử chuyển qua phần Kiểm sát viên phát biểu nên mới đứng lên phát biểu chứ không phải không nắm quy trình. "Tại phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử hỏi các bên rất kỹ nên cũng không thể nói không khách quan" - bà Hiền phản bác.

Phía đại diện công ty cũng nhận thấy do "nhầm lẫn" nên đại diện Viện kiểm sát chưa thực sự khách quan để tiếp tục phiên tòa, nên cũng đề nghị đổi kiểm sát viên khác. Sau vụ việc trên, Hội đồng xét xử đã phải quyết định tạm hoãn phiên tòa.

Chia sẻ sau phiên tòa, bà Thu nói với người lao đông kiến thức pháp luật có hạn, nên việc khởi kiện đòi quyền lợi vô cùng khó khăn. Nếu không có luật sư, bà không thể không phát hiện ra sai sót của Hội đồng xét xử. "Tôi chỉ mong tòa xét xử khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động"- bà Thu mong mỏi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo