Công nghệ
21/04/2017 06:52

TP HCM - Đất vàng khởi nghiệp công nghệ

Tuổi trẻ, ý tưởng và vốn đang cùng hướng về TP HCM, biến giấc mơ khởi nghiệp ở thành phố này thành động lực giúp hiện đại hóa kinh tế Việt Nam

Có mặt ở Công viên Khoa học và Công nghệ TP HCM tại ngoại ô thành phố một trưa đầu tháng 4, phóng viên của Deutsche Welle (DW), một trong những đài truyền hình lớn của Đức, ghi nhận nhân viên doanh nghiệp Mimosatek đang nghiên cứu công nghệ giúp nông dân cung cấp nước tưới cho mùa màng.

Động lực của tuổi trẻ

“Với hàng triệu nông dân, nông nghiệp vẫn là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của Việt Nam. Bài toán thường trực là làm sao xác định được lượng nước tưới. Do đó, chúng tôi thiết kế một công cụ có thể đo lường và tưới tự động” - cô Lê Lan Anh, Giám đốc điều hành Mimosatek, nói với đài DW.

Mimosatek không phải là trường hợp cá biệt ở TP HCM, đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Trong vài năm gần đây, hàng ngàn doanh nhân trẻ tìm đến mảnh đất năng động này để lập nghiệp, trong đó tập trung nhiều vào mảng công nghệ như tạo ứng dụng, trò chơi trên điện thoại, thương mại điện tử... Khuynh hướng này nhanh chóng nhận được sự khuyến khích của chính phủ, với sự ra đời của dự án có tên “Thung lũng Silicon Việt Nam”.

Ông Bobby Liu, một giám đốc chương trình người nước ngoài của Tập đoàn Topica Edtech chuyên về giáo dục trực tuyến, lý giải vì sao TP HCM lại đầy tiềm năng trở thành trung tâm khởi nghiệp. “50% dân số thành phố dưới 35 tuổi và nhiều người trong số họ từng theo học ở nước ngoài” - ông Liu nói với đài DW và nhận xét thêm Việt Nam cũng là trung tâm gia công cho các công ty công nghệ quốc tế - “Thêm vào đó là lợi thế về tư duy cầu tiến và chi phí sinh hoạt vừa phải”.

Chính phủ Việt Nam mong muốn người dân khởi nghiệp nhiều hơn. Năm ngoái, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tuyên bố Việt Nam nên có khoảng 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, tăng gấp đôi so với con số 500.000 hiện tại.

Ứng dụng của Mimosatek giúp nông dân quản lý nguồn nước hiệu quả hơn Ảnh: DW
Ứng dụng của Mimosatek giúp nông dân quản lý nguồn nước hiệu quả hơn Ảnh: DW

Cơ hội tràn đầy

Dĩ nhiên, thành công không phải chuyện dễ dàng. Theo DW, ước tính 90% các doanh nghiệp khởi nghiệp trên thế giới sụp đổ do thiếu vốn. Dù vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là tràn đầy tiềm năng, nhờ tăng trưởng kinh tế tốt - theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, GDP của Việt Nam sẽ tăng 6,5% trong năm nay; thị trường nội địa hơn 95 triệu dân; trình độ giáo dục tăng...

Thành công được biết đến nhiều phải nói tới cái tên Ticketbox, nền tảng trực tuyến do Trần Tuấn Anh, 33 tuổi, phát triển vào năm 2013. Chỉ trong vòng 9 tháng đầu tiên sau khi ra mắt, nền tảng giúp mua vé xem ca nhạc, thể thao... một cách dễ dàng này tăng trưởng gấp 24 lần. Gần đây công ty của Tuấn Anh mở rộng sang Singapore và Thái Lan, điều mà ông chủ trẻ thừa nhận là “chưa bao giờ hy vọng tới”. Thổ lộ với DW, Tuấn Anh cho hay: “Có rất nhiều cơ hội ở đây. Nếu ai đó ra giá tốt, có khi tôi sẽ bán công ty để khởi động dự án mới”. Tuy nhiên, anh cũng không giấu khả năng mở rộng công ty sang nhiều nước khác như Malaysia, Indonesia hay Myanmar.

Ticketbox không là công ty duy nhất phát triển mạnh. Big Cat Entertainment, công ty giải trí chuyên sản xuất video trực tuyến, gần đây được Tập đoàn Asia Innovations mua lại. Trong khi đó, doanh nhân trẻ Trương Thanh Thủy bán ứng dụng Tappy của cô cho Công ty Weeby.co ở thung lũng Silicon (Mỹ). Một nhà phát triển tên tuổi khác là Nguyễn Hải Đông thu về 50.000 USD/ngày nhờ trò chơi Flappy Bird trên điện thoại.

Quay lại với Mimosatek, công ty khởi nghiệp vào tháng 6-2015. Với công cụ mới có thể điều khiển bằng điện thoại thông minh được đề cập ở trên, cô Lan Anh cho hay nông dân tiết kiệm được 30% lượng nước, 30% lượng điện và tăng 25% sản lượng. Mimosatek hiện có 35 khách hàng và hy vọng đến cuối năm nay sẽ có 200 nông dân dùng sản phẩm của họ. “Luôn có nguy cơ thất bại cao khi khởi nghiệp. Nhưng miễn là chúng tôi xây dựng được một nhóm tận tâm, đam mê và tài năng, chúng tôi luôn có thể bắt đầu lại” - cô Lan Anh nhấn mạnh.

VIỄN DƯƠNG

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.