xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS công ước luật biển

Tuân thủ UNCLOS, không leo thang căng thẳng ở Biển Đông

Tuân thủ UNCLOS, không leo thang căng thẳng ở Biển Đông

(NLĐO)- Các quốc gia cần nỗ lực tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS nâng cao lòng tin, tự kiềm chế, không tiến hành các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc leo thang căng thẳng ở Biển Đông.

Chủ tịch QH: Không có vắc-xin, nhiều quốc gia sẽ lỡ nhịp với kinh tế thế giới

Chủ tịch QH: Không có vắc-xin, nhiều quốc gia sẽ lỡ nhịp với kinh tế thế giới

(NLĐO)- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng không có vắc-xin, nhiều quốc gia sẽ lỡ nhịp với kinh tế thế giới. Việt Nam đề xuất đưa Chiến lược vắc-xin cho từng nước vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA 2021 diễn ra vào tháng 8-2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Philippines thảo luận tình hình biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Philippines thảo luận tình hình biển Đông

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana để thảo luận về tình hình biển Đông và việc hàng loạt tàu dân quân của Trung Quốc xuất hiện tại Đá Ba Đầu (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) thời gian gần đây.

Diễn đàn ARF: Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu thượng tôn pháp luật ở Biển Đông

Diễn đàn ARF: Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu thượng tôn pháp luật ở Biển Đông

(NLĐO)- Chia sẻ quan ngại sâu sắc về những diễn biến, vụ việc phức tạp, các hành động vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển Đông, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh yêu cầu thượng tôn pháp luật, tự kiềm chế, không có các hành động gây phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa.

Vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam rộng đến đâu theo Công ước UNCLOS 1982?

Vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam rộng đến đâu theo Công ước UNCLOS 1982?

(NLĐO)- Việt Nam luôn đi đầu và không ngừng nỗ lực trong việc thực hiện Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, kể từ khi chấp nhận sự ràng buộc và trở thành một quốc gia thành viên của Công ước 25 năm trước.

Xác minh thông tin giàn khoan lớn thứ 2 của Trung Quốc hoạt động tại vịnh Bắc Bộ

Xác minh thông tin giàn khoan lớn thứ 2 của Trung Quốc hoạt động tại vịnh Bắc Bộ

(NLĐO)- Chiều 11-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin giàn khoan Đông Phương 13-2 của Trung Quốc có hoạt động trong khu vực vịnh Bắc Bộ hay không.

Trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức EVFTA

Trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức EVFTA

(NLĐO)- Ủy ban Châu Âu đã kết thúc phiên họp và đã thống nhất thông qua việc trình lên Hội đồng Châu Âu chấp thuận để ký chính thức EVFTA, dự kiến cuối năm 2018 và trình Nghị viện Châu Âu phê chuẩn vào đầu 2019.

Tổng Bí thư: Kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son và ông Trần Văn Minh có sự thống nhất cao

Tổng Bí thư: Kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son và ông Trần Văn Minh có sự thống nhất cao

(NLĐO)- Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Việc xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ (ông Nguyễn Bắc Son và Trần Văn Minh) đã được tiến hành rất chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định của Đảng với sự thống nhất rất cao của Ban Chấp hành Trung ương".

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nêu vấn đề Biển Đông tại Uỷ ban Pháp lý LHQ

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nêu vấn đề Biển Đông tại Uỷ ban Pháp lý LHQ

(NLĐO)- Đại sứ Nguyễn Phương Nga nêu rõ quan điểm của Việt Nam về vấn đề Biển Đông tại phiên họp của Ủy ban pháp lý Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về pháp quyền.

Việt Nam- Indonesia sẽ thoả thuận vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn

Việt Nam- Indonesia sẽ thoả thuận vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn

(NLĐO)- Gặp gỡ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định sẽ hợp tác để thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận phân chia vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn giữa Việt Nam và Indonesia.

Thẩm phán Philippines kêu gọi kiện Trung Quốc vì đe dọa chiến tranh

Thẩm phán Philippines kêu gọi kiện Trung Quốc vì đe dọa chiến tranh

(NLĐO)- Thẩm phán Tòa án tối cao Philippines Antonio Carpio kêu gọi chính phủ của ông Duterter nên dựa trên Công ước Luật biển của Liên Hiệp Quốc để nộp đơn kiện Trung Quốc ra trọng tài quốc tế về hành vi đe dọa chiến tranh mới đây của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Bác bỏ quan điểm của Trung Quốc về Tòa trọng tài thường trực

Bác bỏ quan điểm của Trung Quốc về Tòa trọng tài thường trực

(NLĐO)- Các lập luận của đại biểu Trung Quốc để bác bỏ tính hợp pháp của Tòa trọng tài thường trực (PCA) xem xét vụ kiện của Philippines không nhận được sự đồng tình của các học giả quốc tế.

Quan ngại sâu sắc tình hình biển Đông

Quan ngại sâu sắc tình hình biển Đông

Đưa kim ngạch thương mại lên 3 tỉ USD

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo