xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Đặc khu kinh tế Vân Đồn

Kỳ họp Quốc hội thứ 6 vào tháng 10-2018, không bàn Luật đặc khu kinh tế

Kỳ họp Quốc hội thứ 6 vào tháng 10-2018, không bàn Luật đặc khu kinh tế

(NLĐO)- Dự án Luật đặc khu kinh tế tạm thời chưa trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 (khai mạc 22-10), để có thêm thời gian tiếp tục hoàn thiện.

Những rủi ro cần lưu ý khi mua đất nền năm 2018

Những rủi ro cần lưu ý khi mua đất nền năm 2018

Bất động sản vẫn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là phân khúc đất nền. Tuy nhiên, khi mua đất nền đầu tư hoặc mua để ở, khách hàng cần lưu ý những rủi ro có thể gặp sau đây:

Thủ tướng: Xin ý kiến rộng rãi nhà khoa học, nhân dân về đặc khu kinh tế

Thủ tướng: Xin ý kiến rộng rãi nhà khoa học, nhân dân về đặc khu kinh tế

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng đặc khu kinh tế, đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo nhằm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của cán bộ lão thành, các vị đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân.

Cận cảnh đại biểu QH “bấm nút” thông qua việc lùi dự án Luật Đặc khu

Cận cảnh đại biểu QH “bấm nút” thông qua việc lùi dự án Luật Đặc khu

(NLĐO)- Sáng nay 11-6, 423 đại biểu đã bấm nút biểu quyết tán thành (chiếm 85,63% tổng số đại biểu Quốc hội) việc thông qua nghị quyết điều chỉnh lùi thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đặc khu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Mong Đảng và Nhà nước thận trọng xem xét Luật Đặc khu

Thượng tướng Nguyễn Văn Được: Mong Đảng và Nhà nước thận trọng xem xét Luật Đặc khu

(NLĐO)- Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đề nghị Đảng, Nhà nước xem xét một cách thận trọng về Luật Đặc khu; mong Tổng Bí thư nghiên cứu kỹ lưỡng, cân nhắc, vì chậm một chút cũng không sao.

Đại biểu chất vấn Phó Thủ tướng về "toàn vẹn lãnh thổ" ở đặc khu

Đại biểu chất vấn Phó Thủ tướng về "toàn vẹn lãnh thổ" ở đặc khu

(NLĐO)- Trả lời chất vấn trước QH chiều 6-6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết dự Luật Đặc khu đang được QH thảo luận, có tính toán về phát triển kinh tế, đầu tư, an ninh quốc phòng.

Đặc khu sát biên giới Trung Quốc, phương Tây có yên tâm đầu tư?

Đặc khu sát biên giới Trung Quốc, phương Tây có yên tâm đầu tư?

Theo TS Vũ Thành Tự Anh, dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt chắc chắn sẽ được thông qua nhưng khả năng thành công của mô hình đặc khu rất thấp.

Đất ở 3 đặc khu vẫn phức tạp

Đất ở 3 đặc khu vẫn phức tạp

Do chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm, tình trạng chuyển nhượng ngầm, lấn chiếm, mua bán đất trái phép tại 3 khu vực dự kiến lên đặc khu kinh tế là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc vẫn còn diễn biến phức tạp

Lò nóng lắm rồi, đừng thêm củi vào lò khi đặc khu ra đời

Lò nóng lắm rồi, đừng thêm củi vào lò khi đặc khu ra đời

(NLĐO)- Đại biểu QH Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) ngày 23-5 cho rằng chỉ nên thí điểm 1 đặc khu kinh tế để rút kinh nghiệm, không nên làm hàng loạt vì “Lò đã nóng lắm rồi, không ai muốn có thêm nhiều củi vào lò khi đặc khu ra đời".

Không để cò đất lộng hành ở đặc khu

Không để cò đất lộng hành ở đặc khu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) thì phải tốt hơn, thuận lợi hơn cho cuộc sống của người dân bản địa

Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vẫn có HĐND, UBND?

Đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc vẫn có HĐND, UBND?

(NLĐO)- Dự thảo Luật Đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đề xuất chính quyền địa phương đặc khu gồm có HĐND đặc khu, UBND đặc khu do HĐND đặc khu bầu; có chủ tịch, 2 phó chủ tịch và bỏ chức danh trưởng đặc khu.

Xây dựng 3 đầu tàu đặc khu kinh tế

Xây dựng 3 đầu tàu đặc khu kinh tế

Việc thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt không chỉ có tác động đến 3 tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang mà còn là thử nghiệm chính sách, có tác động lan tỏa, đầu tàu kéo tăng trưởng cho cả nước

Đặc khu kinh tế cần có cơ chế đột phá

Đặc khu kinh tế cần có cơ chế đột phá

Làm đặc khu kinh tế không phải để thu hút đầu tư trong nước mà để hút về những nguồn lực cao nhất của thế giới, những nhà đầu tư hạng nhất, những công dân hạng nhất

Đặc khu kinh tế phải hút được nguồn lực cao nhất thế giới

Đặc khu kinh tế phải hút được nguồn lực cao nhất thế giới

(NLĐO) - Nếu không có cơ chế giám sát hiệu quả thì lợi ích nhóm len lỏi vào đây rất dễ dàng, đặc khu kinh tế trở thành 3 miếng mồi ngon.

Đặc khu kinh tế: Thêm nữa hay đừng?

Đặc khu kinh tế: Thêm nữa hay đừng?

TP HCM vừa đề xuất thành lập một đặc khu kinh tế nhưng câu chuyện đặt ra là có cần thiết hay không, nhất là khi cho tới nay, chủ trương thành lập 3 đặc khu kinh tế ở Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn chưa có những tiến triển nào đáng kể?

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo