xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đảo chính

Pháp rút hết binh sĩ ở Niger, Mali, Burkina Faso

(NLĐO) - Tổng thống Emmanuel Macron hôm 24-9 cho biết Pháp sẽ rút quân và nhà ngoại giao khỏi Niger sau cuộc đảo chính của lực lượng chống Pháp tại đây.

Nga đối đầu phương Tây về vấn đề châu Phi tại LHQ

Nga đối đầu phương Tây về vấn đề châu Phi tại LHQ

(NLĐO) - Tất cả biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên quốc gia châu Phi Mali sẽ kết thúc vào ngày 31-8 sau khi Nga phủ quyết đề xuất gia hạn của Pháp và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Phe đảo chính Niger trục xuất gấp đại sứ Pháp

Phe đảo chính Niger trục xuất gấp đại sứ Pháp

(NLĐO) - Phe đảo chính Niger hôm 25-8 đã yêu cầu Đại sứ Pháp Sylvain Itte rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.

ECOWAS đã sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger

(NLĐO) – Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger nếu các nỗ lực ngoại giao nhằm đảo ngược cuộc đảo chính ở đó thất bại.

Nga và Mỹ cùng lên tiếng, phe đảo chính ở Niger dịu giọng

Nga và Mỹ cùng lên tiếng, phe đảo chính ở Niger dịu giọng

(NLĐO) - Chính quyền quân sự Niger hôm 15-8 cho biết họ sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng sau đảo chính trong khi Nga và Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình.

Nigeria chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger?

Nigeria chuẩn bị can thiệp quân sự vào Niger?

(NLĐO) – Bộ Quốc phòng Nigeria đã chuẩn bị cho khả năng huy động chiến dịch quân sự chống lại quân đảo chính ở Niger.

Phe đảo chính Niger dọa giết tổng thống nếu bị can thiệp quân sự

Phe đảo chính Niger dọa giết tổng thống nếu bị can thiệp quân sự

(NLĐO) - Một cuộc họp kín hôm 10-8 có sự tham gia của 9 trong số 15 nguyên thủ quốc gia khối ECOWAS ở Tây Phi đã quyết định triển khai lực lượng dự phòng "để khôi phục nền dân chủ ở Niger".

Mỹ cảnh báo ý đồ của Wagner ở Niger

Mỹ cảnh báo ý đồ của Wagner ở Niger

(NLĐO) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo lực lượng Wagner đang tìm cách lợi dụng sự bất ổn ở Niger nhưng không cho rằng nhóm này gây ra cuộc đảo chính.

Phe đảo chính Niger cầu viện Wagner

Phe đảo chính Niger cầu viện Wagner

(NLĐO) - Lời cầu viện Wagner được đưa ra trong bối cảnh phe đảo chính Niger đã gần đến thời hạn phải trả tự do cho tổng thống bị lật đổ hoặc đối mặt với khả năng can thiệp quân sự của khối Tây Phi.

Tây Phi ra tối hậu thư cho phe đảo chính Niger

Tây Phi ra tối hậu thư cho phe đảo chính Niger

(NLĐO) - Các chỉ huy quân sự Tây Phi đã lên kế hoạch can thiệp quân sự nhằm đảo ngược cuộc đảo chính hồi tuần trước ở Niger, bao gồm cả cách thức và thời điểm triển khai lực lượng.

Điện Kremlin: Tổng thống Vladimir Putin đã biết "âm mưu đảo chính" của trùm Wagner

Điện Kremlin: Tổng thống Vladimir Putin đã biết "âm mưu đảo chính" của trùm Wagner

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được thông báo về "âm mưu đảo chính vũ trang" của ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin.

"Cánh tay đắc lực" của ông Donald Trump từng lên kế hoạch đảo chính ở nước ngoài

"Cánh tay đắc lực" của ông Donald Trump từng lên kế hoạch đảo chính ở nước ngoài

(NLĐO) – Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc kiêm cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, ông John Bolton, hôm 12-7 thừa nhận ông đã giúp lên kế hoạch các vụ âm mưu đảo chính ở nước ngoài.

Tổng thống Joe Biden nhắc khéo về người tiền nhiệm Donald Trump

Tổng thống Joe Biden nhắc khéo về người tiền nhiệm Donald Trump

(NLĐO) – Buổi tiệc thường niên của báo chí Nhà Trắng được tổ chức trở lại hôm 30-4 sau hai năm tạm hoãn do đại dịch Covid-19 và người chủ trì sự kiện là Tổng thống Joe Biden.

Bà Suu Kyi bị kết án 4 năm tù giam

Bà Suu Kyi bị kết án 4 năm tù giam

(NLĐO) - Một toà án Myanmar ngày 6-12 kết án bà Aung San Suu Kyi 4 năm tù giam.

Đảo chính Sudan: Mỹ chưa thể liên lạc với Thủ tướng Hamdok

Đảo chính Sudan: Mỹ chưa thể liên lạc với Thủ tướng Hamdok

(NLĐO) - Đặc phái viên Mỹ phụ trách khu vực Sừng châu Phi Jeffrey David Feltman ngày 25-10 khẳng định với đài Sky News Arabia rằng ông đã cố gắng nhưng chưa thể liên lạc với Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok, sau khi quân đội nước này giải thể chính phủ chuyển tiếp.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo