xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đảo Gạc Ma

Tưởng niệm, tri ân 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma

Tưởng niệm, tri ân 64 chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma

Ngày 14-3, Hội Cựu chiến binh Công binh Hải quân TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh trong sự kiện Gạc Ma (14-3-1988) và gặp mặt thân nhân các liệt sĩ.

Gạc Ma, làm sao quên!

Gạc Ma, làm sao quên!

Quá khứ đã sang trang, "sự kiện 14-3" cũng lùi vào dĩ vãng, song lịch sử thì không thể không nhắc nhớ

Cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm": Con sóng nào cuốn các anh đi...

Cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm": Con sóng nào cuốn các anh đi...

Những kỷ vật, bức thư của liệt sĩ hải quân được thả xuống lòng đại dương là những câu chuyện xúc động về sự hy sinh của các anh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc

Sợi dây ái quốc

Sợi dây ái quốc

Khi anh không cảm thấy liên quan tới đồng bào mình thì đừng nói là anh yêu nước.

TIỀN GIANG: Cán bộ Công đoàn viếng Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

TIỀN GIANG: Cán bộ Công đoàn viếng Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Đoàn cán bộ LĐLĐ tỉnh Tiền Giang vừa có chuyến công tác tại miền Trung và đã đến viếng, dâng hương tại Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Về Gạc Ma nghe tiếng Tổ quốc!

Về Gạc Ma nghe tiếng Tổ quốc!

Chuyến về nguồn đầy ý nghĩa giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn TP HCM thêm tự hào về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc

Xúc động lễ tri ân 64 anh hùng liệt sĩ giữ đảo Gạc Ma

Xúc động lễ tri ân 64 anh hùng liệt sĩ giữ đảo Gạc Ma

(NLĐO)- Chương trình nhằm tri ân các cựu binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, tưởng niệm 64 chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988.

GẠC MA KHẮC CỐT GHI TÂM (*): Ký ức đau thương

GẠC MA KHẮC CỐT GHI TÂM (*): Ký ức đau thương

"Thà hy sinh chứ không thể mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ Tổ quốc linh thiêng" - lời nói cuối cùng của thiếu úy Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho những cựu binh còn sống hôm nay

Đưa sự kiện Gạc Ma vào sách giáo khoa

Đưa sự kiện Gạc Ma vào sách giáo khoa

Sau 30 năm, sự kiện Gạc Ma bi hùng được dự kiến đưa vào chương sách giáo khoa lịch sử lớp 12 để giảng dạy cho học sinh

Gạc Ma không quên

Gạc Ma không quên

Hôm nay, 14-3, ngày đúng 30 năm trước vòng tròn bất tử Gạc Ma đã làm nên biểu tượng “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Sự kiện Gạc Ma được dự kiến đưa vào sách giáo khoa lớp 12

Sự kiện Gạc Ma được dự kiến đưa vào sách giáo khoa lớp 12

(NLĐO)- Thầy Trần Trung Hiếu, thành viên Hội đồng góp ý và phản biện Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử của Bộ GD-ĐT, cho biết dự kiến sự kiện Gạc Ma sẽ đưa vào chương trình môn Lịch sử sắp được công bố.

Gạc Ma khắc cốt ghi tâm

Gạc Ma khắc cốt ghi tâm

30 năm trước, ngày 14-3-1988, 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma trước Hải quân Trung Quốc

Lửa Gạc Ma cháy trong lòng thế hệ trẻ

Lửa Gạc Ma cháy trong lòng thế hệ trẻ

Hàng chục ngàn lượt du khách tham quan Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Đón các anh về từ Gạc Ma

Đón các anh về từ Gạc Ma

Đường từ biển lên Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma sẽ nhắm thẳng đến tọa độ của đảo Gạc Ma để đón các anh hùng đã hy sinh bảo vệ vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc

Những người con Gạc Ma trở về đất mẹ

Những người con Gạc Ma trở về đất mẹ

Cụm tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời” tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma đã được đầu tư xây dựng trang trọng tại Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở tỉnh Khánh Hòa

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo