xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giá cả thực phẩm Tết có xu hướng ổn định

Long Giang

THỊ TRƯỜNG.- Nhiều vùng dưa hấu ở Long An bị rầy lửa tàn phá nhưng lượng dưa Tết ở nhiều nơi vẫn rất nhiều. Giá thịt heo, gà vịt đang ổn định trở lại. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là Tết Nguyên đán. Các chợ đầu mối tại TPHCM đang tấp nập chuẩn bị nguồn hàng. Khảo sát nhanh tại các chợ này cho thấy: Hàng hóa dồi dào, giá cả khá ổn định. Ngay một số loại thực phẩm vừa qua tăng giá nhẹ nay cũng có xu hướng ổn định trở lại.

Dưa hấu Tết không thiếu

Dưa hấu Tết năm nay hầu hết vẫn là giống mới, trái dài với hàng chục chủng loại khác nhau như Hắc Mỹ Nhân, Thanh Mỹ Nhân, Kim Mỹ Nhân, Hắc Long, Tiểu Long, Xuân Bảo, Hoa Bảo... Dưa được trồng nhiều ở vùng Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long Khánh. Cặp theo Quốc lộ 1 đoạn từ Tân An đến cầu Bến Lức (Long An) có khoảng 50 điểm bán dưa được dựng lều, dưa được chất thành đống bán cho khách lẻ cũng như bán sỉ cho các mối từ TPHCM xuống lấy hàng. Tại khu vực này hiện nay nhiều người đang chuẩn bị thêm lều trại để bán dưa Tết, nâng số điểm bán dưa lên cả trăm điểm.

Theo ông Nguyễn Văn Thông, có thâm niên 5 năm bán dưa tại khu vực Bến Lức, riêng Long An trước đây có một số khu vực trồng dưa như Bến Lức, Tân Trụ, Long Trì thì năm nay có thêm vùng Mộc Hóa, Vĩnh Hưng... tham gia trồng dưa với diện tích khá lớn. Vụ dưa hấu Tết bà con ở Tân Trụ xuống giống sớm đã bị dịch rầy lửa phá hại cả chục hecta, nhưng số diện tích dưa bị rầy lửa cũng không ảnh hưởng nhiều đến mùa dưa Tết, vì số người trồng dưa năm nay quá nhiều. Giá dưa Tết năm nay sẽ giảm vì ngoài loại dưa dài dùng để ăn hàng ngày đã “chia lửa” cho loại dưa trái tròn dùng để chưng Tết. Dưa trái tròn chưng Tết trồng tại vùng Long An, ngoài những giống thông dụng trước đây còn có thêm loại dưa Xuân Lan có vỏ xanh ruột vàng, Kim Nữ Hoàng có vỏ màu vàng. Dưa Tết còn trồng nhiều ở vùng Gò Công, Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp với loại dưa An Tiêm 95 có trái rất to từ 6 kg đến trên 10 kg/trái.

Giá nhiều loại trái cây, rau củ sẽ hạ

Tại chợ Cầu Muối - Cầu Ông Lãnh, lượng rau củ về chợ bình thường 120 tấn/ngày. Do vào mùa rau củ về chợ nhiều, giá các loại giảm từ 200 - 300 đồng/kg. Chẳng hạn như bắp cải 1.000 đồng/kg, cà rốt 3.000 đồng/kg, bông cải từ 2.000 đồng - 3.000 đồng/kg, cải thảo 800 đồng/kg. Trái cây hiện nay vào mùa nhiều nhất là cam, quýt từ 60 - 70 tấn/ngày. Cam có giá từ 8.000 đồng - 9.000 đồng/kg, quýt đường từ 12.000 đồng - 13.000 đồng/kg, rẻ hơn cùng kỳ năm ngoái từ 20 - 30%. Bom, lê Trung Quốc có giá từ 100.000 đồng - 110.000 đồng/thùng/13 kg, quýt từ 6.000 đồng - 7.000 đồng/kg.

Ông Lê Văn Dân, Trưởng Ban Quản lý chợ Mai Xuân Thưởng, cho biết rau quả, trái cây hiện nay được trồng ở nhiều nơi cho nên Tết năm nay không sợ thiếu. Hiện nay rau, củ, quả về chợ khá nhiều gần 80 tấn/ngày, giá cũng rẻ hơn cùng kỳ năm ngoái. Riêng mặt hàng củ kiệu khoảng 1 tuần nữa sẽ về chợ, giá dự kiến bằng năm ngoái, kiệu huế từ 5.000 đồng - 6.000 đồng/kg, kiệu thường khoảng 4.000 đồng/kg. Xoài cát Hòa Lộc hiện nay có giá 20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái là 30.000 đồng/kg, quýt đường từ 8.000 đồng - 10.000 đồng/kg so với năm ngoái từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/kg, bưởi 60.000 đồng - 80.000 đồng/chục 12 trái...

Giá thịt heo, gà vịt đang có xu hướng ổn định trở lại

Lượng heo về chợ An Lạc hiện nay 85 tấn/đêm, giá heo bên từ 18.000 đồng - 19.500 đồng/kg. Giá thịt heo tại chợ trong dịp Tết Tây vừa qua đã nhích lên 1.000 đồng/kg, hiện nay giá đang có xu hướng trở lại bình thường.  Theo ông Nguyễn Xuân Trang, Trưởng Ban Quản lý chợ Phạm Văn Hai, đợt giá heo hơi tăng từ 11.000 đồng - 12.000 đồng/kg lên 13.000 đồng - 14.000 đồng/kg cách nay gần 2 tháng là rơi vào thời điểm thông lệ hàng năm. Vì vào thời điểm này người chăn nuôi không muốn bán heo sớm mà đợi nuôi thúc, để bán Tết cho nên tạo khan hiếm heo giả tạo. Nguồn thịt heo phục vụ Tết năm nay hy vọng nhiều ở các tỉnh miền Đông. Heo miền Đông có chất lượng cao do được nuôi theo phương pháp siêu thịt. Hơn nữa, năm nay người nuôi heo ở miền Đông nuôi heo theo kiểu trang trại rất nhiều, cho nên số đầu heo tăng lên gấp nhiều lần.

Theo ông Nguyễn Chí Trung, Phó Ban Quản lý chợ Trần Chánh Chiếu, các ngày lễ vừa qua giá gà tăng nhẹ, gà công nghiệp tăng 500 đồng/kg, gà ta tăng từ 1.000 đồng - 1.500 đồng/kg. Hiện nay, giá gà đã trở lại bình thường, gà công nghiệp từ 12.500 đồng - 13.000 đồng/kg, gà ta từ 18.000 đồng - 20.000 đồng/kg, vịt từ 13.000 đồng - 14.000 đồng/kg.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo