xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đẹp nhưng phải an toàn

ANH VŨ - ANH THƯ

Theo các bác sĩ, chú ý dự phòng, đề cao an toàn trong các quy trình làm đẹp và có sự chăm sóc phù hợp là 3 điều quan trọng để có thể đẹp như ý

Sáng 16-12, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề "Làm đẹp an toàn mùa cuối năm".

Hợp người, hợp với y khoa

Làm đẹp theo các trào lưu đang "gây bão" trên mạng xã hội là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm. Tuy nhiên, theo các bác sĩ (BS), cần có sự chọn lọc, điều chỉnh bởi chưa chắc cái gì đẹp với người khác đã đẹp với mình.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện (BV) JW Hàn Quốc, lấy ví dụ các trào lưu nâng mũi cao "như Tây", căng chỉ mắt cáo… thường không phù hợp với khuôn mặt người Á Đông. 

Vì vậy, nó trở nên không thực tế, có khi làm được một thời gian lại phải tìm đến BS để chỉnh sửa. Hơn hết, làm đẹp phải dựa trên nền tảng y khoa; "sáng tạo" quá mức, không phù hợp thì chắc chắn không đẹp.

"Nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ, mong muốn trở lại tuổi 18 dù đã 30-40 tuổi cũng là kiểu làm đẹp không hợp lý. "Để làm đẹp, trước hết phải an toàn, tránh lạm dụng. Nếu phẫu thuật nhiều thì chỉ càng xơ hóa, mất đi hồn của cái đẹp" - TS-BS Tú Dung khuyến cáo.

Làm đẹp hợp với cơ địa, thậm chí là bệnh sử, cũng là một vấn đề lớn. BS Phạm Xuân Khiêm, Giám đốc Công ty CP BV Thẩm mỹ EMCAS, dẫn chứng không ít khách hàng muốn hạ gò má vì cho rằng theo quan điểm Á Đông, gò má cao là "tướng dữ", không đẹp. 

Để phẫu thuật gò má, khách hàng phải được tiến hành cẩn thận các biện pháp chẩn đoán cận lâm sàng, tìm hiểu các vấn đề di truyền... Từ đó, BS mới có thể xác định được cụ thể trường hợp nào cần phẫu thuật và phải phẫu thuật thế nào.

Các bác sĩ tư vấn về làm đẹp Ảnh: TẤN THẠNH

Các bác sĩ tư vấn về làm đẹp Ảnh: TẤN THẠNH

Ngay cả những điều tưởng chừng đơn giản, như lột da mặt bằng các axít trái cây, vẫn cần có sự thăm khám của BS để bảo đảm sự phù hợp. Theo BS Phan Nguyễn Thanh Thư, chuyên khoa da liễu BV Thẩm mỹ Sao Hàn, việc thăm khám này sẽ giúp tìm hiểu xem da của bệnh nhân phù hợp với loại nào.

Các BS đều nhấn mạnh dù là phương pháp làm đẹp nào thì cũng có một tỉ lệ rủi ro nhất định. Do đó, để bảo vệ mình, chị em phải lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín, được cấp phép.

"Điều cốt lõi khi đi phẫu thuật thẩm mỹ, làm đẹp là phải biết rõ thứ mình được tiêm là gì, quy trình thực hiện thủ thuật đó ra sao… Đó cũng sẽ là điều mà các cơ sở thẩm mỹ uy tín, hoạt động đúng quy định của pháp luật luôn tư vấn cho khách hàng. Ví dụ, hút mỡ bụng hay nâng ngực thì phải làm ở BV chuyên khoa, có đơn vị gây mê hồi sức, phòng mổ đủ tiêu chuẩn, BS được cấp phép…" - BS Tú Dung nhấn mạnh.

Đẹp không phải chỉ nhờ dao kéo, "thần dược"

Theo BS Xuân Khiêm, thẩm mỹ cũng là một lĩnh vực y khoa, mà đối với y khoa thì đều phải trải qua 3 bước là dự phòng, điều trị và biết cách để duy trì sau điều trị.

"Chúng ta đang thiếu bước dự phòng. Ví dụ, muốn trẻ hóa da, trước hết cần sử dụng mỹ phẩm phù hợp. Ăn uống phải cân bằng, không phải cứ ăn cái này, uống cái kia là đẹp. Nên tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, giàu vitamin C; hạn chế thịt đỏ, đường... Ngoài ra, phải biết sử dụng kem chống nắng đúng cách" - BS Khiêm tư vấn.

Nói về tình trạng nhiều người ở độ tuổi 30-40 nhưng da mặt chảy xệ, BS Xuân Khiêm cho biết ảnh hưởng từ môi trường có chất gây viêm, thực phẩm bẩn, sự lo lắng, căng thẳng… đã đẩy nhanh tiến trình lão hóa. Bên cạnh việc điều trị bằng ngoại khoa hay nội khoa, cần cải thiện các yếu tố môi trường tiếp xúc hằng ngày, giải tỏa lo âu, căng thẳng...

Các BS cũng lưu ý sau khi thực hiện thủ thuật làm đẹp, việc chăm sóc để giữ vẻ đẹp rất quan trọng. Theo BS Thanh Thư, liệu trình Mesotherapy ứng dụng siêu vi chất để điều trị và làm đẹp da cấp tốc đang được ưa chuộng. Tuy nhiên, cần hiểu rằng không có "thần dược" nào giúp con người đẹp mãi. Sau liệu trình điều trị, phải kết hợp với việc nuôi dưỡng, chăm sóc da theo hướng dẫn của BS. 

Phẫu thuật thẩm mỹ còn là một ngành điều trị

"Chúng ta đừng nghĩ rằng thẩm mỹ chỉ là nâng mũi, cắt mắt, làm má lúm đồng tiền... Cần hiểu đó cũng là một ngành điều trị, có thể giúp những người được sinh ra mà không may mắn về ngoại hình thay đổi cuộc sống" - BS Tú Dung nhấn mạnh.

Về trường hợp những người trên 60 tuổi vẫn đi cắt mí, BS Xuân Khiêm cho rằng với người cao tuổi, cắt mí không đơn giản chỉ nhằm làm đẹp mà còn để cải thiện chất lượng cuộc sống. Việc cắt mí còn nhằm nâng sụn mi lên, tránh vấn đề lông quặm, không bị chảy nước mắt khi xem ti vi, đọc báo...

Đẹp nhưng phải an toàn- Ảnh 2.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo