xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đi lễ

Người đàn ông không đeo khẩu trang "tạo dáng" chụp ảnh cạnh biển thông báo chống dịch Covid-19

Người đàn ông không đeo khẩu trang "tạo dáng" chụp ảnh cạnh biển thông báo chống dịch Covid-19

(NLĐO)- Bất chấp dịch Covid-19, người dân vẫn đến chùa Hà (Hà Nội) khá đông. Đặc biệt, nhiều người dân ý thức kém, không đeo khẩu trang ở chỗ đông người.

Hà Nội: Người dân đổ xô tới phủ Tây Hồ bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người

Hà Nội: Người dân đổ xô tới phủ Tây Hồ bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người

(NLĐO)- Dù đã có những khuyến cáo cũng như quy định về giãn cách nơi đông người của UBND TP Hà Nội nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên hôm nay 19-8 (tức ngày mùng 1-7 âm lịch), rất đông người dân ở Hà Nội vẫn chen chân đi lễ, thắp hương từ ngoài sân vào đến bên trong Phủ Tây Hồ.

Triệu tập 3 người tung tin nữ sinh viên mắc Covid-19 "đi lễ nhà thờ"

Triệu tập 3 người tung tin nữ sinh viên mắc Covid-19 "đi lễ nhà thờ"

(NLĐO) – Các cá nhân đã lên mạng xã hội Facebook tung tin đồn cho rằng nữ sinh viên mắc Covid-19 đã về nhà, đi nhiều nơi, đi lễ nhà thờ… nhưng không chịu khai báo gây hoang mang dư luận.

Thủ tướng: Cấm tụ tập trên 20 người từ 0 giờ ngày 28-3

Thủ tướng: Cấm tụ tập trên 20 người từ 0 giờ ngày 28-3

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ít nhất trong 2 tuần tới tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người.

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19

Người dân Hà Nội vẫn chen chân đi lễ Phủ Tây Hồ trong dịch Covid-19

(NLĐO)- Dù Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người và Phủ Tây Hồ đã đóng cửa, nhưng vào ngày mùng 1-3 âm lịch (ngày 24-3), rất đông người dân ở Hà Nội vẫn chen chân đi lễ ngay cả khi chỉ được lễ vọng từ ngoài sân.

Ngàn người chen chân xin lộc Bà Chúa Kho đầu năm

Ngàn người chen chân xin lộc Bà Chúa Kho đầu năm

(NLĐO)- Những ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020 này, hàng ngàn người đổ về Bắc Ninh đi lễ đền Bà Chúa Kho với mong muốn xin lộc bà đầu năm.

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc kho bạc mất chức, 2 phó giám đốc bị kỷ luật

Đi lễ giờ hành chính, giám đốc kho bạc mất chức, 2 phó giám đốc bị kỷ luật

(NLĐO)- Giám đốc kho bạc TP Nam Định đã bị miễn nhiệm, điều chuyển làm nhiệm vụ khác; và 2 phó giám đốc kho bạc TP Nam Định bị kỷ luật vì đi lễ đền Trần trong giờ hành chính.

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để giáo viên đi "giao lưu"

Cảnh cáo hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học để giáo viên đi "giao lưu"

(NLĐO)- Đang giờ học chính khóa nhưng Trường THPT Ba Đình (Thanh Hóa) đã tự ý cho học sinh nghỉ học để nhà trường đi giao lưu, học tập kinh nghiệm và đi lễ chùa, hiệu trưởng bị kỷ luật cảnh cáo.

Thêm giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính

Thêm giám đốc điện lực đi lễ đền Trần giờ hành chính

(NLĐO)- Công ty điện lực Hà Nam đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Hữu Nghị, Giám đốc điện lực Bình Lục, để xem xét kỷ luật do ông Nghị đi lễ đền Trần trong giờ hành chính.

Phủ Tây Hồ nườm nượp người đi lễ trong ngày làm việc đầu năm

Phủ Tây Hồ nườm nượp người đi lễ trong ngày làm việc đầu năm

(NLĐO)- Chiều mùng 6 Tết (21-2), rất nhiều người vẫn đổ về Phủ Tây Hồ dâng hương, kính lễ. Nhiều người phải vái vọng từ xa do lượng người quá đông không thể chen chân trong ngày đi làm đầu tiên của năm Mậu Tuất 2018.

5 cán bộ BHXH nghỉ phép đi lễ bị hạ thi đua

5 cán bộ BHXH nghỉ phép đi lễ bị hạ thi đua

(NLĐO) - Dù xác định 5 cán bộ đi lễ chùa có đơn xin nghỉ phép song lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết sẽ áp dụng hình thức hạ mức thi đua đối với các cán bộ này.

Xử lý nghiêm cán bộ ngành bảo hiểm đi lễ trong giờ làm việc

Xử lý nghiêm cán bộ ngành bảo hiểm đi lễ trong giờ làm việc

(NLĐO)- Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 8-2 yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm vụ cán bộ bảo hiểm xã hội Hà Nội đi lễ trong giờ làm việc.

Xe khách đi lễ va vào vách núi, nhiều người thương vong

Xe khách đi lễ va vào vách núi, nhiều người thương vong

(NLĐO)- Một xe 35 chỗ chở nhiều khách đi lễ đầu năm, đang từ khu vực tượng đài Thánh Gióng (Hà Nội) đi xuống đã bất ngờ va vào vách núi khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Phạt hành chính nhóm thanh niên "làm ngã" bà cụ ở chùa Hương

Phạt hành chính nhóm thanh niên "làm ngã" bà cụ ở chùa Hương

(NLĐO)- Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã xử phạt hành chính nhóm thanh niên làm ngã bà cụ sau khi giẫm vào chân 1 cô gái khi đi lễ chùa Hương gây xôn xao dư luận.

Được cho ở nhờ, đợi chủ nhà đi lễ lấy trộm gần 1 tỉ đồng

Được cho ở nhờ, đợi chủ nhà đi lễ lấy trộm gần 1 tỉ đồng

(NLĐO) - Được cho ở nhờ, khi biết chủ nhà đi lễ, Đậu Tất Thành (22 tuổi, quê Nghệ An) đã dùng chìa khoá sơ-cua mở cửa rồi lấy trộm tổng tài sản trị giá gần 1 tỉ đồng.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo