xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt kẻ cướp tài sản và dâm ô với 8 bé gái

Theo Hồng Trang (An Giang Online)

Đã từng có tiền án về tội cướp tài sản và hiếp dâm, ra tù Nguyễn Hoàng Huy (An Giang) lại tiếp tục phạm tội cướp tài sản và dâm ô với 8 bé gái.

Nguyễn Hoàng Huy (biệt danh Lễ), sinh năm 1987, ngụ ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây (Châu Phú, An Giang). Mới 13 tuổi, Huy đã bị Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản và sau đó đưa vào trường giáo dưỡng.

Từng có tiền án về tội cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em, Huy bị Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 11 năm tù giam. Chấp hành án xong ngày 24-4-2013, y tiếp tục phạm tội.

08t9a.jpg

Công an Châu Phú đang dẫn giải Huy về trại tạm giam. Ảnh: Quỳnh Mai

Trong khi mọi người đang vui mừng tham gia Lễ hội Văn hóa truyền thống Đức cố Quản Trần Văn Thành ở Thạnh Mỹ Tây, thì tại đây Nguyễn Hoàng Huy đã bị Công an huyện Châu Phú bắt khẩn cấp do nghi vấn liên quan đến hành vi cướp tài sản và dâm ô 8 trẻ em gái trên địa bàn.

Đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng  em T.T.T H (sinh năm 2005), học lớp 3, Trường tiểu học “B” Bình Long vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên em bị bắt cóc khi đang trên đường đi học về. Nét mặt vẫn còn lộ rõ vẻ sợ hãi, em kể: “Lúc đó 11 giờ, con tan học về gặp nó… Nó kêu con lên xe, con không chịu. Nó cầm dao đưa vào người con nói, mày không lên xe tao giết mày. Nó bắt con lên xe chạy một hồi thì con gặp mẹ con. Nó đưa dao vô bụng nên con không dám la.

Mẹ con chạy rượt theo… nhưng một hồi con không thấy mẹ con đâu nữa. Nó chở con tới nơi nào, con cũng không biết, chỉ thấy xung quanh có rất nhiều cây. Tại đây, nó kêu con lột đôi bông ra, con không chịu, sợ bị mẹ la. Nhưng cuối cùng đôi bông tai của con cũng bị nó lột. Sau đó, nó kêu con cởi đồ ra. Con khóc…

Một lúc sau, nó lên xe chạy đi mất. Con cũng ôm cặp bỏ chạy. Đến một quán cơm, con nhờ người chở con về. Người ta hỏi sao con ở đây, con nói con bị bắt cóc nên họ đã chở con đến công an”.

Tại Công an thị trấn Cái Dầu, em H. kể lại sự việc. Cùng lúc, mẹ của H. cũng đến Công an huyện trình báo.

Một tuần sau đó, vụ việc lại tái diễn tại xã Vĩnh Thạnh Trung, đối tượng đã tiếp cận, dụ dỗ 2 em K.T.T.L (sinh năm 2002) và Đ.T.H.C (sinh năm 2003) chở đến chỗ vắng, dùng lời lẽ đe dọa để cướp 1 đôi bông tai. Sau đó, tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với các em. Cũng với thủ đoạn trên, trong tháng 3-2014, đối tượng đã dụ dỗ 2 em học sinh Trường tiểu học “D” Vĩnh Thạnh Trung…

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Châu Phú, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về sự việc trên, ngày 19-3-2014, Công an huyện đã lập chuyên án mang bí số 214C, phân công trinh sát cùng cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn.

Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ và phân luồng đối tượng, ngày 20-3-2014, Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Huy. Qua đấu tranh, Huy thừa nhận từ tháng 10-2013 đến nay, đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản và dâm ô liên quan đến 8 trẻ em gái. Các nạn nhân còn rất nhỏ tuổi (từ 6 đến 12 tuổi) và đều là học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện Châu Phú.

Ngày 26-3-2014, Công an huyện Châu Phú đã  ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Huy và lệnh tạm giam 1 tháng để điều tra mở rộng vụ án “Cướp tài sản và dâm ô trẻ em”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo