xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh án 9 năm tù vì… mời rượu bạn không uống

Theo T.N (Bình Phước Online)

“Mời mà không uống”, sẵn rượu vào, Ma Khánh Hoàng (SN 1983, trú tại ấp Suối Da, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, Bình Phước) cùng nhóm bạn nổi máu côn đồ đánh đập bạn mình đến bất tỉnh để rồi lĩnh án 9 năm tù giam.

Ngày 26-9-2010, Ma Khánh Hoàng, Lê Hoàng Sơn, Sầm Văn Long, Lê Thanh Hiền, Lê Vũ Điệp, Lê Công Khanh và Nguyễn Văn Tạo rủ nhau đi uống rượu tại quán thịt cầy ở ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú. Khoảng 30 phút sau có Quách Văn Ngà (SN 1977, trú tại ấp Thạch Màn) đến quán mua thịt cầy về nhà. Do Hoàng có quen biết nên mời Ngà uống một ly rượu. Ngà uống xong, Sơn tiếp tục cầm ly mời nhưng Ngà từ chối và đi về nhà.

Sơn và Hoàng cho rằng Ngà coi thường mình nên định qua đánh Ngà. Trước khi qua, Hoàng nói để qua nhà nói chuyện trước, khi nào Hoàng nói đánh thì tất cả cùng đánh.

Sơn và Hoàng qua nhà bà Nguyễn Thị Mai (SN 1953, mẹ vợ của Ngà) nói chuyện nhưng Ngà không ra nên Hoàng và Sơn quay lại quán. Hoàng nói “qua đánh nó tụi bay”, thì tất cả cùng qua nhà bà Mai đánh Ngà. Khi đi, nhóm thanh niên côn đồ đem theo 3 con dao và gậy, cuốc, nón bảo hiểm...

Tới nơi Hoàng chỉ vào mặt Ngà cùng những người thợ xây trong nhà bà Mai và nói “chém tụi nó đi”. Lập tức Hoàng, Sơn, Tạo, Hiền, Điệp, Long, Khanh cùng đuổi đánh Ngà và những người thợ xây. Trong lúc bỏ chạy, Ngà bị vấp té nên bị đánh bất tỉnh.

Thấy Ngà bị chảy máu và nằm bất tỉnh nên nhóm côn đồ không đánh nữa. Bà Mai cùng mọi người chạy ra can ngăn cũng bị đánh. Sau đó Hoàng, Sơn, Tạo, Hiền, Điệp, Long, Khanh bỏ trốn. Ngà và những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ngày 13-4-2012 Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú xét xử sơ thẩm tuyên phạt các mức án khác nhau đối với nhóm côn đồ, trong đó Ma Khánh Hoàng bị tuyên phạt 11 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Hoàng kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Chiều 16-8, Toà án nhân dân tỉnh xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng án và tuyên phạt Hoàng 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo