xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá nhóm gian lận trong thu mua cá tra

Theo Dũng Chinh (Đồng Tháp Online)

Các đối tượng: Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1974, ngụ xã Đức Mỹ, Càng Long, Trà Vinh), Phan Việt Triều (SN 1970, ngụ xã Tân Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu) và Tống Minh Hùng (SN 1971, ngụ phường Long Thạnh, Tân Châu, An Giang) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

img
 
Ba đối tượng lừa đảo gồm Hùng, Hoàng và Triều

Tháng 5-2011, ông Nguyễn Hoàng Hải ở ấp An Tài, xã An Phước (Tân Hồng), hợp đồng bán cá tra với giá 28.000 đồng/kg cho Công ty Chế biến Thủy sản K&K ở huyện Lấp Vò.
 
Đến ngày 20-5, ông Nguyễn Hoàng Phúc đến cân và vận chuyển cá về công ty. Do Phúc vận chuyển cá về công ty bị chết nhiều nên ông Nguyễn Hoàng Kha (Giám đốc công ty) điện thoại thuê Tống Minh Hùng vận chuyển cá từ hầm cá nhà ông Hải về công ty với giá 630 đồng/kg.
 
Sau khi được ông Kha thuê vận chuyển cá, Hùng nảy sinh ý định cân cá gian dối, để chiếm đoạt phần chênh lệch. Để thực hiện hành vi trên, ngày 23-5 Hùng gọi điện thoại cho Phan Việt Triều để bàn cách thức chiếm đoạt.
 
Sau đó, Triều tiếp tục gọi Nguyễn Hữu Hoàng để thống nhất địa điểm. Lúc này, Hùng bàn bạc với Triều cách thức cân gian lận, đồng thời Hùng cũng gợi ý với Triều là mỗi sọt cá cân gian dối từ 1-1,5kg để không bị phát hiện nhưng Triều không đồng ý mà làm theo cách của Triều, mỗi sọt gian lận từ 4-5kg.
 
Qua bàn bạc và thống nhất với nhau, Hùng cùng với Nguyễn Thanh Toàn (là người phụ giúp), Triều, Hoàng chạy xe đến hầm cá của ông Hải để cân cá. Tại đây, Triều bị nhức đầu nên đưa thanh kim loại tự chế cho Hoàng, còn Triều đi tìm quán võng nằm nghỉ, Hùng ngồi ghi số ký. Hoàng dùng thanh kim loại gắn vào cái lổ của mặt sau cân để cân.
 
Trong quá trình cân, đến sọt thứ 84 (mã cân thứ 84) thì phía gia đình ông Hải phát hiện hành vi gian dối. Hoàng sợ bỏ chạy, mọi người đuổi theo và cả 3 đối tượng đều bị bắt. Số cá cân trong sọt thứ 84 được đổ lại hầm. Như vậy, Hoàng, Hùng, Triều đã cân gian dối trong số 83 sọt trước đó, tổng cộng 83 sọt được ghi trong sổ là 6.707kg.
 
Do phát hiện có gian lận nên Công an huyện Tân Hồng kết hợp với ông Hải, Công ty chế biến thủy sản K&K cân lại số cá được 7.155kg. Qua đó cho thấy, Hùng, Triều, Hoàng đã gian dối tổng số 448kg. Mỗi kg cá được Công ty mua với giá 28.000 đồng, 448kg gian lận, Hoàng, Triều, Hùng chiếm đoạt số tiền 12.544.000 đồng.
 
Đây là vụ gian lận trong thu mua nông sản đầu tiên được Công an huyện Tân Hồng bắt được. Do vậy, khi bán hàng hóa bà con phải hết sức lưu ý, không lơ là trong quá trình cân và cảnh giác với những kẻ có hành vi lạ...
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo