xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện mang thai 4 tháng sau khi mổ “thai ngoài tử cung”

Theo Hữu Nghĩa (Đồng Tháp Online)

Ngày 13-8, chị N.T.N.D. (SN1984) ngụ ấp An Hòa, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Đồng Tháp nghi đang có thai nên đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc siêu âm và được bác sĩ kết luận thai ngoài tử cung.


img
Giấy ra viện ghi phương pháp điều trị mổ thai ngoài tử cung

Trước kết luận trên, bệnh viện đã cho bệnh nhân nhập viện mổ cấp cứu bỏ thai. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện, giấy ra viện ghi “chẩn đoán chính: thai ngoài tử cung” và “phương pháp điều trị: mổ thai ngoài tử cung”, bệnh nhân được cho thuốc uống theo toa.

Sau khi phẫu thuật, chị D. có triệu chứng thường hay ói, chị nghĩ do uống thuốc cho lành vết mổ nên ảnh hưởng đến đau dạ dày, do đó chị đến phòng khám tư khám và mua thuốc uống điều trị dạ dày. Uống thuốc mỗi ngày nhưng không hết ói, ngày 7/11 chị được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc siêu âm, kết quả siêu âm: “Lòng tử cung có một thai sống 16 tuần 4 ngày, dự sanh ngày 20/4/2014”. Bất ngờ với kết quả này, chị D. và người nhà đã phản ánh đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

img
Siêu âm lần 2: thai được 16 tuần 4 ngày

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện, khi phát hiện trong ổ bụng cho bệnh nhân D. có xuất huyết nên chỉ định mổ. Quá trình mổ thấy tai vòi phải đang chảy máu nên cắt tai vòi phải. Việc xuất huyết tai vòi có khối máu, mắt thường nghĩ đó là thai ngoài tử cung nên đã chỉ định cắt giải phẫu bệnh. Nguyên nhân hiện nay bệnh nhân vẫn mang thai vì trước đó khi siêu âm thai chưa được 3 tuần tuổi và chị D. vừa trễ kinh 7 ngày nên khó thấy thai.
 
Bệnh viện nhận thiếu sót là khi bệnh nhân xuất viện, nhân viên bệnh viện không dặn bệnh nhân quay lại lấy phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh vì phiếu này có kết quả sau 15 ngày lấy mẫu xét nghiệm đã kết luận “Tai vòi + hiện tượng xuất huyết” chứ không có mang thai ngoài tử cung như kết quả siêu âm trước đó.
 
Hiện chị D. và người nhà lo lắng vì cho rằng đang mang thai ngoài ý muốn, trong quá trình mang thai do không biết nên uống nhiều loại thuốc sợ ảnh hưởng đến thai nhi, phần vì gia cảnh chị D. gặp khó khăn, chị đang nuôi con nhỏ, nếu sanh thêm con sẽ không có tiền chăm sóc. Bác sĩ Lê Trọng Tuấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cho biết, hiện nay chị D. và gia đình có ý định “phá thai”, nếu gia đình đồng ý không giữ thai vì sinh con ngoài ý muốn và phẫu thuật tại bệnh viện thì bệnh viện sẽ thực hiện miễn phí cho bệnh nhân theo quy định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo