xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triệt phá băng trộm chó

Theo XUÂN LINH (Bình Định Online)

Công an (CA) huyện Hoài Nhơn - Bình Định vừa triệt phá một đường dây trộm cắp, tiêu thụ chó với sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó có người ngoài tỉnh, bắt tạm giam 3 đối tượng và đang truy tìm những tên còn lại để xử lý trước pháp luật.

img
Các đối tượng trộm chó bị bắt

Tại địa bàn huyện Hoài Nhơn, thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ trộm chó gây bức xúc trong nhân dân. Qua tổng hợp thông tin, CA Hoài Nhơn xác định đối tượng trộm chó là người ở địa phương và lên kế hoạch ngăn chặn hoạt động phạm tội của chúng, triệt phá tận hang ổ tiêu thụ, chứa chấp.

Qua điều tra, CA huyện phát hiện Hoàng Văn Ngộ (SN 1976, ở thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo) mua bán chó với một số thanh niên lạ mặt có những dấu hiệu nghi liên quan đến hoạt động trộm chó. Từ dấu hiệu ban đầu này, trinh sát kiên trì theo dõi và cuối cùng phát hiện, giữa đêm khuya có 2 thanh niên mang chó vào nhà ông Ngộ để bán, từ đó kiểm tra hành chính bắt quả tang Hồ Văn Hồng (SN 1972, ở Bình Chương, xã Hoài Đức) về tội trộm cắp tài sản.
 
Đồng bọn của Hồng là Trần Công Quyền (SN 1978, ở thôn Tấn Thạnh 2, xã Hoài Hảo) lúc đó đã chạy thoát nhưng đến sáng hôm sau đã bị CA huyện truy lùng bắt được. Tang vật liên quan đến hoạt động phạm pháp của đường dây tội phạm mà CA phát hiện thu giữ tại nhà ông Hoàng Văn Ngộ gồm 21 con chó, 1 ná cao su, 20 viên bi thủy tinh (để bắn ná cao su), 1 can nhựa loại 1 lít đựng ớt bột, 1 cây sào gắn dây thòng lọng, 2 bao tải và 1 mô tô biển số 77C1 05484.
 
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CA huyện Hoài Nhơn đã khởi tố, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Hồng, Trần Công Quyền về tội “Trộm cắp tài sản”; Hoàng Văn Ngộ về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
 
Các đối tượng khai nhận, từ tháng 2-2012 đến nay, Hồ Văn Hồng, Trần Công Quyền cùng các đối tượng tên Long, Quang ở xã Hoài Đức; Duy, Chung ở thị trấn Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn), Hải (ở Thanh Hóa) không chỉ lén lút trộm chó trên địa bàn huyện Hoài Nhơn mà còn ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến địa bàn trộm chó, bọn chúng thường chia nhau thành 3 tốp. Tốp thứ nhất điều khiển mô tô nẹt pô để dụ chó ra ngoài đường; tốp thứ 2 dùng cây gỗ, súng bắn điện tấn công hoặc dùng thòng lọng để bắt chó; tốp thứ 3 chạy sau cản đường nếu bị truy đuổi…
 
Số chó trộm được, các đối tượng mang về bán cho Hoàng Văn Ngộ, tổng cộng trên 2 tấn. Bị can Hoàng Văn Ngộ không chỉ tiêu thụ tài sản do các nhóm đối tượng trộm cắp có được mà còn có vai trò tổ chức do có những hành vi như chuẩn bị xăng, một số dụng cụ, phương tiện để cung cấp cho đối tượng trộm chó hoạt động phạm tội.
 
Hiện nay, CA Hoài Nhơn đang xác minh, truy tìm đồng phạm của Hồ Văn Hồng, Trần Công Quyền để điều tra, xử lý; đồng thời bước đầu xác minh, xác định hàng chục nạn nhân, trong đó có nhiều người ở Đức Phổ, Quảng Ngãi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp bị mất trộm chó nhưng người bị hại không báo cáo, CA Hoài Nhơn đề nghị những ai bị mất chó từ đầu năm 2012 đến nay đến CA huyện khai báo, tạo điều kiện để cơ quan điều tra đấu tranh triệt xóa tận gốc, không để loại tội phạm này tái diễn trên địa bàn huyện.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo