xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triệt phá đường dây “điểu tặc”

Theo NGỌC PHÚ (Đà Nẵng Online)

Trong lúc đột nhập vào nhà xách 3 lồng chim trị giá gần 40 triệu đồng, “điểu tặc” đã bị camera ghi hình. Sau đó 3 ngày, hai “điểu tặc” bị người dân phát hiện khi đang tiến hành đột nhập vào nhà người khác để trộm chim, một đối tượng đã bị tóm gọn.

img
"Điểu tặc” xách 3 lồng chim đi từ nhà anh Phạm Đình Tiến ra xe đối tượng đang chờ bên ngoài (ảnh trích từ camera)
 
Chiều 17-9, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nhận tin báo tại nhà anh Phạm Đình Tiến (SN 1975, trú tổ 37, phường Hòa Minh) bị kẻ gian đột nhập lấy đi ba lồng chim (trong lồng có 3 con chào mào) trị giá khoảng 36 triệu đồng. Ngay lập tức, Công an phường Hòa Minh đến hiện trường để xác minh vụ việc.
 
Theo camera nhà anh Tiến ghi lại, lúc 10 giờ cùng ngày, có hai thanh niên đi chiếc xe máy đến trước nhà, đối tượng ngồi sau đi vào tiền sảnh, một lúc sau thì đột nhập vào cửa chính xách 3 lồng chim rồi nhanh chóng chạy ra đường lên xe tẩu thoát. Thời điểm bị mất, vợ anh Tiến đang ở dưới nhà bếp.
 
Qua xác minh từ camera, lực lượng Công an phát hiện đối tượng mang dép lê, tay đeo đồng hồ quai nhựa đen, đội mũ bảo hiểm màu kem, chiếc xe đồng bọn đứng ngoài là loại xe Wave màu đỏ.
 
Từ đó, Công an phường yêu cầu chủ nhà cắt lại các hình ảnh để sang ra, phát cho các lực lượng an ninh cơ sở và những quần chúng tích cực trên địa bàn phường Hòa Minh, đồng thời tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn.
 
Đến khoảng 19 giờ ngày 20-9, anh Hồ Quang (SN 1981, trú tổ 39 Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đang điều khiển xe đi trên đường Tô Hiệu (phường Hòa Minh) thì phát hiện hai thanh niên có đặc điểm giống với đặc điểm trong ảnh đang nhòm ngó vào một nhà dân đầy nghi vấn.
 
Khi anh Quang trờ xe tới thì bọn chúng rú xe bỏ chạy. Đoán biết đây là hai “điểu tặc” nên anh đã đuổi theo, đồng thời tri hô để người đi đường hỗ trợ. Khi đến khu vực thuộc tổ 3, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ thì anh Quang đuổi kịp và dùng chân đạp vào xe, khiến hai đối tượng ngã xuống đường, đối tượng ngồi sau bị tóm gọn.
 
Tại trụ sở công an, “điểu tặc” khai tên Nguyễn Anh Tuấn B (SN 1974, HKTT phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, tạm trú tổ 3, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Theo Tuấn B khai nhận, lúc 10 giờ ngày 17-9 đã cùng với Nguyễn Quýt (SN 1974, trú tổ 50, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) đi xe máy đến nhà anh Tiến, Quýt đứng ngoài canh còn Tuấn B đột nhập vào nhà anh Tiến để lấy trộm 3 lồng chim sau đó đem đi bán cho Lê Anh Tuấn (SN 1983, trú đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu) với giá 3,8 triệu đồng. Khi tiếp tục thực hiện phi vụ khác tại đường Tô Hiệu thì bị người dân phát hiện, truy đuổi.
 
Hiện Nguyễn Anh Tuấn B đã được Công an phường Hòa Minh bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu điều tra theo thẩm quyền. Đối tượng còn lại đang bỏ trốn, Công an đang tiến hành truy bắt. Đại úy Nguyễn Công Hà, Phó trưởng Công an phường Hòa Minh cho biết, sau khi nghe thông tin “điểu tặc” sa lưới, rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đến Công an phường trình báo vụ việc. Có người mất một con, có người mất 5 đến 7 con, trị giá hàng chục triệu đồng.
 
Hiện Công an quận Liên Chiểu đang điều tra mở rộng, xem có phải đây là đường dây “điểu tặc” đang lộng hành trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hay không.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo