xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe buýt nhào xuống kênh sâu, nhiều người nhập viện

Theo P.NAM – K.NGUYÊN – A.BANG (Phú Yên Online)

Khoảng 17 giờ 30 chiều nay, 8-2, xe buýt 78K-7304 của Doanh nghiệp Cúc Tư đang lưu hành trên QL25 hướng Sơn Hòa - TP Tuy Hòa, đến km14 thuộc thôn Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa (Phú Yên) thì bất ngờ lật nhào xuống kênh chính bắc của hệ thống thủy nông Đồng Cam, nơi được người dân địa phương cho là sâu đến 6m, nhấn chìm toàn bộ hành khách trên xe.

Tại hiện trường, lúc 18 giờ tối nay, chiếc xe buýt bị lật nghiêng, toàn thân gần như bị nhấn chìm trong dòng nước chảy xiết.

img



Các nạn nhân đang cấp cứu tại BV Đa khoa Phú Yên

Nguyễn Thị Thùy Linh, 21tuổi (phường 2, TP Tuy Hòa)

Nguyễn Đức Toàn 17 tuổi (Phú Sơn, Hòa Định, Phú Hòa)

Võ Thị Nhảnh 52 tuổi (Phú Sơn, Hòa Định, Phú Hòa)

Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 21 tuổi (phường 7, TP Tuy Hòa)

Đào Đình Văn 14 tuổi (Hòa Thắng, Phú Hòa)

Lê Kiến Văn 21 tuổi (Củng Sơn, Sơn Hòa).

Theo đánh giá của các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hai trường hợp chấn thương cần được theo dõi là Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Đức Toàn.


NHẬT HUY


Lúc 20 giờ tối nay, bác sĩ Bùi Trần Ngọc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết tại bệnh viện đang cấp cứu 8 nạn nhân vụ lật xe buýt trên. Trong khi đó bác sĩ Bùi Thị Thu Nguyệt, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa, cho hay ban đầu có 7 người vào cấp cứu tại bệnh viện này, nhưng sau đó có hai trường hợp bị ngạt nước nặng và chấn thương vùng đầu đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
 
Cả hai bác sĩ đều cho biết tất cả các nạn nhân chỉ chấn thương phần mềm, chưa phát hiện có chấn thương nghiêm trọng đến tính mạng.

img

Thượng tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên, cho biết thông tin ban đầu có khoảng 20 người được cứu thoát, trong đó có cả những người được đưa đi cấp cứu. Không ai rõ liệu có nạn nhân nào bị dòng nước cuốn đi hay không, nhưng lúc 20 giờ tối nay, khi chiếc xe bị nạn được kéo lên khỏi kênh thì không có nạn nhân nào trong xe.
  
Tối nay, tài xế xe buýt trên tên là Phạm Minh Dũng, SN 1963, người ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, cũng đã ra trình diện Công an huyện Phú Hòa và bước đầu khai là xe bị mất lái.

Lúc 20 giờ 30 tối nay (8-2), có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, đồng chí Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam đóng nước hệ thống để kiểm tra dưới lòng kênh liệu có nạn nhân nào bị chết ngạt hay không. Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã dùng lưới sắt B40 chắn ở hạ lưu kênh để không cho đồ đạc và nạn nhân (nếu có) bị dòng nước cuốn trôi.

 
img

Cột giữ không cho xe trôi. - Ảnh: P.NAM

Tại BVĐK Phú Yên, một trong tám nạn nhân của xe buýt bị nạn đang được cấp cứu là chị Đỗ Thị Thùy Linh, SN 1990, nhân viên soát vé của xe buýt, vẫn còn hoảng loạn. Chị không nhớ chính xác trên xe có bao nhiêu người, nhưng ước khoảng 50 người.
 
Ông Lê Lía, SN 1936, ở thôn Phú Ân, xã Hòa An (huyện Phú Hòa), một nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Hòa, cho biết xe chạy đến địa điểm này bỗng dưng chao đảo và lật nhào xuống kênh. Nhiều người đã phải dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính cửa xe để thoát ra ngoài. Tai nạn khiến giao thông trên QL25 bị ùn tắc từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 30.

 

7 người bị thương trong vụ va chạm giao thông liên hoàn

Lúc 16 giờ 50 ngày 7-2, trên tuyến quốc lộ 25 đoạn qua thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây (huyện Phú Hòa) xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng. Vào thời điểm trên anh Bùi Tấn Hương (SN 1975, trú thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) điều khiển xe Uóat biển số 78K-8794 lưu hành theo hướng đông – tây, sau khi va chạm với mô tô 78N2-9968, do Bùi Đức Thoại (SN 1979, trú thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) điều khiển, chở vợ và hai con nhỏ, đã tiếp tục va chạm với mô tô 78H4-6469 do Lê Ngọc Châu (SN 1972, trú thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây) điều khiển, cùng lưu hành ngược chiều. Vụ va chạm liên hoàn đã làm 5 người đi trên mô tô và 2 người đi trên xe Uóat là Đỗ Thanh Văn (SN 1972), Đỗ Thị Thanh Tùng (SN 1978, cùng trú thị trấn Củng Sơn) bị thương; thiệt hại tài sản khoảng 10 triệu đồng. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ va chạm là do người điều khiển xe Uoat vi phạm phía đi.

VĂN LANG



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo