xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Điểm thi THPT Quốc gia

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 trên Báo Người Lao Động

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 trên Báo Người Lao Động

(NLĐO)- Dự kiến 0 giờ ngày 26-7, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đợt 1. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên báo Người Lao Động tại địa chỉ www.nld.com.vn.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bà Triệu Thị Chính kháng cáo với lý do "không có tội, bị oan"

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Bà Triệu Thị Chính kháng cáo với lý do "không có tội, bị oan"

(NLĐO)- Bị cáo Triệu Thị Chính (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) đã nộp đơn kháng cáo về bản án mà toà án phiên sơ thẩm mới tuyên phạt 2 năm tù với lý do "Tôi không có tội, tôi bị oan".

XỬ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở HÀ GIANG: Nâng điểm chỉ vì tình cảm (!)

XỬ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở HÀ GIANG: Nâng điểm chỉ vì tình cảm (!)

Các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang đều khai nhận tự nguyện giúp đỡ nâng điểm cho các thí sinh, không vụ lợi mà chỉ vì tình cảm, quan hệ bạn bè (?!)

Vắng 101 người, toà xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang vẫn tiếp tục

Vắng 101 người, toà xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang vẫn tiếp tục

(NLĐO)- Gần 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập tới phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Hà Giang sáng nay 14-10, song 101 người vắng mặt.

Thi đánh giá năng lực có thật hiệu quả?

Thi đánh giá năng lực có thật hiệu quả?

Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần nhắc nhở các trường ĐH không thể dựa mãi vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Tuy nhiên, các trường tổ chức thi riêng có thực sự đạt được mục đích?

Hoãn phiên tòa xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Hoãn phiên tòa xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

(NLĐO)- Phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở Hà Giang được hoãn và sẽ diễn ra trong các ngày 14,15,16 tháng 10.

Từ "nói không..." tới "sống chung"

Từ "nói không..." tới "sống chung"

Vụ án cấp văn bằng khống ở Trường ĐH Đông Đô ngày càng "lòi" thêm nhiều chi tiết khó tin. Nó dần làm sáng tỏ sự hoài nghi dư luận đặt ra ngay từ đầu: Lẽ nào lãnh đạo trường ĐH này "một tay che trời", phải có chỗ dựa nào đó mới làm được chuyện tày đình là "thu tiền - bán bằng" trong thời gian dài!?

Đại học Đông Á: Điểm trúng tuyển từ 14 - 20 điểm

Đại học Đông Á: Điểm trúng tuyển từ 14 - 20 điểm

(NLĐO)- Ngày 9-8, Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào 24 ngành đào tạo bậc đại học chính quy năm 2019.

Điểm tiếng Anh vẫn thấp!

Điểm tiếng Anh vẫn thấp!

Năm 2019, mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia chỉ là 3,2; các năm trước đây cũng là môn có điểm trung bình thấp nhất

Trường ĐH Luật TP HCM công bố điểm trúng tuyển

Trường ĐH Luật TP HCM công bố điểm trúng tuyển

(NLĐO)- Chiều 23-7, Trường ĐH Luật TP HCM công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019

Điểm chuẩn khối y dược sẽ tăng 1-2 điểm

Điểm chuẩn khối y dược sẽ tăng 1-2 điểm

Điểm chuẩn vào các trường khối y dược năm nay dự kiến sẽ tăng so với năm 2018, ngành cao nhất là bác sĩ đa khoa có thể lấy điểm cao nhất ở mức 27

Điểm chuẩn tăng, thí sinh lo lắng đổi nguyện vọng

Điểm chuẩn tăng, thí sinh lo lắng đổi nguyện vọng

Các chuyên gia giáo dục nhận định điểm trúng tuyển chung của nhiều ngành năm nay sẽ tăng, do vậy thí sinh cần có lựa chọn chính xác để chắc suất ở đợt xét tuyển đầu tiên

Điểm thi Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La "trở lại mặt đất"!

Điểm thi Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La "trở lại mặt đất"!

Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Hà Giang, Sơn La năm nay đều rớt mạnh, chỉ ở mức trên 70%, giảm tới hơn 20% so với năm 2018

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM dự kiến xét tuyển từ 15-17 điểm

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM dự kiến xét tuyển từ 15-17 điểm

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI), cho biết dự kiến mức điểm sàn xét tuyển của hệ đại học năm 2019 từ 15 đến 17 điểm.

Xét học bạ, bỏ qua nỗi lo điểm thi THPT quốc gia

Xét học bạ, bỏ qua nỗi lo điểm thi THPT quốc gia

Trong khi nhiều thí sinh lo lắng chờ đợi kết quả thi THPT quốc gia thì nhiều em tranh thủ cơ hội nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào các trường ĐH nhằm tăng khả năng trúng tuyển cũng như an tâm "giành suất" vào ĐH ở những đợt xét tuyển đầu tiên

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo