xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Lạt khẩn trương với kinh tế đêm

Bài và ảnh: Trường Nguyên

Đà Lạt cần xây dựng phố ẩm thực, phố đêm, phố đi bộ để phát triển du lịch nhưng phải mang nét đặc trưng của thành phố ngàn hoa

Đà Lạt đang mùa mưa, nhất là mưa đêm. Nhiều du khách than thở phải ở lì trong khách sạn, phần vì sợ lạnh, phần vì nhớp nháp khó chịu.

Đừng để du lịch cứ đêm mưa là… giải tán

Theo anh Trần Ngọc Thành (người dân TP Đà Lạt), các điểm thu hút đông đảo người dân và du khách vào ban đêm của Đà Lạt chủ yếu tập trung quanh hồ Xuân Hương như Quảng trường Lâm Viên, chợ đêm Đà Lạt, khu Hòa Bình, công viên ven hồ.

"Nhiều du khách đến Đà Lạt vì thích tận hưởng không khí mát lạnh, vừa đi dạo vừa ăn uống vài món nóng hổi ban đêm. Nhưng Đà Lạt mưa sẽ càng lạnh hơn, đường nhớp nháp nên ít ai muốn đi chơi, hàng quán cũng đìu hiu theo" - anh Thành nói.

Dạo quanh hồ Xuân Hương trong sáng 28-9, đôi bạn trẻ Ngọc Hân và Quang Hùng (đến từ TP HCM) chia sẻ ban ngày, Đà Lạt có rất nhiều điểm tham quan đẹp nhưng ban đêm không biết gì ngoài chợ đêm Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương vì nhiều nơi đóng cửa. Chợ đêm Đà Lạt quá đông, bên ngoài giao thông khá lộn xộn; bên trong, ngoài các món ăn như bánh tráng nướng, khoai nướng, sữa đậu nành và áo quần len, trái cây… thì không còn gì đặc sắc.

Do vậy, 2 du khách này rất đồng tình với việc thành phố xây dựng những con phố đêm, phố ẩm thực, phố đi bộ. Tuy nhiên, những con phố mới cần mang tính đặc trưng của Đà Lạt, đừng theo kiểu đại trà hay làm giống hệt mô hình nơi khác. "Chỉ trừ ít ỏi cửa hàng có thương hiệu thì chất lượng hàng hóa, giá cả trong chợ đêm Đà Lạt cũng không ai dám chắc thế nào. Lâu lâu còn có cảnh lực lượng địa phương chạy xe đến dẹp hàng rong lấn chiếm lòng lề đường này nọ cũng khá nhốn nháo. Mưa đến thì chỉ có đi núp hoặc về khách sạn thôi chứ không đi được nữa" - anh Hùng nêu trải nghiệm của mình.

Đà Lạt khẩn trương với kinh tế đêm - Ảnh 1.

Ngoài chợ đêm, Đà Lạt dự kiến xây dựng thêm nhiều phố đêm để phát triển du lịch

Cần sự hợp tác của thành phố và doanh nghiệp

Ông Trần Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho biết thành phố đã giao UBND phường 1, phường 4 lấy ý kiến người dân tại khu vực hồ Hoàng Văn Thụ - đường Trần Lê và khu Hòa Bình - đường 3 Tháng 2 - Trương Công Định - Tăng Bạt Hổ - Nguyễn Chí Thanh. Hai khu vực này dự kiến làm phố ẩm thực và phố đêm. UBND TP Đà Lạt kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp có tiềm lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế ban đêm tham gia thực hiện dự án.

Một số chủ quán cà phê trong khu vực hồ Hoàng Văn Thụ tỏ ra hào hứng với kế hoạch phát triển phố ẩm thực và hy vọng nơi này sẽ buôn bán nhộn nhịp hơn. "Tôi đang mong được biết kế hoạch của thành phố để dự kiến cải tạo quán, đáp ứng yêu cầu được kinh doanh tại phố ẩm thực" - chị Thủy, chủ quán cà phê khá lớn tại đoạn giao đường Trần Lê - hồ Hoàng Văn Thụ, vui vẻ nói.

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Gia ĐL, từng trải nghiệm nhiều mô hình chợ đêm, phố đêm ở một số nước, đặc biệt tại Singapore. Ông nhận xét các nước tổ chức bài bản từ khâu thu phí, kinh doanh mặt hàng, dịch vụ hoạt động, phong cách phục vụ cho đến xử lý những vấn đề phát sinh. Trong khi đó, kinh tế ban đêm của Đà Lạt còn khá nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp, thiếu liên kết với các doanh nghiệp du lịch.

"Đà Lạt có cảnh quan rất đẹp, thời tiết cũng đặc biệt nên việc phát triển kinh tế ban đêm là chủ trương cực kỳ đúng đắn và đáng lẽ cần triển khai sớm. Kinh tế ban đêm khuyến khích du khách chi tiêu thêm mà cứ mưa là… chạy như hiện nay thì không ổn. Dĩ nhiên, Đà Lạt cần làm được những phố đêm, chợ đêm mang thương hiệu của chính mình, dựa trên những tiềm năng lợi thế chứ không thể lấy mô hình nơi khác rồi đặt vào" - ông Hùng nói và cho biết sẵn sàng tham gia nếu nhận được sự kêu gọi của tỉnh Lâm Đồng cũng như TP Đà Lạt.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho biết với mô hình kinh tế ban đêm, thành phố kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều dịch vụ, sản phẩm đặc sắc, mang thương hiệu của Đà Lạt. Các mô hình sẽ giúp người dân tăng thêm thu nhập, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

"Du khách thường đến các điểm tham quan rồi về khách sạn. Nay qua các dịch vụ ban đêm, du khách sẽ có dịp tiếp xúc thêm với phong cách con người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách" - ông Sơn chia sẻ. 

Cần hơn 80% người dân đồng tình

Theo quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, việc lấy ý kiến người dân trong khu vực phố đêm và phố ẩm thực, nếu có trên 80% người dân đồng tình thì sẽ xây dựng phương án thực hiện.

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh hiện hữu nâng cấp mở rộng kinh doanh về đêm đáp ứng yêu cầu. Người dân trong khu vực tự đầu tư cơ sở kinh doanh hoặc cho tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để kinh doanh trong các mô hình này.

Đà Lạt khẩn trương với kinh tế đêm - Ảnh 3.
Đà Lạt khẩn trương với kinh tế đêm - Ảnh 4.
Đà Lạt khẩn trương với kinh tế đêm - Ảnh 5.
Đà Lạt khẩn trương với kinh tế đêm - Ảnh 6.
Đà Lạt khẩn trương với kinh tế đêm - Ảnh 7.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo