icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chọn bạn đời qua tính khí

NGỌC TÂM

Trên đời này, người ta có hàng chục cách để tìm “nửa thứ hai” của mình. Tuy nhiên, các nhà tâm lý xã hội học đưa ra một trong những cách thú vị nhất…

Các nhà sinh lý học và các chuyên gia về mối quan hệ gia đình từ lâu đã chứng minh rằng tình yêu gắn kết hai người với nhau được lưu giữ trong tim họ không quá 5 năm, sau đó thói quen sẽ thay thế nó. Trong thời gian đó, hai vợ chồng đã tập được thói quen chung sống, chăm sóc con cái; họ đã có bạn bè chung, tài sản chung, các kế hoạch và mối quan tâm chung. Tất cả những điều đó góp phần gìn giữ gia đình bền vững, hạnh phúc.

Thế nhưng, thật đáng tiếc nếu như hai vợ chồng không hòa hợp về mặt tâm lý. Khi ấy, ngay cả đời sống chung của vợ chồng và những mục đích chung trong cuộc sống của họ cũng không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân tránh khỏi đổ vỡ.

Theo các nhà chuyên môn, sự hòa hợp về tâm lý gắn liền với khí chất của con người. Từ thời cổ đại xa xưa, người ta đã chia con người ra bốn nhóm căn cứ theo tính khí của họ. Chúng ta hãy thử cùng nhau phân tích bốn hình thái tâm lý cơ bản, từ đó có thể hiểu hơn về người khác phái để tìm cho mình người bạn đời phù hợp, hoặc hiểu biết hơn về chính người vợ (chồng) đang chung sống.

NGƯỜI NÓNG NẢY. - Những người thuộc loại này không lúc nào chịu ngồi yên, họ được gọi là người bay xuyên qua thời gian. Sự trao đổi chất trong cơ thể họ diễn ra ở mức độ cao, ý chí mạnh mẽ và nghị lực tràn đầy tách họ ra khỏi một đám đông thụ động. Trong cuộc sống, ngay cả khi đã lớn tuổi, những người này vẫn còn có nhiều nét tính cách của tuổi trẻ: Họ tò mò, hay thay đổi, nhí nhảnh, nhẹ dạ... Họ cư xử tốt trong các mối quan hệ, họ nhiệt tình nhưng không đủ lâu bền cho các tình cảm sâu sắc.

NGƯỜI ĐA SẦU. - Đây là những người dễ bị tổn thương và luôn luôn có những cảm nhận tinh tế. Với tính cách dễ xúc động, họ dành phần lớn thời gian chìm sâu vào thế giới nội tâm và thậm chí tự dằn vặt bởi những chuyện vặt vãnh. Người đa sầu hầu như không chịu đựng được những gánh nặng về tâm lý và những nặng nhọc về thể chất. Họ thường xuyên có những xúc cảm tiêu cực và rồi sau đó, có thể họ sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Họ là những con người dịu dàng và biết quan tâm đến người khác. Họ hầu như luôn là những người có văn hóa, khiêm tốn.

NGƯỜI LÃNH ĐẠM. - Họ là những con người rất khôn ngoan, điềm tĩnh, đồng thời cực kỳ chu đáo, tháo vát. Mỗi một lời nói do người lãnh đạm nói ra đều nghiêm túc và có sức nặng của nó. Sự tích cực về tâm lý của người lãnh đạm ở mức độ thấp. Họ khép kín bởi không biết thể hiện cảm xúc. Họ không có khả năng biểu cảm bằng khuôn mặt, từ họ luôn toát ra sự bình thản. Với những con người như thế này, những khó khăn trong cuộc sống không dễ sợ – họ có chỗ dựa là tính lô-gíc và sự tính toán hết sức thận trọng.

NGƯỜI SÔI NỔI. - Những người thuộc nhóm cuối cùng này được gọi là người sôi nổi. Họ có nhiều điểm chung với người nóng nảy. Họ nhiều cảm xúc, nhiệt tình, yêu thích làm việc, cởi mở, thích giao thiệp. Những người thuộc nhóm này thường muốn lọt vào sự chú ý trong một đám đông ồn ào, từ đó họ quen biết nhiều và có nhiều bạn bè. Thế nhưng, khác với người nóng nảy, họ sẽ không đấu tranh đến cùng trong những trường hợp đòi hỏi sự kiên trì.

AI HỢP VỚI AI?. - Các chuyên gia tâm lý cho rằng những sự kết hợp “người nóng nảy – người nóng nảy” và “người lãnh đạm – người lãnh đạm”... sẽ có cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất để có được những mối quan hệ thành công và sau đó là hôn nhân. Thế nhưng, một điều cần phải hết sức chú ý, đó là mối quan hệ hôn nhân, hoặc bất cứ mối quan hệ nào khác, cần được xây dựng trên nguyên tắc: “người chính” – “người phụ”.

Sự liên kết “người sôi nổi – người lãnh đạm” sẽ trở nên phức tạp, nói chung là hai người không hiểu nhau lắm. Trật tự nghiêm ngặt và chủ nghĩa khổ hạnh của người lãnh đạm sẽ khó có thể sống chung hòa bình với “sự màu mè” của người sôi nổi. Có chăng, họ dễ hòa hợp với người đa sầu hơn cả. Những người này sẽ đóng vai trò của người phụ.

Sự kết hợp được các nhà chuyên môn coi là lạc quan nhất, đó là cặp “người nóng nảy – người đa sầu”. Cả hai người này đều sống tình cảm. Đồng thời, sự năng động của người này sẽ làm cân bằng sự thụ động của người kia.

Tóm lại, hai người yêu nhau phải có nghĩa vụ bổ khuyết cho nhau. Rất hiếm những trường hợp hai người có tính khí hoàn toàn giống nhau kết hợp với nhau.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo