xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

EU lên “kế hoạch B” giúp Ukraine, Nga phản ứng

Bằng Hưng

(NLĐO) - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét kế hoạch dự phòng nhằm “bỏ qua sự phản đối của Hungary” để hỗ trợ Ukraine vay 20 tỉ euro.

Financial Times mô tả việc EU lên "kế hoạch B" hỗ trợ tài chính cho Kiev là cần thiết. Mục đích nhằm vượt quyền phủ quyết do Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra hôm 14 và 15-12 ở Brussels - Bỉ. Tại đây, ông Orban đã phủ quyết gói hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỉ euro cho Kiev.

Riêng kế hoạch dự phòng này không yêu cầu sự chấp thuận của tất cả 27 thành viên EU và do đó Budapest không thể đơn phương bác bỏ.

EU lên “kế hoạch B” giúp Ukraine, Nga phản ứng- Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban từng nhiều lần phủ quyết các gói viện trợ EU dành cho Ukraine. Ảnh: Sputnik

Một số quốc gia thuộc liên minh, chẳng hạn như Đức và Hà Lan, sẽ cần sự chấp thuận của quốc hội.

Quyết định về "kế hoạch B" này có thể được đưa ra sớm nhất tại Hội nghị thượng đỉnh EU tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 1-2-2024 và Brussels kỳ vọng Kiev sẽ nhận được tiền trước tháng 3-2024. 

TASS lưu ý nếu như EU phải sử dụng phương án dự phòng thì số tiền 20 tỉ euro nói trên được cung cấp cho Ukraine dưới hình thức cho vay chứ không phải tài trợ.

Khi được hỏi về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 27-12 nói bất cứ khoản viện trợ mới nào của EU dành cho Ukraine cũng không thể làm thay đổi cục diện xung đột, ngoài ra càng viện trợ thì kinh tế EU càng chịu thiệt hại.

Ukraine xác nhận rút khỏi thành trì Maryinka

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny xác nhận quân đội Ukraine đã rút khỏi thành phố trọng điểm Maryinka ở phía Tây Donetsk và lui về khu vực ngoại ô.

Phát biểu hôm 26-12, ông Zaluzhny đã so sánh mức độ giao tranh ác liệt tại Maryinka giống như ở Bakhmut mà Kiev đã để mất hồi đầu năm nay.

"Điều này hoàn toàn giống như những gì xảy ra ở Bakhmut khi từng con phố, khu nhà và binh sĩ của chúng tôi đang trở thành mục tiêu" – ông Zaluzhny nói với các phóng viên tại thủ đô Kiev.

"Chúng tôi hiện đã di chuyển đến vùng ngoại ô Maryinka. Chúng tôi bảo vệ từng tấc đất của mình nhưng mạng sống của binh sĩ Ukraine cũng quan trọng" – tướng Zaluzhny nhấn mạnh và thêm rằng sau nhiều tháng giao tranh dữ dội "Maryinka đã không còn tồn tại" và khu vực này hiện giờ chỉ còn đống đổ nát.

Maryinka nằm gần TP Donetsk do Nga kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

EU lên “kế hoạch B” giúp Ukraine, Nga phản ứng- Ảnh 2.

Giao tranh ác liệt đã biến TP Maryinka giờ đây thành đống đổ nát. Ảnh: Zvezda

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, những sự kiện quốc tế nào nóng nhất năm 2023?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo