xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngăn Đức đá 11 m

Minh Ngọc

Sự xuất sắc của thủ môn Neuer là chướng ngại lớn nhất mà chủ nhà Pháp phải tính toán nếu để Đức kéo dài đến loạt sút 11 m ở trận bán kết

Nếu tuyển Đức chắc chắn mất trung phong Mario Gomez đến hết Euro 2016 thì có tin cho rằng chủ nhà Pháp cũng thiếu vắng tiền đạo cắm Oliver Giroud ở bán kết vì chấn thương đầu gối. Dù Giroud vẫn xuất hiện ở cuộc họp báo trước trận bán kết trên sân Stade Velodrome (VTV3, 2 giờ ngày 8-7) nhưng người Pháp vẫn lo sẽ bị Đức kéo đến loạt đá luân lưu may rủi.

Sau trận tứ kết vượt qua Ý, đội Đức chắc chắn đã lên phương án khắc chế chủ nhà Pháp. Tuy nhiên, chấn thương của Gomez đã ảnh hưởng không nhỏ đến chiến thuật của HLV Joachim Loew. Hàng công của Đức vẫn còn Muller, Goetze, Podolski hay Schurrle nhưng không ai trong số này đá được vị trí trung phong tốt như Gomez. Khả năng tì đè cùng kinh nghiệm trận mạc của Gomez giúp Đức giải quyết tốt bài toán kéo giãn hàng phòng ngự đối phương để tuyến sau có khoảng trống dứt điểm.

Với thủ môn Neuer, Đức rất khó bị đánh bại dù phải đối đầu chủ nhà rạng sáng 8-7 Ảnh: REUTERS
Với thủ môn Neuer, Đức rất khó bị đánh bại dù phải đối đầu chủ nhà rạng sáng 8-7 Ảnh: REUTERS

Với tuyển Pháp, dù Giroud tuyên bố hoàn toàn khỏe mạnh thì vẫn có những lo ngại cho vị trí trung phong của HLV Didier Deschamps. Nếu tiền đạo của Arsenal không bảo đảm sức khỏe, Deschamps buộc phải chọn Pierre Gignac. Tiếc là tiền đạo đang chơi bóng ở giải vô địch Mexico ban đầu gây tò mò vì chọn mặc áo số 10 của tuyển Pháp nhưng sau đó bị báo chí chế giễu liên tục do kỹ thuật hạn chế, trong khi khả năng không chiến và làm tường chỉ đạt mức trung bình.

Nếu Giroud không đá, HLV Deschamps cũng không thể chọn Anthony Martial hay Kingsley Coman - những chân sút chỉ quen đá dạt biên và không có được phong độ tốt. Dù vậy, với lợi thế chủ nhà, trong khi Đức mất đến 4 cầu thủ chủ lực vì thẻ phạt và chấn thương, Pháp có cơ hội để đá ngang ngửa với đội đương kim vô địch thế giới.

Tuy nhiên, tờ France Football cho rằng sẽ là sai lầm nếu đội Pháp có ý định lôi trận bán kết đến loạt đá luân lưu 11 m, điều mà bại tướng của Đức là tuyển Ý đã rơi vào. “Nếu có cơ hội thì cố gắng thắng Đức ngay trong 90 phút” - cựu danh thủ Pháp Thiery Henry góp ý.

Các hãng cá cược vẫn xếp Đức ở cửa trên (đặt Đức 1 USD chỉ thắng 1,9 USD) nhưng thực tế, Pháp có thể chơi đôi công sòng phẳng khi đối thủ mất trung vệ chủ lực Mats Hummels. Có thể nói bộ 3 Neuer - Boateng - Hummels là chốt chặn kiên cố nhất ở VCK Euro 2016 nhưng khi thiếu đi một vị trí, không ai dám chắc hàng phòng ngự Đức sẽ đứng vững trước sức tấn công mang tên Griezmann, Payet và Pogba. Pháp có thể mất Giroud nhưng bộ 3 còn lại đã ghi đến 8 bàn, hơn cả tổng số bàn thắng mà Đức ghi đến lúc này (7).

Khắc tinh của Pháp

Đội Pháp chưa quên nỗi đau liên tục thua Đức ở các kỳ World Cup. Năm 1982 và 1986, Pháp thất bại ở bán kết còn cách đây 2 năm, “Gà trống Gaulois” thua 0-1 tại tứ kết.

Phát biểu trước trận, tiền vệ M.Sissoko nhắc nhở Pháp không được phép chủ quan dù sân nhà là một lợi thế rất lớn: “Đá với họ phải tỉnh táo như đội Ý, cộng thêm một chút may mắn nữa mới có thể vào chung kết”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo