xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp trục xuất 50 CĐV Nga, dọa bỏ tù 6 hooligan Anh

Đông Linh (theo Guardian, BBC)

(NLĐO) – Cuộc hỗn chiến đổ máu tại Marseille vài ngày trước bước đầu được nhà chức trách Pháp kiên quyết xử lý khi 50 CĐV Nga bị trục xuất và LĐBĐ Nga sẽ bị UEFA xử “án chồng án” vì mức độ tái phạm quá nghiêm trọng.

Có mặt tại Pháp cùng với một phái đoàn chính thức của LĐBĐ Nga, nhà hoạt động nhân quyền cực hữu nổi tiếng Alexander Shprygin mới đây tố cáo cảnh sát Pháp đã chặn một chuyến xe bus chở CĐV Nga tại thành phố Cannes. Sau khi lùa tất cả hành khách xuống xe, lực lượng này đã khám xét để tìm kiếm vũ khí, chất kích thích và cả các tài liệu liên quan đến các hành vi bạo loạn.


Cảnh sát Pháp tích cực hoạt động sau vụ việc đáng tiếc ở Marseille

Cảnh sát Pháp tích cực hoạt động sau vụ việc đáng tiếc ở Marseille

Theo ông Shprygin, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ trục xuất 50 CĐV kể trên, gồm nhiều phụ nữ và 2 trong số này chắc chắn không liên quan đến sự cố bạo động tại thành phố Marseille trước trận đấu cũng như cuộc xô xát đẫm máu trên khán đài sân Velodrome. Nhóm CĐV này phản ứng mạnh mẽ nhưng vô hiệu, kể cả khi họ đã cầu cứu lãnh sự quán Nga tại địa phương cũng như thị trưởng thành phố Cannes đến giám sát hiện trường. Trước đó, theo ông Shprygin, cảnh sát Pháp cũng đã ập vào một khách sạn nơi các CĐV Nga lưu trú, khám xét và thu giữ hộ chiếu của họ sau khi đã chụp ảnh từng người.

Xe chờ CĐV Nga bị chặn ở Cannes
Xe chờ CĐV Nga bị chặn ở Cannes

Chính quyền Pháp chưa phản ứng gì về những lời cáo buộc này. Cơ quan chức năng địa phương xác nhận có khoảng 150 CĐV Nga tham gia vào các sự cố không hay ở thành phố Marseille hôm 11-6 vừa qua. Về phần mình, không chỉ dọa truất quyền tham dự vòng chung kết Euro 2016 của hai đội tuyển Anh và Nga nếu bạo lực tiếp diễn, UEFA còn tuyên bố sẽ phạt nặng LĐBĐ Nga do để cho khán giả nhà liên tục vi phạm quy định, kéo dài từ Euro 2012.


Cảnh náo loạn trên khán đài sân Velodrome sau trận đấu Anh - Nga

Cảnh náo loạn trên khán đài sân Velodrome sau trận đấu Anh - Nga


Máu đã đổ tại Euro

Máu đã đổ tại Euro

img

Cảnh sát Pháp chặn bắt những CĐV tình nghi tham gia quậy phá tại Marseille trước, trong và sau trận hòa Anh 1-1

Trong khi đó, không đề cập gì đến việc 6 CĐV nhà bị bắt giữ, Hiệp hội bóng đá Anh (FA) tỏ ra hết sức quan ngại về tình hình an ninh trật tự ở hai thành phố Lille và Lens chỉ cách nhau 40 km. Rạng sáng 15-6, tuyển Nga sẽ thi đấu với Slovakia tại Lille còn tuyển Anh sẽ có trận đối đầu quan trọng với Xứ Wales tại Lens. Lượng CĐV Anh và Nga đổ về hai thành phố này rất lớn và FA có cơ sở để lo lắng về một sự cố tương tự những gì đã xảy ra tại Marseille.


Liệu đây có phải các CĐV chân chính của bóng đá?

Liệu đây có phải các CĐV chân chính của bóng đá?

6 CĐV Anh sẽ ra tòa tại Marseille trong ngày 14-6 và dự kiến sẽ phải nhận án tù giam từ 1 đến 3 tháng đồng thời đối mặt với khả năng bị cấm đến Pháp trong vòng hai năm. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định các hooligans Anh phải chịu trách nhiệm về các hành vi bạo lực, gây phương hại đến hình ảnh và uy tín của nước Anh. Một CĐV Anh là ông Andrew Bache, 50 tuổi, đang trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch do bị tấn công bằng gậy sắt vào đầu.


Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve trả lời báo chí xung quanh vụ việc Marseille

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve trả lời báo chí xung quanh vụ việc Marseille

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo