xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ý đủ sức thắng Tây Ban Nha

Minh Ngọc

Nội bộ đội Tây Ban Nha có dấu hiệu rạn nứt vì HLV Del Bosque dùng người quá bảo thủ. Tuy nhiên, Ý sẽ không chủ quan và chắc hẳn vẫn chọn giải pháp đổ bê tông để phá dớp không biết thắng đối thủ này sau 3 lần đối đầu gần nhất

Người hâm mộ đương kim vô địch Tây Ban Nha như đang ngồi trên lửa vì ngay trước trận thư hùng với Ý (VTV6, 23 giờ ngày 27-6), nội bộ đội bóng có dấu hiệu bất đồng. Tiền đạo Pedro Rodrigues lên tiếng than vãn về việc nhiều cầu thủ dự bị của đội không có phong độ cao vì ít được HLV Del Bosque sử dụng. Báo chí Tây Ban Nha cũng chỉ trích cách dùng người quá bảo thủ của HLV Del Bosque đã dẫn đến tình trạng 11 cầu thủ đá chính của đội đều đã chơi hơn 200 phút ở vòng bảng. Chỉ có Iceland giống Tây Ban Nha khi giữ nguyên đội hình ra sân ở 3 trận đấu liên tiếp.

Điều này dẫn đến tình trạng một số trụ cột có dấu hiệu quá tải, còn các cầu thủ dự bị như Pedro thì kêu ca vì ít được thi đấu. Trên tờ AS, chính HLV Del Bosque cũng nhận sai với hy vọng cứu vãn tình thế. Chia sẻ của “ngài râu kẽm” khó thể làm dịu sự lo lắng của người Tây Ban Nha khi nhà vô địch rơi vào nhánh đấu tử thần ở giai đoạn đấu loại trực tiếp (cùng với Đức, Pháp, Anh).

Tuy nhiên, đội Ý cũng không thể lấy đó làm vui mừng khi mà lối chơi tiki-taka của Tây Ban Nha vẫn chưa có thuốc đặc trị thật sự hữu hiệu. Trong 3 lần gặp Tây Ban Nha gần nhất, Ý chưa thắng nổi trận nào: Hòa 0-0 và bị loại ở tứ kết sau loạt sút luân lưu 11 m tại Euro 2008, khởi đầu cho thời kỳ vàng son của bóng đá Tây Ban Nha cấp độ đội tuyển; hòa 1-1 ở trận mở màn VCK 4 năm trước rồi thua 0-4 trong trận chung kết vì tư tưởng cho rằng có thể đá đôi công với đối thủ.

Trung vệ Bonucci, một trong 3 chốt chặn vững chắc ở trung tâm hàng thủ đội Ý Ảnh: REUTERS
Trung vệ Bonucci, một trong 3 chốt chặn vững chắc ở trung tâm hàng thủ đội Ý Ảnh: REUTERS

Sau những gì đoàn quân của HLV Antonio Conte thể hiện ở vòng bảng, nhiều người cảm thấy lo hơn là vui cho Ý. Hệ thống phòng ngự cantenaccio vẫn chắc chắn, các cầu thủ chủ lực cũng đã được nghỉ dưỡng sức ở trận thua CH Ireland. Tuy nhiên, để hóa giải được tiki-taka thì cần một đội hình không những có chiều sâu lực lượng mà còn cả nền tảng thể lực sung mãn. Đó là điều Ý không thể có, như chính HLV Conte nhận định trong buổi họp báo trước trận.

Vấn đề là ở phía bên kia, ông Del Bosque cũng đang tìm cách xuyên phá hệ thống phòng ngự 3 trung vệ của đội Ý. Lịch sử cho thấy Tây Ban Nha luôn gặp khó với đối thủ chơi 3 trung vệ, như trận đối đầu Ý ở vòng bảng Euro 2012, gặp Hà Lan và Chile ở World Cup 2014.

Tây Ban Nha hẳn cần bổ sung chất thép và sự cơ động cho tuyến giữa cũng như hỗ trợ cho 2 cánh để phá được bức tường bê tông 2 tầng của đội Ý. Koke có thể được tung vào sân thế chỗ Fabregas (người không chắc suất so với Busquets, D.Silva và Iniesta) hoặc Nolito, người hoạt động năng nổ hơn cả trung phong cắm Morata. Tuy nhiên, đội đương kim vô địch cũng lo khi chất lượng hàng tiền đạo của họ không còn được như trước.

Tiền vệ Xavi đánh giá đội Ý dưới quyền Conte hiện tại rất khó chơi, là sự pha trộn giữa phong cách của Barca và Atletico Madrid! Trong khi đó, cựu tiền vệ Pirlo khuyên các tuyển thủ Ý để mắt thật kỹ đến Iniesta, người có những pha tỉa bóng thần sầu.

img

HLV Del Bosque cho rằng Tây Ban Nha có thắng đậm Ý như ở chung kết 4 năm trước

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo