xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS gây hấn

Bắt nhóm hỗn chiến chém chết người

Bắt nhóm hỗn chiến chém chết người

(NLĐO) - Các đối tượng tham gia hỗn chiến, chém chết người khai nhận do mâu thuẫn làm ăn trước đó và bị gây hấn.

Quảng Bình: 4 thanh niên gây hấn, chém người chỉ vì "xin" làm quen với cô gái 17 tuổi

Quảng Bình: 4 thanh niên gây hấn, chém người chỉ vì "xin" làm quen với cô gái 17 tuổi

(NLĐO) - Xin số điện thoại để làm quen với bạn nữ kia không được, 4 nam thanh niên đã gây hấn và chém 2 người trong nhóm bạn nữ nhập viện.

11 tàu Iran áp sát tàu Mỹ ở vùng Vịnh

11 tàu Iran áp sát tàu Mỹ ở vùng Vịnh

(NLĐO) – Quân đội Mỹ hôm 15-4 cho biết 11 tàu của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) tiếp cận nguy hiểm với tàu tuần duyên và tàu hải quân Mỹ ở vùng Vịnh.

ASEAN và vấn đề nổi cộm trên biển Đông

ASEAN và vấn đề nổi cộm trên biển Đông

Các chuyên gia cho rằng 2 vòng đàm phán tiếp theo giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông có thể gặp nhiều thách thức hơn

Sách trắng Trung Quốc phớt lờ thực tế

Sách trắng Trung Quốc phớt lờ thực tế

Bộ Quốc phòng Mỹ trong thời gian tới có thể còn có lập trường cứng rắn hơn nữa đối với Trung Quốc sau khi có lãnh đạo mới

Kết quả xác minh về người "lạ mặt" gây hấn khi nhà xe quay clip CSGT

Kết quả xác minh về người "lạ mặt" gây hấn khi nhà xe quay clip CSGT

(NLĐO) – Ngày 17-1, Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã có kết quả xác minh vụ việc "Quay clip vì cho rằng CSGT bắt lỗi sai, bị 2 thanh niên gây hấn" mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Lập tổ công tác làm rõ vụ quay clip CSGT vì cho rằng bị bắt lỗi sai, bị 2 thanh niên lạ mặt gây hấn

Lập tổ công tác làm rõ vụ quay clip CSGT vì cho rằng bị bắt lỗi sai, bị 2 thanh niên lạ mặt gây hấn

(NLĐO) - Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết đã thành lập tổ công tác để xác minh danh tính 2 người đàn ông lạ mặt gây hấn với người quay clip CSGT vì cho rằng bị bắt lỗi sai.

Quay phim vì cho rằng CSGT bắt lỗi sai, bị 2 thanh niên lạ mặt gây hấn

Quay phim vì cho rằng CSGT bắt lỗi sai, bị 2 thanh niên lạ mặt gây hấn

(NLĐO) – Không đồng ý với lỗi do lực lượng CSGT thông báo, chủ xe lấy thiết bị ra quay clip thì bị 2 người đàn ông lạ mặt tới gây hấn.

Chủ căn hộ Bavico kêu cứu vì bị "giam lỏng"

Chủ căn hộ Bavico kêu cứu vì bị "giam lỏng"

(NLĐO)- Chủ căn hộ du lịch tại khách sạn Bavico Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phải kêu cứu cơ quan công an vì bị khóa trái cửa, "giam lỏng" bên trong và đe dọa.

Hải quân Mỹ yêu cầu Nga ngưng “quậy” ở biển Baltic

Hải quân Mỹ yêu cầu Nga ngưng “quậy” ở biển Baltic

(NLĐO) – Hôm 2-5, Tư lệnh Hải quân Mỹ cho rằng việc máy bay Nga liên tục “quấy rầy” tàu chiến và chiến đấu cơ Mỹ ở biển Baltic đang khiến căng thẳng leo thang giữa 2 nước.

Chiến đấu cơ Trung Quốc "cắt mặt" máy bay Mỹ trên biển Hoa Đông

Chiến đấu cơ Trung Quốc "cắt mặt" máy bay Mỹ trên biển Hoa Đông

(NLĐO) - Lầu Năm Góc ngày 22-9 đã xác nhận tình huống nguy hiểm từ một máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc mới đây khi nó cắt ngang đường bay của máy bay trinh sát RC-135 (Mỹ) trên biển Hoa Đông.

Anh đòi Nga thả nữ phi công Ukraine

Anh đòi Nga thả nữ phi công Ukraine

(NLĐO) – Anh hôm 17-6 kêu gọi Nga trả tự do cho phi công Ukraine Nadezhda Savchenko, đồng thời khẳng định nước này và NATO sẽ không bị đe dọa trước những “hành động gây hấn” từ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mỹ từ chối hợp tác với Syria chống IS

Mỹ từ chối hợp tác với Syria chống IS

(NLĐO) – Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 14-9 tái khẳng định Washington sẽ không hợp tác với Damascus trong các cuộc không kích chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bên trong lãnh thổ Syria.

Trung Quốc đã nhận ra sai lầm?

Trung Quốc đã nhận ra sai lầm?

Trả lời riêng Báo Người Lao Động vào chiều 16-7, GS Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc nói: “Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan khỏi vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam kéo theo sự rút lui của đoàn tàu hộ vệ của nước này.

Sếp tình báo Mỹ tố Trung Quốc trơ trẽn trên biển Đông

Sếp tình báo Mỹ tố Trung Quốc trơ trẽn trên biển Đông

(NLĐO)- Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers đã dùng những tính từ mạnh như "tham lam và trơ trẽn" để nói về những hành động ngang ngược của Trung Quốc nhằm kiểm soát lãnh thổ và tài nguyên ở biển Đông.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo