xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các nước châu Âu và châu Á đều không muốn tham chiến

X.V

Mặc dù Ủy viên Ngoại giao của Liên hiệp châu Âu (EU) Javier Solana kêu gọi các nước thành viên “liên kết lại đấu tranh chống bệnh dịch khủng bố”, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý đều bày tỏ sự dè dặt trước đe dọa khởi động cuộc chiến tranh chống Afghanistan của Tổng thống Bush.

Bộ trưởng Quốc phòng Ý Antonio Martino cho rằng: “Chiến tranh là từ không thích hợp. Đó không phải là một cuộc xung đột giữa hai nước và quân đội Ý sẽ không đi đâu hết”. Tổng thống Đức Johannes Rau cũng tỏ ý không muốn quân đội Đức tham chiến. Đài phát thanh Đức nói, cũng giống như Na Uy, Đức sẽ không tham gia vào bất cứ trận chiến trực tiếp nào của NATO chống Afghanistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, Alain Richard, theo đài BBC, cũng tỏ ý dè dặt. Ông nói: “Hành động quân sự chỉ là một yếu tố, chúng ta cần phải sử dụng nó sao cho đừng lôi kéo theo những yếu tố mất ổn định”. Trong khi đó, tại châu Á, một quan chức an ninh Trung Quốc cảnh báo rằng Mỹ không nên gây chiến với Afghanistan vì làm như vậy chỉ có thể “làm gia tăng khủng bố và bạo lực”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo