xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS gian lận điểm thi Hà Giang

Hà Giang kỷ luật vợ Chủ tịch tỉnh vì "nhờ vả" nâng điểm thi cho người thân

Hà Giang kỷ luật vợ Chủ tịch tỉnh vì "nhờ vả" nâng điểm thi cho người thân

(NLĐO)- Đảng ủy khối cơ quan-doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Nga (chuyên viên Sở Tài chính), là vợ ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh, vì vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Tòa kiến nghị Bộ Công an điều tra có hay không việc đưa và nhận hối lộ

Gian lận thi cử ở Hà Giang: Tòa kiến nghị Bộ Công an điều tra có hay không việc đưa và nhận hối lộ

(NLĐO)- Tuyên các mức án với 5 bị cáo sáng nay 25-10, TAND tỉnh Hà Giang kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ có việc đưa, nhận hối lộ trong vụ việc gian lận thi cử tại Hà Giang năm 2018 hay không.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang trước ngày tuyên án vụ gian lận điểm thi

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang trước ngày tuyên án vụ gian lận điểm thi

(NLĐO) - Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 24-10 đã làm việc tại Hà Giang trước ngày tuyên án sơ thẩm vụ gian lận điểm thi tại tỉnh này, trong đó có làm việc với bà Nguyễn Thị Nga - chuyên viên Sở Tài chính, vợ ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch tỉnh.

Cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang nói lời sau cùng: "Không ngờ nhận cái kết cay đắng thế này"

Cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang nói lời sau cùng: "Không ngờ nhận cái kết cay đắng thế này"

(NLĐO)- Nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong tòa tuyên mức án nhẹ, cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Văn Khuông thừa nhận do thiếu kiến thức pháp luật nên phạm tội và phải nhận kết cục cay đắng.

Kiến nghị điều tra 2 thí sinh ở Hà Giang chạy điểm vào trường công an năm 2017 với giá 500 triệu đồng/suất

Kiến nghị điều tra 2 thí sinh ở Hà Giang chạy điểm vào trường công an năm 2017 với giá 500 triệu đồng/suất

(NLĐO)- Trong phần tranh tụng chiều 18-10, đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo Triệu Thị Chính cho biết tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 ở tỉnh Hà Giang, đã có dấu hiệu chạy điểm, đồng thời nêu ra 2 thí sinh cụ thể với số tiền cụ thể là 500 triệu đồng/suất.

Cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang 2 lần khóc, nói "mang tiếng là em ông Triệu Tài Vinh"

Cựu phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang 2 lần khóc, nói "mang tiếng là em ông Triệu Tài Vinh"

(NLĐO)- Sáng nay 18-10, trong ngày thứ 5 diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hà Giang, bị cáo Triệu Thị Chính đã khóc, tiếp tục kêu oan và nói "mang tiếng là em ông Triệu Tài Vinh".

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Nhờ xem điểm lại được nâng điểm!

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Nhờ xem điểm lại được nâng điểm!

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cơ quan công tố đề nghị mức án từ 8-9 năm tù đối với các bị cáo nâng điểm thi và từ 1 năm đến 1 năm rưỡi tù nhưng cho hưởng án treo với bị cáo nhờ nâng điểm

Xử gian lận điểm thi: Công bố lời khai của một loạt sếp, người thân lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Xử gian lận điểm thi: Công bố lời khai của một loạt sếp, người thân lãnh đạo tỉnh Hà Giang

(NLĐO)- Hội đồng xét xử phiên toà sơ thẩm vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh Hà Giang sáng 17-10 đã công bố một loạt lời khai của những người liên quan, trong đó có Phó chủ tịch tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, mẹ của Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Điểm tăng "vù vù" mà nói không biết gì!

Gian lận điểm thi Hà Giang: Điểm tăng "vù vù" mà nói không biết gì!

(NLĐO)- Hội đồng xét xử phiên toà sơ thẩm vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang đặt vấn đề: "Làm gì có chuyện nhắn tin, gửi cho nhau danh sách thí sinh mà lại nói không biết. Không biết mà điểm tăng vù vù. Nói phải có tính thuyết phục".

XÉT XỬ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở HÀ GIANG: Thừa nhận cáo buộc là xác đáng

XÉT XỬ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở HÀ GIANG: Thừa nhận cáo buộc là xác đáng

Dù bị cáo được cho là "chủ mưu" thừa nhận cáo trạng nêu hoàn toàn đúng nhưng hội đồng xét xử vẫn quyết định kéo dài phiên tòa thêm 2 ngày để làm rõ thêm nhiều tình tiết

Góc khuất của sự thật

Góc khuất của sự thật

Vụ tiêu cực sửa điểm thi THPT quốc gia năm 2018 gây chấn động dư luận suốt thời gian qua, tiếp tục là tâm điểm khi vụ án được đưa ra xét xử tại Hà Giang và Sơn La.

Xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: "Nhờ nhau là chuyện rất thường tình trong cuộc sống"

Xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: "Nhờ nhau là chuyện rất thường tình trong cuộc sống"

(NLĐO)- Bị cáo Phạm Văn Khuông, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, khai việc nhờ nhau quan tâm, giúp đỡ liên quan đến điểm thi THPT là chuyện rất thường tình trong cuộc sống, anh em quan tâm thì bị cáo nhờ.

Xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bất ngờ về danh tính nhân vật tên "Q" bí ẩn

Xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bất ngờ về danh tính nhân vật tên "Q" bí ẩn

(NLĐO)- Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang), trong sáng 15-10, đã khai ra nhân vật tên "Q" mà bị cáo đã nhắn tin báo cáo, nhờ vả.

XỬ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở HÀ GIANG: Nâng điểm chỉ vì tình cảm (!)

XỬ VỤ ÁN GIAN LẬN ĐIỂM THI Ở HÀ GIANG: Nâng điểm chỉ vì tình cảm (!)

Các bị cáo vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang đều khai nhận tự nguyện giúp đỡ nâng điểm cho các thí sinh, không vụ lợi mà chỉ vì tình cảm, quan hệ bạn bè (?!)

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Lộ diện hàng loạt phụ huynh nhờ nâng điểm, "xem điểm"

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Lộ diện hàng loạt phụ huynh nhờ nâng điểm, "xem điểm"

(NLĐO)- Danh sách 47 người có con, cháu nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) nâng điểm.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo