xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ động phác thảo tương lai

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Thùy Liên

Nhiều bạn trẻ tập trung phát triển thế mạnh, không ngừng tìm kiếm cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Đinh Tú Phương (sinh viên Trường Đại học Hoa Sen) đang hoạt động trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường và là thành viên Câu lạc bộ B2C (Bound Crushers dance Company). Cô tin rằng giới trẻ cần chủ động từ trong suy nghĩ và làm giàu năng lực cá nhân thông qua hành động. Là cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM), Phương từng đối diện áp lực đồng trang lứa: "Lúc đó, các bạn cùng trường đã bắt đầu nghiên cứu khoa học, tham gia hùng biện, đoạt giải thưởng quốc gia. Rồi khi lên đại học, nhiều bạn sớm có việc làm còn mình thì chưa nên tôi càng e dè".

Chủ động phác thảo tương lai - Ảnh 1.

Đinh Tú Phương xác định phải làm chủ cuộc sống, cân bằng cảm xúc

Song, dần dà cô thay đổi góc nhìn và nhận ra ai nấy đều có con đường phát triển riêng, dù đi chung hướng thì trải nghiệm cũng không hoàn toàn như nhau. Bạn trẻ chỉ cần cố gắng vì chính họ chứ đừng chạy theo các mục tiêu không phù hợp, thành tích ảo. Phương cho rằng với sinh viên thì chuyện học phải đặt lên hàng đầu. Nếu việc làm thêm không ứng dụng được kỹ năng hữu ích cho lĩnh vực chuyên môn mình theo đuổi thì chớ đầu tư nhiều thời gian, công sức, ảnh hưởng đến học tập.

Để tránh sự thụt lùi từ tâm lý thụ động và thói quen dựa dẫm, Phương dứt khoát từ bỏ câu cửa miệng "không biết làm" mà sẵn sàng tìm kiếm giải pháp, hợp tác cùng mọi người mỗi khi đứng trước một vấn đề khó. Phương đã giữ vai trò chủ chốt trong ban tổ chức hơn 10 sự kiện trong và ngoài trường.

Chủ động phác thảo tương lai - Ảnh 2.

Cô gái gen Z có kim chỉ nam: “phiên bản hoàn hảo nhất là chính mình của ngày mai”

Cô cũng dạy nhảy cho trẻ em và làm công việc freelance gần gũi với ngành học Quản trị công nghệ truyền thông, đem về thu nhập và sự cọ xát thực tế quý báu.

"Kỹ năng giao tiếp dẫn tôi đến nhiều bước tiến mới, tôi cũng nhẫn nại "bắt chước", học và làm theo các cách làm hay. Khi thành thạo và hiểu cách vận hành, tôi càng được thầy cô, các anh chị đi trước tin tưởng, giao phó các đầu việc quan trọng" - Phương kể. Cô biết đặt thứ tự ưu tiên trước sau cho từng nhiệm vụ. Công cụ Google calendar là trợ thủ đắc lực để sắp xếp thời gian biểu ngăn nắp, hạn chế quá tải, căng thẳng. Thành quả mới nhất của Phương là được nhận "Học bổng Sen Vàng" và trở thành Trưởng Ban Tổ chức ngày hội Welcoming Day (sự kiện chào đón tân sinh viên) ở trường.

Cô còn hăng hái góp sức vào hoạt động tình nguyện như Mùa hè xanh và Trăng đong đầy. Công tác thiện nguyện cho cô niềm vui đáng kể, nuôi dưỡng trái tim giàu trắc ẩn và mở rộng các mối quan hệ xã hội chất lượng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo