xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ tăng nhẹ

Đặng Trinh

Chiều 22-6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10 hệ thường và chuyên; điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên

Theo nhận định của nhiều giáo viên, trong phổ điểm các môn được công bố thì ngoại ngữ có nhiều điểm cao nhất. Trong khi đó, văn và toán lại gây bất ngờ khi không có nhiều điểm 8, 9, rất ít điểm 10. Tuy nhiên, không vì thế mà điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ thấp.

Điểm văn, toán thấp bất ngờ

Được đánh giá là năm có đề thi vào lớp 10 hay nhất nhưng phổ điểm thi ở môn văn có nhiều bất ngờ khi ít thí sinh có điểm dưới trung bình nhưng cũng không có thí sinh đạt điểm cao. Giáo viên một trường THPT tại quận 1 cho hay ở phổ điểm môn văn, mức điểm từ 5,25 đến 7 điểm chiếm đa số, rất ít thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên. “Học sinh cũng đã quen với việc đề thi mở. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng không ít thí sinh học tủ ở môn này. Nhiều học sinh “tủ” các vấn đề thời sự như môi trường, cá chết nhưng không trúng nên bị động” - giáo viên này cho biết.

Học sinh sau một môn thi vào lớp 10 tại TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH
Học sinh sau một môn thi vào lớp 10 tại TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Ở môn toán cũng có bất ngờ khi rất ít điểm 10 và khá nhiều điểm dưới 5. Đây là năm đầu tiên đề thi toán vào lớp 10 tại TP HCM được ra theo hướng đổi mới, cụ thể ở câu về lãi suất ngân hàng.

Trường tốp trên sẽ tăng điểm chuẩn

Dù được đánh giá là đề khó, phổ điểm bất ngờ song theo dự đoán của nhiều giáo viên, điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ bằng hoặc tăng hơn năm trước.

Ở những trường “tốp” đầu như Trường THPT Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Trưng Vương…, năm học 2015-2016, điểm chuẩn nguyện vọng 1 từ 37 đến 40 điểm. Tại Trường THPT Gia Định, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2015 là 39,5 điểm. Như vậy, những thí sinh ở mức điểm khá, từ 37 đến 38 điểm thì cơ hội vào trường rất mong manh. Ông Nguyễn Hùng Khương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ tăng nhẹ.

Trong khi đó, những trường ở “tốp” giữa như Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Bình Thạnh), THPT Nguyễn Hiền (quận 11)… đang lo về điểm chuẩn. Ông Trần Ngọc Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, cho biết hiện trường đang rất rối và hồi hộp chờ điểm chuẩn không khác gì phụ huynh và học sinh. Ông Minh phân tích: Mọi năm, thí sinh nếu rớt Trường THPT Gia Định hoặc Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền - là những trường ở tốp đầu thì mặc nhiên sẽ về Hoàng Hoa Thám, nghĩa là thí sinh phải đạt 35 điểm trở lên mới trúng tuyển vào trường. Mức điểm 35 là khá cao nên năm nay nhiều thí sinh không dám liều đăng ký vào trường. Chính vì vậy, chưa thể nói được về điểm chuẩn vào trường.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP, ngày 11-7, sở sẽ chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Thí sinh nộp đơn phúc khảo từ ngày 22 đến 24-6 tại trường THCS (nơi học lớp 9). Ngày 29-6 công bố kết quả phúc khảo.

Điểm chuẩn vào trường, lớp chuyên tăng 1-2 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường, lớp chuyên tăng từ 1-2 điểm so với năm trước. Đơn cử, điểm trúng tuyển vào chuyên hóa Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là 42,5 điểm so với năm trước là 41 điểm. Chuyên tiếng Anh tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa từ 35,75 điểm nhảy vọt lên 37 điểm...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo